Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2009 – 2010: Trường ngoài công lập học phí cao ngất ngưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Một giờ học của Trường THPT quốc tế Việt Úc

Ngày 7-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mức học phí của các trường THPT công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, nhiều trường ngoài công lập có mức học phí lên tới trên 10 triệu đồng/tháng, cá biệt có trường là 800 USD/tháng…
Học phí lên tới trên 340 triệu đồng/khóa
Trong năm học 2009-2010, 51 trường THPT dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 17.967 học sinh lớp 10. Trong đó có nhiều trường chỉ tiêu tuyển sinh (CTTS) khá cao. Chẳng hạn như CTTS của Trường THPT Á Châu là 500 học sinh (HS), THPT Thăng Long là 720 HS, Sao Việt – 600 HS, THPT Trương Vĩnh Ký – 735 HS, THPT Thái Bình – 720 HS, THPT Phạm Ngũ Lão – 700 HS… Đặc biệt, CTTS của Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến lên tới 1.575 HS.
Mức học phí của các trường ngoài công lập chênh lệch nhau khá nhiều. Nhiều trường chỉ có vài trăm ngàn, nhưng cũng có không ít trường lên tới cả chục triệu đồng/tháng. Mức học phí ở các trường này được phân làm 3 mức cơ bản. Những trường có mức thấp từ 4 – 7 trăm ngàn đồng/tháng là các trường Hưng Đạo, Nhân Văn, Trí Đức, Nguyễn Trãi, An Đông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đăng Khoa. Mức học phí trên 1 triệu đồng/tháng có các trường như Ngô Thời Nhiệm, Thanh Bình, Việt Thanh, Hữu Hậu, Đông Du…
Riêng những trường có “hơi hướng” quốc tế thì mức học phí cao ngất ngưởng. Được coi là có mức học phí thấp nhưng mỗi tháng Trường THPT Quốc tế Horizon (Q.1), Vstar school (Q.7), Quốc tế Việt Úc (Q.5), Châu Á Thái Bình Dương (Q.1) cũng thu của HS từ 500 – 600USD. Đặc biệt có Trường Quốc tế APU (Q.11) thu tới 800 USD/tháng, Bắc Mỹ (H.Bình Chánh) là 8.250 USD/năm. Cũng có nhiều trường “quốc tế” nhưng thu tiền Việt và mức học phí thì “trên trời”. Như Trường THPT Việt Úc (Q.1) thu 10.455.000đ/tháng, Trường THPT Á Châu (Q.3) thu 5.520.000 đồng/tháng, Đinh Thiện Lý (Q.7) – 4.500.000 đồng/tháng, Thái Bình Dương (Q.Bình Thạnh) – 4.800.000đ/tháng…
Làm một phép toán đơn giản, ta sẽ thấy sau 3 năm học ở các trường “quốc tế” này, mỗi HS phải mất ít nhất là 121.500.000đ (4.500.000đ x 9 tháng/năm học x 3 năm học), cao nhất là 282.285.000đ (10.455.000đ x 9 tháng x 3 năm học). Đối với những trường thu bằng đô-la, thấp nhất là 13.500 USD (500 USD x 9 tháng x 3 năm học), cao nhất là 24.750 USD/khóa học.
“Tiền nào, của nấy”?
Với mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng, hàng chục ngàn USD – cao gấp cả ngàn lần so với các trường công lập, vài chục lần so với các trường dân lập, tư thục “made in Việt Nam”, vậy tấm bằng tốt nghiệp ở các trường “quốc tế” có gì đặc biệt?
Trong vai phụ huynh HS, chúng tôi đã liên lạc với Trường THPT Horizon. Một nhân viên của trường cho biết: Ở đây các em HS sẽ học 2 chương trình – chương trình tiếng Việt theo giáo trình của Bộ GD-ĐT và chương trình tăng cường tiếng Anh (học các môn toán, lý, sinh, vi tính bằng tiếng Anh). Cuối khóa, các em sẽ thi tốt nghiệp theo đề của Bộ GD-ĐT như HS của các trường công lập. Cái khác biệt giữa mức học phí 13.500 USD/khóa (tính theo giá USD hiện tại thì khoảng 239 triệu đồng/khóa) và mức học phí 1.773.000 đồng/khóa (trường công lập mức học phí là 65 ngàn đồng/tháng) là: “Khi ra trường, vốn tiếng Anh của các em sẽ rất khá, các em không phải học thêm 1 năm tiếng Anh khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng trên thế giới”, nhân viên này nhấn mạnh.
Đại diện cho các trường “quốc tế” khác cũng trả lời như vậy.
Nếu chỉ chênh nhau về kiến thức tiếng Anh, về phương pháp dạy quốc tế thì hiện nay nhiều trường công lập cũng có thể đáp ứng được. Cụ thể như Trường THPT Lê Quí Đôn (Q.3) là trường công lập, có phương pháp đào tạo quốc tế. Ngoài ra còn có lớp tăng cường tiếng Anh (TCTA), tiếng Nhật (TN). Và đương nhiên mức học phí rất “bèo” so với các trường “quốc tế”, chỉ có 890 ngàn đồng/tháng.
Bên cạnh đó, thành phố còn có hàng chục trường công lập (CL), công lập tự chủ tài chính (CLTCTC) có lớp TCTA, TN, tiếng Pháp (TP), tiếng Trung (TT). Mức học phí là 65 ngàn đồng/tháng (trường CL) và 110 ngàn đồng/tháng (trường CLTCTC). Đó là Trường CL Bùi Thị Xuân (Q.1) – có lớp TCTA, dạy các môn khoa học tự nhiên bằng TA; Trường CL Trưng Vương – TCTA, TN; CLTCTC Lương Thế Vinh, CL Giồng Ông Tố, CL Lê Thị Hồng Gấm, CLTCTC Nguyễn Thị Diệu, CLTCTC Trần Hữu Trang, CL Mạc Đĩnh Chi, CL Bình Phú, CL Lê Thánh Tôn, CL Ngô Quyền, CL Nguyễn Du, CLTCTC Nguyễn An Ninh, CL Nguyễn Hiền, CLTCTC Nam Kỳ Khởi Nghĩa, CL Trường Chinh, Nguyễn Thượng Hiền, CLTCTC Nguyễn Thái Bình, CL Trần Phú, CL Võ Thị Sáu, CLTCTC Hoàng Hoa Thám, CL Phú Nhuận, CLTCTC Hàn Thuyên, CL Nguyễn Hữu Huân, CL Nguyễn Hữu Cầu, CL Long Thới – TCTA; CL Nguyễn Thị Minh Khai – TCTP; CLTCTC Marie Curie – TCTA, TP; CL Hùng Vương – TCTA, TT; CLTCTC Trần Khai Nguyên – TCTT.
KIM ANH

Bình luận (0)