Đến thời điểm này, hầu hết các trường THCS tại TP.HCM đã hoàn tất đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của HS lớp 9. Ghi nhận của Báo Giáo dục TP.HCM cho thấy, có sự chuyển biến rõ rệt khi tại nhiều trường, lượng HS rẽ hướng sang học nghề và TT GDTX không hề nhỏ. Đây là thành quả của công tác phân luồng hướng nghiệp ở bậc THCS…
![]() |
| HS lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.4) – Đây là ngôi trường có 33 HS lớp 9 đăng ký học nghề. Ảnh: Y.H |
Luôn là một trong những điểm sáng về công tác phân luồng, hướng nghiệp từ bậc THCS, năm nay Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.4) có tới 33/309 HS đăng ký học nghề. Đối với HS thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, chủ yếu đăng ký vào các trường tại Q.4 và Q.7 như THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Hữu Thọ và THPT Tân Phong.
“Một số em đăng ký nguyện vọng về huyện Bình Chánh do gia đình thay đổi khu vực cư trú. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có 2 HS đăng ký nguyện vọng chuyên”, thầy Nguyễn Văn An – Hiệu trưởng nhà trường – thông tin.
Là trường nằm giáp ranh với huyện Bình Chánh, Nhà Bè nên phần nhiều HS khối 9 Trường THCS Sương Nguyệt Anh (Q.8) đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT trên địa bàn Q.8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè. “Số nguyện vọng chuyên trong trường chỉ có 2 em, đăng ký vào THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Khoảng 20 em có nguyện vọng học nghề tại các trường TC chuyên nghiệp”, thầy Nguyễn Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sương Nguyệt Anh – cho biết.
Không chỉ các trường THCS bình thường mà ngay cả những trường “điểm” cũng có HS lớp 9 đăng ký vào trường nghề. Đơn cử như Trường THCS Lê Văn Tám – đây là trường “điểm” của Q.Bình Thạnh, đầu vào lớp 6 phải đạt 19-20 điểm đối với 2 môn toán, tiếng Việt.
Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Hiện nhà trường ghi nhận có một số HS rẽ sang học nghề. Tuy nhiên, thông thường như mọi năm thì sau khi có kết quả thi vào lớp 10 mới tiếp tục có thêm HS đăng ký học nghề”.
Cũng theo thầy Tuấn, năm nay số HS khối 9 đăng ký nguyện vọng chuyên vào các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định chiếm khoảng 40%, giảm hơn so với mọi năm. Còn đối với nguyện vọng thường, đa phần HS đăng ký vào các trường THPT trên địa bàn Q.Bình Thạnh như Gia Định, Võ Thị Sáu…
Trao đổi với PV, cô Hoàng Thị Thanh Mai – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thành Trang, Q.Tân Phú – cho biết, năm nay, nhà trường có 720/893 HS khối 9 đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập. Trong đó có 17 HS đăng ký nguyện vọng chuyên; 173 HS có lực học trung bình, yếu sẽ rẽ hướng sang học nghề và GDTX.
“Trong các nguyện vọng thường, phần lớn HS đăng ký vào các trường trong khu vực Q.Tân Phú, Tân Bình như THPT Trần Phú, THPT Tân Bình, THPT Lê Trọng Tấn. Chỉ có một số ít các em đăng ký nguyện vọng 3 về các trường tại Q.Bình Tân, huyện Bình Chánh do có hộ khẩu thường trú tại đó”, cô Mai cho biết thêm.
Còn tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), theo cô Nguyễn Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng nhà trường, năm nay, số HS khối 9 đăng ký thi chuyên chiếm 30%. Đối với các nguyện vọng thường, phần nhiều các em chọn những trường THPT trên địa bàn Q.1, Q.3 như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương…
“Có một vài em đăng ký nguyện vọng về Q.Bình Thạnh do có hộ khẩu tại đó. Điều này sẽ không gây khó khăn trong quá trình học tập tại trường THPT của các em”, cô Trang cho hay.
Trước đó, ngày 26-4, Sở GD-ĐT TP đã có công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn TP rà soát số liệu nguyện vọng đã đăng ký của HS, trong đó lưu ý những trường hợp đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào các trường THPT xa nơi cư trú. Đối với những trường hợp này, hiệu trưởng cần tư vấn riêng với phụ huynh, đồng thời đề nghị phụ huynh chứng minh điều kiện đảm bảo cho HS theo học tại trường đã đăng ký. Bởi, sau khi có kết quả thi, HS sẽ không được thay đổi nguyện vọng.
Động thái này của Sở GD-ĐT TP nhằm ngăn chặn tình trạng HS lớp 10 xin chuyển trường ngay từ đầu năm học vì cho rằng trường đang theo học không phù hợp với điều kiện gia đình. Trong kỳ tuyển sinh năm ngoái, ở Q.3 có đến 500 HS lớp 9 đăng ký vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn Q.8, huyện Nhà Bè, Cần Giờ… Và khi có kết quả, rất nhiều HS đã không thể theo học.
Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT, từ ngày 4 đến 10-5 là khoảng thời gian để HS lớp 9 điều chỉnh nguyện vọng chuyên và thường.
Đỗ Yến Hoa


Bình luận (0)