Tránh chọn vào trường quá sức học bản thân, theo mong muốn của người khác, theo bạn bè hay quá xa nhà… là những lưu ý lãnh đạo các trường học đưa ra cho HS lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Giờ học của HS lớp 9 trên địa bàn Q.1
Đừng chọn trường để… ba mẹ vui
Trong 3 nguyện vọng (NV), Nguyễn Đặng Hoài Nam (HS lớp 9, Trường THCS Hoàng Lê Kha, Q.6) dành NV1 đăng ký vào Trường THPT Mạc Đĩnh Chi vì ba mẹ cho rằng trường này tốt nhất của Q.6 và cũng là trường ba mẹ mong muốn. Còn lại dựa vào sức học 3 môn: toán phải học thêm, văn thì “không biết trôi về đâu”, tiếng Anh khá kết hợp đối chiếu điểm chuẩn, tỉ lệ chọi vào lớp 10 các năm, Nam quyết định đăng ký NV2 vào Trường THPT Phạm Phú Thứ hoặc Bình Phú, NV3 vào THPT Nguyễn Tất Thành.
“Muốn đậu được NV1 để ba mẹ vui, em phải cố gắng ngày học trên trường, tối đến học thêm dù nhiều lúc không tránh được mệt mỏi”, Nam cho biết.
Đăng ký NV để thỏa mãn mong muốn của ba mẹ như Nam cũng xảy ra ở khá nhiều HS lớp 9. Dù chưa biết kết quả như thế nào nhưng trước mắt HS đã phải gồng mình cố gắng vì áp lực.
Cô Trần Tuyết Sương – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10) – chia sẻ, có những HS biết sức học bản thân không thể vào được trường này, trường kia nhưng vẫn phải đăng ký chỉ vì ước mơ của ba mẹ, một số em bị căng thẳng, hết sức tội nghiệp.
“Tâm lý phụ huynh (PH) muôn hình vạn trạng nên thường xảy ra trường hợp không hiểu con, không nắm thông tin học hành, muốn con phải bằng bạn bằng bè nên thường đưa ra yêu cầu cao trong việc chọn trường cho con…”, cô Sương cho biết.
| Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – thông tin: “Qua thống kê HS thi lại và ở lại lớp 10 là rất lớn, tập trung vùng ven, ngoại thành TP vì các em chọn trường không phù hợp. Sở GD-ĐT từng nhận khoảng 300 đơn cam kết của PHHS không cho con đăng ký NV vào trường xa nhà nhưng đây cũng không phải là giải pháp hiệu quả. Bản thân HS phải lưu ý chọn trường phù hợp với năng lực học tập, thuận tiện trong việc đi lại. Khi đăng ký NV vào trường nào phải xác định học được trường đó để tránh bị đuối, ở lại lớp. |
Tại Trường THCS Chu Văn An (Q.1), công tác tư vấn đăng ký NV cho HS cũng khá mệt mỏi vì… PH. Dù đã được nhà trường làm công tác tư tưởng song nhiều PH vẫn muốn con phải vào trường điểm chuẩn cao, trường có anh/chị, có con cô dì chú bác học ở đó. Có PH còn đặt câu hỏi “con tôi học giỏi sao không vào trường này, trường kia”; thậm chí có PH còn nói “kệ”, con tôi rớt thì vào trường quốc tế…
“Gặp các trường hợp này, chúng tôi phải tiếp tục mời đến làm công tác tư tưởng lần nữa để chọn trường đăng ký NV phù hợp với HS. Và tư vấn lại cho cả PH. Phần lớn HS đăng ký NV phải thông qua ý kiến cha mẹ nhưng cũng có trường hợp HS chọn trường theo bạn bè, trường top cao dù năng lực bản thân không đáp ứng được”, cô Hồ Thị Ngọc Sương – Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An – cho biết thêm.
Đăng ký NV phải phù hợp sức học
Cô Ngọc Sương cho rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là bước ngoặt hết sức quan trọng đối với các em HS. Nếu đăng ký NV không đúng, HS sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội học tập. Thay vì phân luồng học trung cấp nghề nhưng bản thân vẫn cố gắng vào bằng được THPT thì rất dễ bị rớt. Lúc này tiếp tục tốn kém thời gian học lại.
Do đó, chọn trường để đăng ký NV nên xác định phù hợp với năng lực học tập, hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại. Tránh tình trạng chọn vào trường quá sức học bản thân, theo mong muốn của người khác, theo bạn bè hay quá xa nhà….
“Tại Q.1, những HS có học lực nổi trội như được đào tạo bồi dưỡng HS giỏi, là HS giỏi TP thì có thể vào trường tốp trên như chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, năng khiếu. Còn học giỏi đều, chăm chỉ thì vào Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh, Hùng Vương. Nếu học khá có thể vào Tenlơman, các trường lân cận, xa hơn nữa là Nguyễn Hữu Thọ. Với HS trung bình hoặc yếu, có hoàn cảnh khó khăn, có sở thích nghề thì các em nên học trung cấp nghề – Sớm tốt nghiệp, có bằng cấp nghề trong tay, có bằng văn hóa lớp 12, các em dễ tìm được một công việc phù hợp. Không cứ nhất thiết phải vào học bằng được THPT để tiếp tục học ĐH, CĐ thì HS mới vào đời được. Vào đời đòi hỏi các em phải có nghề nghiệp vững vàng, kỹ năng tốt, đặc biệt trong xã hội hiện nay, ngoài những người có trình độ cao cũng cần có những người thợ, kỹ thuật viên… thì đây sẽ là những cơ hội cho HS tham gia học trung cấp nghề”.
| Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, HS lớp 9 dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 được đăng ký 3 NV vào lớp 10 thường; 4 NV vào lớp 10 chuyên, lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; 2 NV vào lớp 10 tích hợp. HS dự tuyển phải dự kỳ thi tuyển vào ngày 2 và 3-6 với 3 môn: toán, văn, ngoại ngữ (HS đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên thi thêm môn chuyên). Thời gian làm bài môn văn, toán là 120 phút/môn; Môn ngoại ngữ 60 phút; Môn chuyên 150 phút/môn. |
Góc độ khác, cô Tuyết Sương tư vấn: “Dựa trên bảng điểm chuẩn vào lớp 10 toàn TP được phân theo top (những năm gần nhất) và đối chiếu điểm số lớp 9 của các em đang ở top nào để làm căn cứ chọn trường. NV1 là NV ước mơ vươn tới để HS nỗ lực trong việc học, NV2 là NV phải chắc chắn vào được, NV 3 phải là NV không may nếu hôm đi thi, các em căng thẳng làm bài không tốt nhưng vẫn đủ điểm để vào. Các em cũng lưu ý, điểm nhận vào giữa 3 NV phải cách nhau ít nhất 4 điểm. Riêng lớp chuyên, lớp tích hợp, HS phải đáp ứng được điều kiện tối thiểu là kết quả học tập lớp 6, 7, 8 loại giỏi và lớp 9 đạt khá hoặc giỏi mới nên đăng ký”.
Minh Phương

Bình luận (0)