Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh ĐH, CĐ khu vực phía Bắc: Các trường top dưới lên “ngôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2009 tại Hà Nội sáng 5-5

Ngày 5-5-2009 tại Hà Nội, các tỉnh từ TP. Đà Nẵng trở ra Bắc đã tiến hành nộp hồ sơ thi tuyển sinh ĐH, CĐ cho các trường ĐH. Riêng TP. Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị nộp qua đường bưu điện, 28 sở nộp trực tiếp cho các trường tại Hà Nội. Qua các sở GD-ĐT, có thể nhận thấy hồ sơ ảo đã giảm đáng kể và hồ sơ “đổ” về chủ yếu các trường top dưới và giữa.
Hồ sơ giảm
So với năm 2008, hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 đều giảm. Sở có số hồ sơ giảm nhiều nhất là Hải Dương. Năm nay số hồ sơ đăng ký dự thi của Hải Dương là hơn 50.000 bộ, giảm 10.000 bộ so với năm 2008. Lý giải cho vấn đề này, lãnh đạo Sở cho biết số hồ sơ ảo năm nay ít hơn hẳn những năm trước, số học sinh tự do cũng giảm đáng kể. Sở GD-ĐT Thái Bình năm nay có 61.280 hồ sơ, giảm 4.000 hồ sơ so với năm 2008. Thái Nguyên, Bắc Ninh cũng giảm 3.000 hồ sơ; Nam Định, Hưng Yên giảm 2.500 hồ sơ. Lào Cai có 10.000 hồ sơ đăng ký dự thi, giảm 2.000 bộ so với 2008. Lạng Sơn cũng giảm 1.500 hồ sơ. Ông Đặng Tất Thắng, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Nam Định khẳng định số thí sinh tự do của tỉnh không giảm nhiều nhưng tỷ lệ hồ sơ ảo giảm đáng kể. Ông Thắng cũng nhấn mạnh nguyên nhân do năm 2008, các trường tuyển vượt chỉ tiêu nhiều, các trường CĐ nghề cũng tuyển một lượng lớn thí sinh nên số thí sinh tự do còn lại năm nay không nhiều. Nhận định về vấn đề này, ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT cho rằng hồ sơ giảm là một tín hiệu đáng mừng. Ngoài tỷ lệ học sinh giảm tự nhiên, còn một nguyên nhân khác theo ông Khôi đó là công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng tốt.
Thí sinh né trường top trên
Một xu hướng nữa của năm 2009 là thí sinh “né” các trường top trên. Với 26.212 hồ sơ nộp về Sở GD-ĐT Ninh Bình chỉ có 12 hồ sơ nộp vào ĐH Bách khoa Hà Nội, trong khi đó, ĐH Nông nghiệp I Hà Nội là 1.700 hồ sơ, CĐ Giao thông Vận tải 1.200 hồ sơ. Quảng Ninh có 30.000 hồ sơ, trong đó có 2.851 hồ sơ của CĐ Sư phạm Quảng Ninh, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh chiếm 2.231 hồ sơ, ĐH Công nghiệp Hà Nội chiếm 1.158 hồ sơ, ĐH Quản trị kinh doanh chiếm 1.236 hồ sơ, ĐH Sư phạm Thái Nguyên 1.037 hồ sơ, Viện ĐH Mở Hà Nội 1.553 hồ sơ và ĐH Bách khoa chỉ có 320 hồ sơ. Sở GD-ĐT Nghệ An có hơn 37.000 hồ sơ dự thi ĐH thì ĐH Nông nghiệp I sở hữu 4.884 hồ sơ, ĐH Công nghiệp Hà Nội có 3.215 hồ sơ, ĐH Thương mại 2.450 hồ sơ. Sở GD-ĐT Hà Nội đứng đầu khu vực phía Bắc với 192.817 hồ sơ, trong đó Viện ĐH Mở Hà Nội có số lượng hồ sơ lớn nhất với 14.805 hồ sơ, ĐH Thương mại giữ vị trí số 2 với 12.274 hồ sơ. Số lượng hồ sơ “đổ” về ĐH Công nghiệp Hà Nội của Hải Dương là 4.985/50.000 hồ sơ (khoảng gần 10%).
Ở hầu hết các tỉnh thành phía Bắc, các trường ĐH top dưới, top giữa như ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp I, các trường ĐH vùng như ĐH Thái Nguyên “hút” một lượng lớn hồ sơ. Trong tổng số hồ sơ gửi về, khối A chiếm tỷ lệ rất lớn. Khối A của tỉnh Vĩnh Phúc chiếm 50%. Tại Nam Định, khối A chiếm hơn 40.000/65.000 hồ sơ, kế đến khối B chiếm 13.000, khối D gần 7.000 và thấp nhất là khối C 3.000 hồ sơ.
Ngày 7-5-2009, thu hồ sơ đối với khu vực phía Nam sẽ diễn ra tại TP.HCM.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)