Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2009: Thí sinh “đầu quân” vào các trường địa phương

Tạp Chí Giáo Dục

Các sở GD-ĐT bàn giao HS ĐKDT sáng 7-5.  Ảnh: Mê Tâm

Đến ngày 7-5, đã có 30 sở GD-ĐT trong nước bàn giao hồ sơ (HS) đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học tại TP.HCM. Theo đánh giá sơ bộ, năm nay thí sinh (TS) có xu hướng tập trung “đầu quân” vào các trường địa phương. Hai trường ĐH Nông lâm TP.HCM và ĐH Công nghiệp TP.HCM thu hút lượng TS “áp đảo”.
Khắp nơi đều giảm
Năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM thu nhận gần 150 ngàn HS ĐKDT, tăng khoảng 100 HS so với năm trước. Cùng với TP.HCM, còn một số địa phương khác cũng tăng số lượng HS ĐKDT nhưng mức tăng không đáng kể. Đa số các sở GD-ĐT đều thông báo tình trạng giảm hồ sơ ĐKDT. Theo ông Trương Thức (Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Đăk Lăk), lượng HS ĐKDT toàn tỉnh năm nay khoảng 60 ngàn bộ, giảm 6.000 bộ so với năm trước. Tỉnh Bình Dương giảm 2.000 HS. Sở GD-ĐT Tây Ninh nhận hơn 15.500 HS, giảm 3.000. Tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 HS…
Cũng theo thống kê từ sở GD-ĐT các địa phương, TS tập trung nhiều nhất vào hai trường ĐH Nông lâm TP.HCM và ĐH Công nghiệp TP.HCM. Riêng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng năm trước chỉ khoảng 1.500 HS ĐKDT, năm nay lên đến 2.900 bộ (tăng gần gấp đôi). Tỉnh Tây Ninh, có gần 1.500 HS. Bình Dương gần 1.200. Tại nhiều tỉnh, lượng HS ĐKDT vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đứng ở tốp đầu, như Tây Ninh với 1.761 HS, Bình Dương: 2.158 (bằng mức năm trước)… Bà Đặng Thị Thu Kinh (Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh) nhận định, việc nhiều TS chọn thi vào các trường này có thể vì chỉ tiêu đầu vào cao, có nhiều khối – ngành thi và điểm chuẩn vừa sức nên khả năng đậu cao hơn. Ông Hồ Văn Sơn (Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Bình Dương) cũng cho biết, lượng HS đăng ký vào các trường thuộc “tốp 10” như ĐH Bách khoa, Ngoại thương, Bưu chính viễn thông… xem xem các năm trước. Trung bình mỗi TS nộp hai bộ HS ĐKDT. Điều này cho thấy TS đã biết lượng sức mình để tăng khả năng đậu. Có TS chỉ nộp 1 bộ. Qua đó cũng cho thấy công tác tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh năm nay đã phát huy được những hiệu quả tích cực.
Các trường ĐH Mở, ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cũng nằm trong sự lựa chọn của rất nhiều TS. Cũng theo bà Thu Kinh (Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh), lượng TS ĐKDT vào ĐH Mở TP.HCM của tỉnh năm nay tăng đột biến, lên đến 880 HS; ĐH Tôn Đức Thắng là 660. Tại TP.HCM, lượng TS đăng ký thi ĐH Hoa Sen cũng tăng gần gấp đôi năm trước (lên đến 7.000 HS). 
TS “về tắm ao nhà”
Ông Huỳnh Minh Trí (Trưởng phòng GD chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT TP.HCM) ước tính, HS ĐKDT vào ĐH Sài Gòn tăng gấp đôi năm trước. Tỉnh Lâm Đồng, có đến 5.500 HS ĐKDT vào ĐH Đà Lạt, vượt hẳn các trường khác. Tỉnh Cần Thơ có khoảng 23.000/28.700 HS đăng ký vào ĐH Cần Thơ, dẫn đầu danh sách các trường được TS trong tỉnh lựa chọn. Đăk Lăk, hơn 17.500 HS đăng ký vào ĐH Tây Nguyên, cũng là cao nhất trong các trường được các em ĐKDT. Ông Trí giải thích, nhiều TS đăng ký vào Trường ĐH Sài Gòn có thể vì điều kiện dạy – học tại trường tương đối tốt, có những ngành đào tạo ngoài sư phạm gắn với nhu cầu xã hội. Ông Trương Thức (Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Đăk Lăk) cũng nhấn mạnh yếu tố “gần nhà” như một điều kiện thuận lợi với TS khi chọn thi vào các trường địa phương. PGS.TS Ngô Kim Khôi (Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, hiện đang khuyến khích TS theo xu hướng chọn thi vào các trường địa phương. Điều này không chỉ giúp TS đỡ tốn kém chi phí đi lại khi thi cử lẫn chi phí học tập sau này mà còn giảm áp lực cho các thành phố lớn trong công tác tuyển sinh. Về lâu dài, các em còn có điều kiện công tác trực tiếp tại địa phương sau khi tốt nghiệp.
MÊ TÂM

Bình luận (0)