Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Cấu trúc đề thi tương tự bài kiểm tra học kỳ 2 lớp 9

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay sau khi UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2009-2010, ông Nguyễn Văn Ngai – Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã trao đổi với phóng viên những thông tin mới nhất của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ông Ngai cho biết:
Ngoài 5 quận huyện thực hiện xét tuyển như năm học trước là: Q.9, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, năm nay TP.HCM mở rộng địa bàn xét tuyển ở Q.2 và Q.Thủ Đức. Quy trình xét tuyển sẽ do các quận, huyện căn cứ vào số lượng học sinh (HS) tốt nghiệp tại các trường THCS trên địa bàn với các tiêu chí về học lực, hạnh kiểm của bậc THCS. Với những HS có hộ khẩu thường trú tại 7 quận, huyện xét tuyển nhưng tốt nghiệp THCS ở những quận, huyện khác thì vẫn phải thực hiện thi tuyển. Nếu có nguyện vọng chuyển về trường gần nhà thì phải chờ sau khi có kết quả trúng tuyển và thực hiện theo quy chế chuyển trường. Còn những HS trong diện xét tuyển nếu tham gia thi tuyển thì sẽ không được thực hiện xét tuyển theo quy định.
* Nội dung và cấu trúc đề thi sẽ như thế nào khi thí sinh thi vào lớp chuyên và lớp thường cùng chung đề 3 môn thi?
– HS sẽ tham dự các môn thi bằng hình thức thi viết có phạm vi đề thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9. Cơ cấu bao gồm khoảng 70% là những vấn đề cơ bản học sinh đã được học, còn lại khoảng 30% là kiến thức có tính nâng cao để đảm bảo tính phân hóa. Dạng thức đề tương tự như đề kiểm tra học kỳ 2 của lớp 9. Đối với HS thi vào các trường, lớp chuyên vẫn dùng chung đề thi nhưng điểm chuẩn của 4 trường khu vực ngoại thành là THPT Trung Phú, Củ Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân có thể thấp hơn vì đang thực hiện thí điểm.
* Tỷ lệ HS được vào học các trường THPT công lập chiếm bao nhiêu phần trăm, thưa ông?
– Số học sinh được vào học lớp 10 công lập vẫn duy trì ở tỷ lệ là 80%, có thể thấp hơn đôi chút vì trong năm nay số lượng phòng học không tăng chứ Sở GD- ĐT không hạn chế tỷ lệ.
Số HS không trúng tuyển có thể theo học tại các hệ trường như dân lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường TCCN thuộc Sở GD-ĐT hoặc trung cấp nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Những hệ trường này có dư khả năng để nhận 20% số HS còn lại và sử dụng chung bộ sách giáo khoa THPT do Bộ GD-ĐT ban hành. Vì vậy học sinh không phải lo lắng việc ảnh hưởng đến kỳ thi ĐH-CĐ của mình.
* Nhưng khi vào học ở các trường dân lập, tư thục, phụ huynh học sinh lại gặp vấn đề tăng học phí ồ ạt, Sở GD-ĐT có hướng xử lý gì không, thưa ông?
– Để tránh tình trạng trên, năm nay Sở GD-ĐT yêu cầu các trường ngoài công lập công khai mức học phí để cập nhật vào bảng Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2009-2010. Như vậy, ở mỗi trường sẽ có nội dung về chỉ tiêu, hình thức tuyển, học phí, mô hình và chương trình giảng dạy… Có như vậy phụ huynh HS sẽ có điều kiện tham khảo và tùy hoàn cảnh cụ thể để cho con em mình đăng ký nguyện vọng chọn trường.
Bích Thanh (TNO)

Bình luận (0)