Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Còn 30.000 chỗ học cho học sinh chưa trúng tuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 cho con tại Trường THPT Nguyễn KhuyếnSau hơn 10 ngày công bố điểm chuẩn và triển khai việc nộp hồ sơ nhập học lớp 10 công lập, không khí “chạy trường” vẫn chưa lắng. Theo quy định của Sở GD-ĐT, đến hết ngày 24-7 sẽ “khóa sổ”, những trường hợp không đến nộp hồ sơ xem như bị xóa tên. Tuy vậy, tiếp xúc với chúng tôi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thầy Nguyễn Văn Ngai tiết lộ: “Chủ trương của ngành là tạo điều kiện cho các em có được chỗ học, tất nhiên cũng phải nằm trong quy định. Đối với các em nộp hồ sơ trễ, tôi có trao đổi với các hiệu trưởng là các anh, chị có thể linh hoạt giải quyết những trường hợp học sinh nộp hồ sơ trễ, nhưng chỉ giới hạn đến cuối tháng 7”.

“Kén cá chọn canh”

Đến nay, hầu hết các trường THPT như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Mạc Đĩnh Chi… gần như đã hoàn tất việc thu nhận hồ sơ nhập học theo đúng danh sách trúng tuyển của Sở GD-ĐT chuyển. Tuy nhiên, một số trường nằm trong diện chất lượng đào tạo “chưa tin tưởng lắm” (theo suy nghĩ của một số người) vẫn còn một số phụ huynh chưa chịu đến làm thủ tục nhập học. Thầy Trần Hữu Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (quận 3) cho biết: “Năm học trước trường chúng tôi có khoảng hơn 50 trường hợp không nộp hồ sơ, một vài trường hợp nộp trễ so với thời hạn quy định. Những chỗ trống này sau đó được bổ sung bằng những trường hợp không trúng tuyển cả hai nguyện vọng, có điểm trúng tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường. Năm học này theo chỉ đạo của Sở, trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào không có trong danh sách trúng tuyển”. Thầy Hòa nói thêm: “Đến thời điểm này, có khoảng 120/1.159 thí sinh trúng tuyển vào trường không đến làm thủ tục nhập học. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lý do, trong đó có cả lý do bận “chạy” cho con về trường khác”. Thầy Bùi Trí Hiệp, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) nói: “Trường chúng tôi chỉ còn 8/1.117 học sinh không làm thủ tục nhập học lớp 10. Mấy ngày qua, 8 trường hợp này vẫn chưa thấy đến nộp hồ sơ, tôi nghĩ có thể các em đã chọn học trường quốc tế hay trung cấp nghề…”.

Hơn một tuần qua, số lượng phụ huynh tìm đến Sở GD-ĐT để “xin” chuyển trường lên đến con số hàng trăm, thậm chí đến ngày 23-7 vẫn còn không ít phụ huynh, trong đó có cả những người giới thiệu đi xin học cho cháu. Trả lời chúng tôi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, thầy Nguyễn Văn Ngai khẳng định: “Sở dứt khoát không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin chuyển đổi nguyện vọng hoặc rớt cả ba nguyện vọng xin vào trường công lập”. Trưa ngày 22-7, tại Sở GD-ĐT TP.HCM, hỏi chuyện một cô gái ngồi chờ “xin” cho em, cô nói: “Tôi đi xin, vì nhà nước phải có chỗ học cho em tôi chứ?”. Được biết, em của cô chỉ đạt 24,5 điểm, nhưng lại chọn cả ba nguyện vọng là các trường nằm trong top trên nên không thể trúng tuyển. Trường hợp này, nếu phụ huynh và bản thân học sinh đánh giá chính xác trình độ học lực ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ không phải bỏ công việc và mất thời gian để đến đây. Một phụ huynh khác đến “xin” cho con thì lại nói: “Còn nước còn tát, biết đâu lại gặp may”(?). Một phụ nữ ăn mặc diêm dúa không giấu giếm nói: “Cháu tôi trúng tuyển nguyện vọng 2 Trường THPT Phan Đăng Lưu, nhưng điểm cháu lại thừa để vào Trường THPT Phú Nhuận, tôi đến đây để xin cho cháu được học ở Trường Phú Nhuận cho gần nhà”.

