Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh lớp 10: Tính nghiêm túc đã được xác định

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 18-7, sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10, chỉ còn 14 trường hợp đạt trên 35 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. So với các năm học trước, đây là điểm tiến bộ mà ngành giáo dục thành phố đã đạt được. Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM xung quanh vấn đề này.
Thưa Giám đốc, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay chỉ có 14 trường hợp đạt 35 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập. Số lượng này, các năm học trước được tính bằng con số hàng trăm, Giám đốc có thể cho biết nguyên nhân nào để có được kết quả đáng mừng này?
Năm nay chỉ còn 14 trường hợp đạt 35 điểm trở lên – một điểm số tương đối cao của kỳ thi tuyển, không trúng tuyển. Con số này thể hiện sự quan tâm của PHHS trong việc tìm hiểu để ghi các nguyện vọng (NV) cho con em mình. Thực ra, công tác tư vấn và hướng dẫn đăng ký các NV đã làm rất kỹ và rất có trách nhiệm trong các năm qua. Tôi nhận thấy sự chọn lựa NV để đăng ký cho con em mình của PHHS năm nay tốt hơn các năm trước. PHHS đã cân nhắc để chọn trường vào NV1, NV2 rồi NV3 theo đúng ý và phù hợp với năng lực của con em mình. Chính vì thế, các em không trúng tuyển NV này sẽ trúng tuyển NV kia. Khác với trường hợp PHHS chọn đủ 3 NV, nhưng cả 3 NV đều có điểm chuẩn ngang nhau. Dẫn đến việc các em nếu trúng tuyển thì trúng tuyển gần như cả 3 NV và ngược lại nếu rớt thì rớt cả 3 NV.
Trở lại 14 trường hợp vừa đề cập ở trên, Sở GD-ĐT có xem xét để sắp xếp cho các em được vào học lớp 10 trường THPT công lập không?
Để đảm bảo sự công bằng, tính nghiêm túc đối với một kỳ thi tuyển sinh những em không trúng tuyển xem như không thể được vào học trường công lập. Vấn đề chọn lựa trường để đăng ký NV hoàn toàn tùy thuộc vào sự quyết định của PH và HS. Có những HS không đăng ký đủ 3 NV, điều đó thể hiện ý định của PH là nếu con em mình không trúng tuyển vào trường mong muốn thì sẽ học trường ngoài công lập. Thực tế hiện nay, có một số trường ngoài công lập chất lượng đào tạo rất tốt, thu hút khá mạnh mẽ đối với bộ phận HS giỏi.
Thưa Giám đốc, một số PHHS nghĩ rằng có thể xin chuyển đổi NV, ông có thể nói rõ vấn đề này để PHHS không phải “chạy vạy”?
Vấn đề tuyển sinh lớp 10 theo phương cách đã thực hiện, TP.HCM đã tiến hành trong nhiều năm qua. Và tính nghiêm túc của kỳ tuyển sinh đã được xác định là không một sự thay đổi NV nào sau khi đã công bố kết quả. Cách làm này đã được dư luận và đông đảo PHHS đồng tình. Thay đổi NV một trường hợp sẽ tác động đến cả hệ thống của kỳ thi tuyển sinh. Chính vì thế cho nên Sở GD-ĐT và các cơ sở đã hướng dẫn và tư vấn rất kỹ cho HS lẫn PH trước khi đăng ký các NV. Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn công bố số liệu tổng hợp sau thời gian đăng ký để PH và HS xem xét điều chỉnh NV.
Xin cảm ơn Giám đốc.
T.T.Q (thực hiện)

Bình luận (0)