Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014, đợt 1: Thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Tạp Chí Giáo Dục

Giám thị hướng dẫn thí sinh chỉnh sửa sai sót thông tin trên giấy báo dự thi tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngày 3-7. Ảnh: M.Tâm
Hôm nay (4-7), thí sinh (TS) dự thi ĐH đợt 1 (khối A, A1 và V) bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn toán (buổi sáng) và vật lý (buổi chiều).
Theo thống kê, tỷ lệ TS đến làm thủ tục dự thi tại nhiều trường ĐH năm nay tăng hơn năm trước và khả năng sẽ cao hơn trong buổi thi đầu tiên.
TP.HCM: Giãn thời gian điều chỉnh đối tượng, khu vực ưu tiên
Không chỉ đến chỉnh sửa các sai sót thông thường về tên, ngày tháng năm sinh, địa điểm học phổ thông… như mọi năm, khá nhiều TS thi tại khu vực TP.HCM năm nay gặp phải những sai sót liên quan đến đối tượng, khu vực ưu tiên do áp dụng quy định mới. Sáng 3-7, tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, TS Nguyễn Lê Tiến Đạt (Bến Tre) đến điều chỉnh đối tượng ưu tiên nhưng lại không mang đủ những giấy tờ minh chứng. Nhà xa, việc bổ sung gấp giấy tờ cần thiết là khá khó khăn đối với TS này. Tình huống này cũng gặp tương tự ở nhiều TS khác. Ông Nguyễn Đức Minh (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) cho biết, quy định mới về khu vực và đối tượng ưu tiên hiện nhiều TS chưa nắm được. Do đó, hôm nay (4-7), trường vẫn tiếp tục chỉnh sửa thông tin liên quan để đảm bảo cao nhất quyền lợi cho TS. Thậm chí, ngay khi đã công bố kết quả, nếu TS có đầy đủ giấy tờ minh chứng chính xác khu vực, đối tượng mình được hưởng, nhà trường vẫn tiếp tục điều chỉnh cho các em.
Tương tự, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉnh sửa thông tin liên quan đến chính sách ưu tiên cho TS đến hết ngày 5-7. ThS. Phạm Thái Sơn (Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường) lý giải, trừ những sai sót cơ bản về khối thi, tên tuổi, giới tính… được chỉnh sửa trực tiếp, còn lại những trường hợp sai sót về khu vực, đối tượng ưu tiên đều được trường ghi nhận và giãn thời gian cho TS bổ sung giấy tờ. Thực tế, nhiều TS và phụ huynh đi làm thủ tục dự thi và chỉnh sửa chính sách ưu tiên nhưng lại không đem đủ giấy tờ minh chứng.

Sinh viên tình nguyện chỉ đường cho phụ huynh và thí sinh đến hội đồng thi sáng 3-7. Ảnh: L.Sâm
Trong khi đó, ĐHQG TP.HCM trong báo cáo nhanh sau ngày làm thủ tục dự thi cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT có văn bản hướng dẫn xử lý việc TS điều chỉnh chính sách ưu tiên (đặc biệt là ưu tiên khu vực 1). Mặc dù theo quy chế, việc chỉnh sửa này phải thực hiện trong ngày đầu tiên của kỳ thi, tuy nhiên thực tế, hiện có nhiều TS xin điều chỉnh nhưng không xuất trình kịp giấy tờ minh chứng. Vì vậy, đơn vị này đề nghị bộ cho phép các trường tiếp tục điều chỉnh chính sách ưu tiên sau đợt thi vì thời điểm này các trường đang tập trung cao độ cho khâu tổ chức thi.
Hà Nội: Rà soát để loại hồ sơ “ảo”
Sáng 3-7, tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, GS.TS Phạm Quang Trung (Phó hiệu trưởng nhà trường) cho biết, để chủ động hạn chế lượng hồ sơ “ảo”, trường tiến hành rà roát các hồ sơ trùng lặp. Theo đó, những hồ sơ trùng họ tên, ngày tháng năm sinh và trường THPT thì khả năng của cùng một TS. Qua quá trình sàng lọc, trường phát hiện có TS nộp tới 7 bộ hồ sơ. Và để đảm bảo quyền lợi cho TS, nhà trường cấp cho những TS nộp nhiều hồ sơ này một số báo danh. Buổi làm thủ tục sáng 3-7 là thời gian cuối cùng để TS chốt ngành học. Qua rà soát, trường đã loại bỏ được 1.282 hồ sơ “ảo” và cho phép TS chốt đăng ký duy nhất một mã ngành. Hoạt động này đã giúp tiết kiệm nhân lực và 220 triệu đồng chi phí tổ chức. Tại Học viện Ngoại giao, công tác an ninh trật tự trường thi được đặc biệt chú ý. Bà Hoàng Mai Hương (Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh của học viện) cho biết, mỗi giám thị được phát một tờ giấy có in chi tiết các loại máy tính, thiết bị được hoặc không được mang vào phòng thi, cách phân biệt giữa các thiết bị nhằm tăng cường phòng chống gian lận…
Cần Thơ: TS dự thi đông hơn năm trước