Có 30.000 chỗ học cho học sinh

Được biết, buổi họp duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp (gồm các lớp 1, 6 và 10) năm học 2008 – 2009 do UBND TP.HCM chủ trì đã đi đến thống nhất rằng đối với tuyển sinh lớp 10, sau khi công bố điểm chuẩn, không giải quyết thay đổi nguyện vọng; không hạ điểm chuẩn để nhận thêm học sinh; không giải quyết học sinh không trúng tuyển cả ba nguyện vọng vào trường công lập dù điểm trúng tuyển có cao. Chính từ sự chỉ đạo này, một vài trường còn thiếu chỉ tiêu vẫn không được hạ điểm chuẩn hay nhận bất kỳ một học sinh nào không có trong danh sách. Đề cập đến trường hợp năm học trước rớt cả 3 nguyện vọng nhưng có điểm thi khá (trên 30 điểm) được xem xét giải quyết cho vào học các trường công lập, còn năm học này lại không xem xét, thầy Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc giải thích: “Năm học 2007-2008 là năm học đầu tiên không còn trường bán công, các em chỉ được chọn hai nguyện vọng và có khoảng 1.600 em đạt trên 30 điểm không trúng tuyển vào trường công lập. Nhằm tạo điều kiện học tập cho các em, Sở đã đề nghị UBND TP xem xét tiếp nhận một số trường hợp này để sắp xếp điền khuyết những trường chưa đủ chỉ tiêu với điều kiện điểm chuẩn phải đạt. Năm học 2008-2009, các em được chọn ba nguyện vọng, như vậy “cửa” vào học trường công lập rất rộng đối với các em có học lực khá giỏi. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT, phòng giáo dục các quận cũng như các trường THCS đã tổ chức nhiều buổi tư vấn chọn nguyện vọng. Báo chí cũng đã tích cực tham gia chương trình tư vấn chọn nguyện vọng lớp 10. Tất cả rất thuận lợi cho các em. Ngoài ra, chỉ đạo của UBND TP là không giải quyết bất cứ trường hợp nào muốn chuyển đổi nguyện vọng hoặc rớt cả ba nguyện vọng được vào học trường công lập, sau khi công bố điểm chuẩn”. Riêng các trường hợp không trúng tuyển, thầy Nguyễn Văn Ngai nhấn mạnh: “Năm học này 80% học sinh tốt nghiệp THCS được học lớp 10 trường THPT công lập, đó là sự cố gắng của thành phố, của xã hội và của ngành GD-ĐT TP.HCM. Theo tinh thần Nghị quyết 05 của Thủ tướng Chính phủ về xã hội hóa giáo dục là đến năm 2010, chỉ có 60% học sinh tốt nghiệp THCS được học lớp 10 công lập, 40% còn lại sẽ học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 12.700 em không trúng tuyển vào lớp 10 công lập của năm học này sẽ học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập và hiện nay thành phố có đến 30.000 chỗ dành cho các em”. Đề cập đến việc liệu các trường thiếu chỉ tiêu có được nhận bổ sung, thầy Nguyễn Văn Ngai cho biết: “Không có trường nào bổ sung dù thiếu chỉ tiêu. Việc phụ huynh còn nấn ná chưa đến làm thủ tục hầu hết rơi vào một số trường mà phụ huynh nghĩ rằng không tin tưởng về chất lượng đào tạo. Đây là điều kiện để các trường này giảm sĩ số học sinh/lớp nhằm có điều kiện chăm sóc các em tốt hơn. Chính đó là tiền đề thực hiện giảm sĩ số học sinh/lớp sau này”.

T.T.Q

Bình luận (0)