|
Thí sinh làm bài thi vào lớp 10 năm 2013-2014 tại HĐT Trường THCS Colette, Q.3
|
Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 tại TP.HCM có một số thay đổi trong hình thức thi tuyển làm không ít học sinh (HS) và phụ huynh HS phân vân, đặc biệt là HS ở các quận, huyện trước đây thuộc địa bàn xét tuyển. Để giúp các em cũng như phụ huynh yên tâm hơn trong kỳ tuyển sinh sắp tới, Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM xung quanh vấn đề này.
PV: Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015, tất cả các quận huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển. Với các quận, huyện trước đây tổ chức xét tuyển sẽ gặp những khó khăn nào trong quá trình tư vấn chọn trường thi cho HS, thưa ông?
Ông Nguyễn Tiến Đạt: Những quận, huyện áp dụng phương thức xét tuyển thời gian qua sẽ không gặp khó khăn trong tư vấn và tổ chức tuyển sinh bởi trước đây những quận, huyện này đã từng áp dụng phương thức thi tuyển. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn chu đáo của Sở GD-ĐT, công tác tư vấn của hiệu trưởng, giáo viên (GV) chủ nhiệm đối với HS và phụ huynh trong việc chọn nguyện vọng (NV) sẽ giúp các em đăng ký thi vào trường phù hợp với sở thích, năng lực và thuận tiện gần nơi cư trú như các quận, huyện đã từng tổ chức thi tuyển trong thời gian qua.
Với số lượng thí sinh dự thi đông và mở rộng hết 24 quận huyện, vậy nội dung đề thi năm nay liệu có thay đổi gì hay không? Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có những chỉ đạo như thế nào đối với phòng GD-ĐT các quận huyện cũng như các trường THCS, THPT để HS có một kỳ thi thành công?
Nội dung đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình sách giáo khoa, chủ yếu là chương trình lớp 9. Mỗi năm các đề thi toán, văn, môn thi thứ 3 (những năm trước là môn ngoại ngữ) đều có những câu khó nhất định để phân loại thí sinh. Các trường nên tổ chức ôn tập cho các em theo hướng cá thể hóa, nắm vững những kiến thức cơ bản, hướng dẫn kỹ năng làm bài, trình bày. Phải tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và tất cả GV dạy lớp 9 nhất là GV chủ nhiệm nắm thật vững về tuyển sinh để tư vấn cho HS và phụ huynh trong việc chọn NV. Phải tập huấn cho GV trong từng trường về qui chế coi thi và chấm thi đồng thời tập huấn cho HS về nội qui thí sinh. Các phòng GD-ĐT phải có kế hoạch tư vấn hướng nghiệp cho HS và phụ huynh trước và sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để các em không trúng tuyển vào lớp 10 công lập sẽ ưu tiên chọn học các trường TCCN phù hợp với năng lực các em, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề để cơ cấu nguồn nhân lực của thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ cân đối hơn.
Hiện nay các trường đã đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn chọn trường nhưng vẫn còn một số HS đạt điểm cao lại rớt cả 3 NV. Ông có thể cho biết cụ thể kỳ tuyển sinh vào lớp 10 hai năm gần đây có bao nhiêu em nằm trong trường hợp này, nguyên nhân tại sao?
|
Sẽ có nhiều hướng lựa chọn cho hơn 20% thí sinh rớt các nguyện vọng vào lớp 10 công lập. Trong ảnh: Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2013. Ảnh: D.Bình |
Những năm gần đây Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn chi tiết cho hiệu trưởng và GV chủ nhiệm nội dung họp phụ huynh HS lớp 9, đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh trên các phương tiện thông tin nên số HS đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển cả 3 NV vào trường công rất ít. Cụ thể kỳ tuyển sinh năm 2012 có 35 em và kỳ tuyển sinh năm 2013 có 7 em có kết quả 35 điểm trở lên không trúng tuyển 3 NV. Nguyên nhân chủ yếu là các em HS này đang học các trường tư thục chỉ đăng ký một NV vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền hoặc chọn 3 NV vào các trường có điểm chuẩn cao, nếu không trúng tuyển thì tiếp tục học tại trường tư thục các em đang học.
Được biết, số lượng dự thi vào lớp 10 ở các quận, huyện năm nay hầu hết đều tăng khoảng 500 đến 1.000 HS so với kỳ tuyển sinh năm học 2013-2014, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh nhìn chung năm nay tăng không nhiều. Vậy liệu năm nay TP.HCM có đủ chỗ học cho các em vào lớp 10 hay không thưa ông?
TP.HCM đã thực hiện công tác phân luồng HS sau THCS từ nhiều năm qua, mỗi năm trung bình có khoảng 80% HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập, 5% vào trường THPT ngoài công lập và 15% vào học các trung tâm GDTX, trung cấp nghề, TCCN. Với hơn 80% HS tốt nghiệp THCS của thành phố đã được trúng tuyển vào các trường THPT công lập, gần 20% HS tốt nghiệp THCS không trúng tuyển các trường THPT công lập sẽ đăng ký học tại các trường THPT tư thục, trung tâm GDTX và các trường TCCN, các hệ thống trường, trung tâm trên đủ chỉ tiêu tiếp nhận tất cả các em vào học.
Theo ông, những HS không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập thì việc lựa chọn vào THPT ngoài công lập, trung tâm GDTX hay TCCN, hướng đi này sẽ mang lại những thuận lợi, khó khăn nào cho các em?
Các em không trúng tuyển vào các trường THPT công lập thường có sức học hạn chế hơn các bạn nên việc theo học tại các loại hình trường, trung tâm đều có những thuận lợi trong việc lấy lại căn bản kiến thức để theo kịp các bạn như: Các trường THPT tư thục hầu hết học 2 buổi/ngày hoặc nội trú nên các em có nhiều thời gian bổ khuyết kiến thức để tốt nghiệp THPT; trung tâm GDTX với số môn học ít hơn và trình độ ngang nhau, GV sẽ dạy theo khả năng tiếp thu của học viên và học viên cũng nhiều thời gian để ôn luyện lấy lại căn bản. Mặt khác, việc chọn học TCCN theo hệ 9+3,5 năm hay 9+4 năm thì các em vừa được học nghề, vừa học chương trình THPT theo hệ GDTX nên khi hoàn thành chương trình học các em sẽ được lợi nhiều hơn với hai bằng tốt nghiệp là bằng tốt nghiệp TCCN và bằng tốt nghiệp THPT. Với bằng tốt nghiệp TCCN, các em sẽ có đủ năng lực để tham gia ngay thị trường lao động đang rất cần những cán sự lành nghề. Qua phân tích, đánh giá thì chúng tôi được biết hiện nay các ngành nghề như: Tin học, xây dựng, viễn thông, điện công nghiệp, điện lạnh, công nghiệp thực phẩm, hàn, tiện, khách sạn, du lịch, điều dưỡng… đang rất cần đội ngũ nhân lực này.
Bên cạnh đó, với bằng tốt nghiệp THPT, các em có thể thi ngay vào tất cả các trường CĐ và ĐH hoặc thi liên thông lên CĐ hoặc ĐH sau khi đi làm. Với những kiến thức đã học cùng khả năng thực hành đã được rèn luyện trong trường trung cấp các em sẽ là những cử nhân, những kỹ sư vừa vững lý thuyết vừa thực hành tốt, chắc chắn sẽ được tín nhiệm và có nhiều cơ hội hơn để thành công trong công việc.
Xin cám ơn ông!
Dương Bình (thực hiện)



Bình luận (0)