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh tìm hiểu thông tin phòng thi sáng 3-7 tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: Lộc Sâm
Theo số liệu của Hội đồng coi thi liên trường, trong tổng số 40.357 TS đăng ký dự thi có 33.713 TS đến các điểm thi làm thủ tục, đạt tỷ lệ trên 83%, cao hơn năm trước. Sáng 3-7, tại các điểm thi, giám thị đã phổ biến rõ quy chế thi, trong đó nhấn mạnh TS không được mang điện thoại vào phòng thi. Tương tự TP.HCM, đa số TS ở cụm thi này chỉ chỉnh sửa các sai sót về khu vực và đối tượng ưu tiên. Riêng Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ trong ngày làm thủ tục đã chỉnh sửa sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi cho hơn 250 trường hợp.
Đà Nẵng: 3 TS đổi trường thi vào giờ chót
3 trường hợp đổi ngành, trường thi vào giờ chót của ĐH Đà Nẵng gồm: Trần Tất Phát (Quảng Ngãi) đổi từ thi khối A1 vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng sang khối D1 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng; Nguyễn Minh Đức (Quảng Trị) chuyển từ Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng sang Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng; Lê Hoàng Phong thi nhờ vào hệ ĐH ngành công nghệ thông tin (mã ngành D480201) của Trường ĐH Duy Tân nhưng ngành này chỉ có hệ CĐ đành đổi qua ngành cử nhân phần mềm. Ngoài ra, có 5 TS nộp hồ sơ thi vào Trường ĐH Công an Nhân dân nhưng không đủ điều kiện. Số TS này không kịp nộp hồ sơ dự thi vào trường khác nên được ĐH Đà Nẵng tạo điều kiện bổ sung hồ sơ để kịp dự thi.
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt (Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng) thống kê, đơn vị đã chỉnh sửa sai sót về mã ngành, đối tượng ưu tiên cho gần 80 TS.
Nhóm PV
 
74,47% TS đến làm thủ tục dự thi
Theo báo cáo nhanh vào chiều 3-7 của Bộ GD-ĐT, trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 cả nước có 141 trường tổ chức thi, 983 điểm với trên 24.000 phòng thi. Số TS đến làm thủ tục thi là trên 560.000 em/ 760.000 hồ sơ đăng ký (đạt 74,47%). Trong ngày làm thủ tục dự thi, TS nhận phòng thi, thẻ dự thi, sửa chữa những sai sót, nghe phổ biến qui chế thi… Theo đó, số TS phải chỉnh sửa những sai sót trong giấy báo dự thi không nhiều. Giao thông cả nước trong ngày đầu làm thủ tục thi không xảy ra hiện tượng ùn tắc, điện nước được cung cấp ổn định ở tất cả các hội đồng thi.
Nghiêm Huê
 
1 TS có… 2 tên!
Tại Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, một TS ở Hàm Tân (Bình Thuận) sở hữu đến 2 cái tên là: Nguyễn Trung Nhân và Nguyễn Thành Nhân. Theo TS này, toàn bộ giấy tờ của em đều mang tên Nguyễn Trung Nhân, chỉ riêng chứng minh nhân dân bị ghi nhầm thành Nguyễn Thành Nhân. Ông Nguyễn Đức Minh (Trưởng phòng Đào tạo) cho biết, nhà trường sẽ căn cứ tên trên bằng tốt nghiệp phổ thông và các giấy tờ khác với chứng minh nhân dân của TS để tạo điều kiện cho em dự thi.
M.Tâm
 
 

Bình luận (0)