Không chỉ ĐH ngoài công lập và trường tốp dưới, các ĐH tốp giữa cũng dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Hôm nay (8-8), Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT sẽ họp và quyết định mức điểm sàn cụ thể năm 2013 của các khối thi ở cả hai hệ ĐH và CĐ. Dù chưa chính thức có điểm sàn nhưng nhiều trường có điểm trúng tuyển cao đã lên kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Trường tốp xét tuyển
Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển 100 chỉ tiêu nguyện vọng phân ngành cho ngành tài chính-ngân hàng với điểm nhận hồ sơ là 24 cho các khối A, A1, D1. Trong đó, thí sinh nộp đơn xin xét tuyển nguyện vọng phân ngành là các thí sinh dự thi vào trường có điểm tổng ba môn chưa nhân hệ số lớn hơn hoặc bằng điểm sàn. Thí sinh nộp hồ sơ xin xét tuyển trực tiếp tại phòng đào tạo của trường hoặc theo đường bưu điện đến hết ngày 13-8. Hồ sơ gồm đơn xin đăng ký nguyện vọng phân ngành (theo mẫu trên trang web trường tại www.uel.edu.vn), lệ phí xét tuyển 20.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh dự thi tại hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn sáng 4-7-2013. Ảnh: QUỐC DŨNG
ThS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho biết: “Dù điểm trúng tuyển các ngành khá cao nhưng để nâng cao chất lượng đầu vào, chúng tôi quyết định dành khá nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong đó, các nhóm ngành công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật điện-điện tử và công nghệ thông tin có nhiều chỉ tiêu nhất”. Theo đó, trường tuyển 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung gồm: khối A, A1, D1 các ngành. Trường nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 7-9.
Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung với 760 chỉ tiêu khối A. Theo đó, từ 22 điểm trường xét 50 chỉ tiêu mỗi ngành cho ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh tế xây dựng; từ 21 điểm và 50 chỉ tiêu ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; từ 17 điểm với 60 chỉ tiêu mỗi ngành cho xây dựng cảng-đường thủy, xây dựng thủy lợi-thủy điện, tin học xây dựng, cấp thoát nước, kỹ thuật công trình biển, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, máy xây dựng, cơ giới hóa xây dựng; từ 17 điểm với 20 chỉ tiêu mỗi ngành cho công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật trắc địa-bản đồ, kinh tế và quản lý bất động sản; riêng ngành công nghệ thông tin xét khối A, 17 điểm, 20 chỉ tiêu và khối A1, 16 điểm, 50 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu trường tốp dưới
Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội xét tuyển 890 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung. Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2013; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận cùng địa chỉ người nhận, kết quả xét tuyển và lệ phí xét tuyển 20.000 đồng/hồ sơ gửi về trường trước ngày 30-8.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh xét tuyển 650 chỉ tiêu với điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn ĐH của Bộ GD&ĐT. Theo đó, khối A, A1 các ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí: 100 chỉ tiêu mỗi ngành; công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, sư phạm kỹ thuật công nghiệp: 50 chỉ tiêu mỗi ngành. Ngành kế toán và quản trị kinh doanh tuyển 50 chỉ tiêu mỗi ngành với ba khối A, A1, D1. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 15-8 đến 30-10. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường.
|
CĐ có nhiều chỉ tiêu
ThS Phan Thị Hải Vân, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục xét tuyển 1.500 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cho tất cả ngành, với điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT”. Trường CĐ Bách Việt cũng thông báo tuyển 14 ngành học với hầu hết các ngành có điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn.
Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM xét tuyển 60% chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung với mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn trở lên. Kết quả thi vào hệ CĐ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khá cao nhưng trường cũng phải thông báo tuyển 2.150 chỉ tiêu nguyện vọng với mức điểm xét bằng điểm sàn CĐ.
|
QUỐC DŨNG (PLO)

Bình luận (0)