Dự kiến ngày 22-1, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 trên toàn quốc. Hội nghị sẽ được triển khai trực tuyến tại 6 điểm cầu. Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT tiết lộ: “Hội nghị lần này sẽ bàn đến nhiều vấn đề liên quan tới quy chế tuyển sinh và nếu được sự đồng thuận cao thì quy chế năm nay sẽ có nhiều thay đổi”.
Siết chặt liên thông
Trước mùa tuyển sinh, Bộ GD-ĐT ban hành thông tư 55 về việc hướng dẫn liên thông ĐH, CĐ. Theo đó, so với quy định cũ thì việc thi liên thông sẽ được siết chặt hơn để hạn chế đường vòng ĐH và nâng cao chất lượng bằng cấp. Cụ thể, nếu thí sinh (TS) muốn liên thông từ trung cấp, trung cấp nghề lên CĐ thì phải đi làm sau 3 năm mới được thi hoặc nếu muốn thi luôn thì thi cùng đề với kỳ thi CĐ chính quy. TS muốn liên thông từ CĐ, CĐ nghề lên ĐH cũng phải đi làm sau 3 năm hoặc thi cùng đề với kỳ thi ĐH chính quy. Như vậy, nếu muốn thi luôn liên thông, TS sẽ phải thi CĐ, ĐH chính quy một lần nữa.
Không mở mới mã ngành kinh tế
Thông tin này được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định tại hội nghị ngân sách của ngành vừa qua. Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, những trường mới thành lập sẽ không có mã ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh. Những trường đã thành lập cũng không được mở mã ngành này. Nguyên nhân là khối ngành kinh tế trong những năm vừa qua có số TS đăng ký chiếm hơn 1/3 trên tổng số 8 nhóm ngành đang được đào tạo. Hơn nữa, nhu cầu nguồn nhân lực của khối ngành này cũng đang tiến tới bão hòa.
Tăng học phí đối với nhóm ngành kinh tế
Cũng liên quan đến khối ngành kinh tế, theo Đề án phân bổ ngân sách ngành giáo dục 2013, bộ sẽ chia các trường thành 3 nhóm: Tự đảm bảo chi phí hoạt động, tự đảm bảo một phần và do Nhà nước chi toàn bộ. Trong đó, có 7 trường ĐH khối kinh tế, tài chính thuộc nhóm 1 sẽ phải tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên. Nhóm 2 gồm 37 trường (có cả các trường sư phạm) sẽ được Nhà nước “rót” 60-70% chi phí hoạt động thường xuyên. Trường thuộc khối văn hóa, thể thao được nhận 50-70%. Thấp hơn là các trường khối nông – lâm – ngư từ 30-50% và khối công nghệ – kỹ thuật nhận 20-40% kinh phí. Có 7 trường thuộc khối hữu nghị, vùng cao và dự bị dân tộc sẽ được 100% ngân sách hỗ trợ. Tại hội nghị về đào tạo, dạy nghề của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đại diện Bộ Tài chính cho biết bộ chủ trương không mở thêm nhóm ngành tài chính, ngân hàng nhưng các trường đào tạo cũ vẫn muốn tuyển, xu hướng xã hội vẫn đổ xô vào các ngành này nên cần “ép” tự giảm dần chỉ tiêu bằng cách tăng học phí. Những SV theo học khối ngành này sẽ “không được trợ giá nữa” mà phải đóng toàn bộ học phí. Ngân sách Nhà nước sẽ dành để hỗ trợ các ngành nông lâm, y dược, kỹ thuật và sư phạm.
Được mang máy ghi âm ghi hình vào phòng thi
Điểm này tuy đã có từ mùa tuyển sinh 2012 nhưng ông Ngô Kim Khôi vẫn khẳng định lại một lần nữa, để hạn chế tiêu cực trong thi cử diễn ra tại các phòng thi (nơi vẫn được cho là nội bất xuất, ngoại bất nhập), bộ cho phép TS được mang máy ghi âm, ghi hình (không có chức năng truyền tin) vào phòng thi. Đối với các trường có khối thi môn năng khiếu như khối V, bộ sẽ xem xét ghi lại bài thi của TS để đảm bảo quyền lợi của TS. Vì thực tế, trong quy chế hiện nay quy định những môn năng khiếu không được phúc khảo. Vụ việc xảy ra tại ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế vừa qua đã cho thấy cần thiết phải ghi hình lại bài thi nghệ thuật của TS.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)