Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh mầm non 2011 – 2012 Xử lý nghiêm nếu trường không nhận trẻ đúng tuyến

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 5/7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đoàn Hoài Vĩnh cho biết, các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP đã chính thức tuyển sinh từ 1 đến 15/7.
Theo đó, mức phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 28%, mẫu giáo đạt 85%; đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏa vào lớp 1. Đối với các trường mầm non phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi trên địa bàn dân cư. Trường hợp do số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi thuộc tuyến tuyển sinh được giao.
Đợi chờ trong đêm để đăng ký học cho con tại trường mầm non Thành Công A (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Bích Ngọc
Lý giải việc phụ huynh vẫn phải thức trắng đêm xếp hàng hoặc bốc thăm để cho con vào trường mầm non công lập dù đúng tuyến; tình trạng thiếu trường tại các khu đô thị; việc công khai các loại phí thu đầu năm như thế nào? Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT) thừa nhận, hiện trường mầm non công lập, nhất là tại khu vực nội thành còn đang thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu. Bà Hương cho biết, do chất lượng ngày càng nâng cao, học phí thấp nên đa số các gia đình đều muốn con vào các trường công lập. Năm nay, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo sát sao nên đã giảm rất nhiều tình trạng phụ huynh xếp hàng nhập học cho con từ nửa đêm. Tình trạng này chỉ còn tái diễn ở trường mầm non Thành Công A do tại đây số lượng trẻ đến tuổi quá đông nên dù đúng tuyến nhưng cũng chưa đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình quá lo lắng nên đã dẫn đến tình trạng xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ. Bà Hương cho rằng, hiện đất dành cho trường mầm non còn quá ít, gần đây mới được phép xây nâng lên 3 tầng nên còn nhiều khó khăn. Các trường dành ưu tiên đón trẻ 5 tuổi để có bước chuẩn bị tốt vào tiểu học. Nếu Hiệu trưởng trường nào từ chối nhận trẻ 5 tuổi có hộ khẩu trên địa bàn sẽ bị xử lý theo quy định.
Đối với các khoản thu đầu năm, đại diện Sở GD&ĐT cho biết, có 4 khoản theo quy định, gồm: học phí, thu hộ (bảo hiểm y tế), thu theo thỏa thuận (tiền ăn, uống, chăm sóc bán trú) và đóng góp của phụ huynh cho ban đại diện cha mẹ học sinh. Riêng khoản đóng góp của phụ huynh, nhiều ý kiến cho rằng đây là hình thức "né" của các trường với danh nghĩa hội phụ huynh, Sở GD&ĐT thông tin rằng, đang tính phương án đề xuất thành phố đưa ra quy định chung về mức thu trên cơ sở từng khu vực quận, huyện khác nhau.
Bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở cho biết thêm, hiện 24 khu đô thị có dân ở trên địa bàn thành phố đã có 46 trường học, trong đó có 21 trường công lập. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khu đô thị thiếu trường như Mỹ Đình, Mễ Trì, Văn Phú, Việt Hưng và gây khó khăn cho đời sống dân sinh.
Theo Quốc Toản
(KTĐT) 

Bình luận (0)