Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh lớp 1: Lo lắng vì HS tăng đột biến

Tạp Chí Giáo Dục

“Heo vàng” tăng khiến một số nơi khá lo lắng trong công tác tuyển sinh đầu cấp 1

Theo dự báo của nhiều quận – huyện TP.HCM, số HS vào lớp 1 năm nay tăng đột biến do trẻ sinh năm 2007 (Quý Hợi) gia tăng. Thực tế này khiến một số nơi khá lo lắng trong công tác tuyển sinh đầu cấp.
Hiệu ứng của… “heo vàng”
Trường TH Bình Triệu (Q.Thủ Đức) nằm trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, có dân nhập cư đông. Hàng năm số trẻ ở phường này vào lớp 1 khoảng 700-800 em thì Trường Bình Triệu nhận chừng 400 em, còn lại đa số về Trường TH Hiệp Bình Chánh. Tuy nhiên năm nay số HS trong phường tăng lên đến hàng ngàn trẻ. Như vậy cả hai trường này phải gánh thêm không ít HS.
Cô Hàn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường TH Bình Triệu cho biết: “Theo thông tin từ phường thì số trẻ vào học lớp 1 năm nay tăng hơn rất nhiều so với năm ngoái, điều này gây không ít khó khăn cho nhà trường. Bình thường trường đã đông, sĩ số trung bình 48 em/lớp. Năm nay số HS tuổi “heo vàng” tăng thì sĩ số có thể cao hơn và có nguy cơ không đủ lớp học”.
Năm nay, Trường Bình Triệu có 7 lớp 5 ra trường song dự kiến phải nhận đến 9 lớp 1. Để đủ phòng học cho các em, trường dự định giảm lớp học 2 buổi xuống 1 buổi. 
Trường TH Đào Sơn Tây (Q.Thủ Đức) cũng nằm trong khu vực có dân nhập cư đông vì thế số HS luôn vượt quá chỉ tiêu. Năm học trước chỉ tiêu tuyển 6 lớp 1 là 240 em, song số hồ sơ nộp vào vượt cả 300 em. Năm nay “heo vàng” tăng có thể khiến số hồ sơ nộp vào đông hơn nữa. “Năm nay trường tuyển 6 lớp 1 và để đủ chỗ học cho 6 lớp này thì trường phải được xây mới thêm 6 phòng học. Theo kế hoạch cấp trên, đến tháng 4 các phòng sẽ được xây nhưng chúng tôi khá lo lắng liệu phòng ốc có xây dựng kịp để đón năm học mới?”, đại diện Ban giám hiệu nhà trường chia sẻ.
Tại các quận nội thành, dân số ổn định hơn song vẫn có thể thấy “heo vàng” tăng đột biến một cách rõ ràng. Thống kê từ Phòng GD-ĐT Q.5, số trẻ mầm non có hộ khẩu tại Q.5 ra trường năm trước là 1.937 em thì năm nay là 2.130 em; Q.Bình Thạnh, số trẻ mầm non ra trường năm trước là 4.582, năm nay lên tới 5.422 em; Q.10 cũng tương tự, số trẻ ra trường năm trước là 2.090 thì năm nay là 2.690 em…
Trước thực tế này, một cán bộ Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình lo lắng: “Số trẻ mầm non ra trường năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Chưa kể từ nay đến ngày tuyển sinh chính thức thì sẽ còn nhiều trường hợp phát sinh như trẻ tạm trú, nhập cư… Điều này dẫn đến khó giải quyết hết bán trú trong khi nhu cầu này rất đông; gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy đặc biệt đang trong giai đoạn thí điểm tiếng Anh; rồi giáo viên không đủ; kéo theo cả ảnh hưởng phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia…”.
Thắt chặt nghịch lý thiếu thừa
Có thể nói “heo vàng” tăng đã khiến nhiều địa phương lo lắng quá tải, chưa kể tại các quận nội thành thì “trường điểm” gánh thêm nỗi lo “chạy trường, chạy lớp”… Tuy nhiên cũng trong thời điểm nóng như thế này thì lại có những trường lo thiếu chỉ tiêu.
Trường TH Điện Biên (Q.10) không lấy gì lo lắng như Trường Bình Triệu. Bởi cho dù là năm thường hay đặc biệt thì mỗi năm trường chỉ tuyển được tối đa 2 lớp 1, mỗi lớp khoảng 22-25 HS. Hiệu trưởng nhà trường Trần Minh Thư tâm sự: “Dựa trên điều tra số HS phải vào lớp thì mỗi năm trường nhận 90-120 em. Tuy nhiên số hồ sơ nộp các đầu năm chỉ khoảng 45-50 HS và số đi học thực chỉ hơn 30 em, còn lại chạy đi đâu không biết”. Hiện tại 5 khối lớp của Trường Điện Biên chỉ 122 em. Ai cũng hiểu do điều kiện phòng ốc, cơ sở vật chất còn khó khăn nên PHHS xin cho con em sang những nơi khác. Tương tự Trường TH Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5) với điều kiện trường lớp chật hẹp, thiếu sân chơi nên số HS nộp hồ sơ vào cũng không nhiều. Là trường nằm ở quận trung tâm nhưng sĩ số mỗi lớp chỉ khoảng 30 HS.
Ông Nguyễn Lê Nhân, Tổ trưởng Tổ chuyên môn tiểu học Q.10 cho biết: “Dù trường nhỏ hay trường lớn thì trình độ, năng lực, tâm huyết giảng dạy của giáo viên đều như nhau. Chưa kể vào trường có điều kiện cũng chưa hẳn tốt vì ở đó HS đông. Ví dụ 1 lớp 40 em thì 1 giáo viên khó quan tâm hết, kỹ lưỡng so với 1 lớp 25 em. Vì thế dù có vào trường nhỏ song các em cũng có được những điều kiện quan tâm tốt nhất”.
Để PH thấy được mặt bằng chung giáo dục của các trường đều như nhau, tránh tình trạng bên trọng bên khinh đổ xô trường nhiều, trường ít, hàng năm các quận – huyện như: Q.5, Q.10, Q.9… thường tổ chức giới thiệu ngôi trường của em ngay bậc mầm non. Thông tin này còn được các quận – huyện đưa lên cả đài phát thanh từng phường. Cô Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng GD-ĐT Q.9 cho biết: “Quan trọng nhất là công tác tư tưởng. Khi PHHS nhận thức được vấn đề thì tình trạng chọn trường sẽ giảm. Theo đó công tác tuyển sinh tại các trường nhẹ nhàng hơn”.
Hay tại Q.5 yêu cầu bố hoặc mẹ trực tiếp đến nộp hồ sơ nhập học cho con. Khi đi phải mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu tránh “hồ sơ ảo”. Cô Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.5 cho biết: “Để công tác tuyển sinh thật sự hiệu quả, người học đúng trường, đúng lớp thì bản thân hiệu trưởng cần phối hợp với địa phương quản lý chặt người nhập học. Hiệu trưởng là người dễ nhận biết nhất, nếu hồ sơ không hợp lý, hiệu trưởng phải kiên quyết xử lý”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

Bình luận (0)