Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh mầm non ở Hà Nội: Bốc thăm trúng tuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm nay (1.7), các trường mầm non ở Hà Nội sẽ tuyển sinh. Năm nay, với yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, việc tìm chỗ học cho trẻ 3-4 tuổi khó khăn hơn so với các mùa tuyển sinh trước. Hầu hết các trường mầm non đã công bố số lượng tuyển sinh đối tượng học sinh này rất ít. 
Bốc thăm chỗ học trường công
Thuộc địa bàn dân cư đông đúc, nhưng Trường Mầm non Hoa Hồng (quận Ba Đình) năm nay chỉ có 30 chỉ tiêu cho các cháu sinh năm 2009 và 25 chỉ tiêu cho các cháu sinh năm 2008. Trường thông báo bán hồ sơ từ 8h ngày 1.7. Tuy nhiên, theo như chị Thanh Hoa (nhà ở phường Quán Thánh, đúng tuyến tuyển sinh của trường, có con sinh năm 2009) kể thì cách đây cả nửa tháng khi ra hỏi thì chị đã được bác bảo vệ “khuyên” rằng nếu định 8h ngày 1.7 mới đến thì… thôi, bởi năm trước mọi người còn ra từ 2-3h sáng để xếp hàng.

Để tránh tình trạng xếp hàng này, Trường Mầm non Chu Văn An (quận Tây Hồ) đã quyết định áp dụng hình thức bốc thăm để tuyển sinh vào trường. Theo đó, các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Thụy Khuê muốn cho con học tại trường này đều sẽ được phát phiếu đăng ký. Với 55 chỉ tiêu nhà trẻ và 90 chỉ tiêu mẫu giáo, nhà trường sẽ ưu tiên nhận hồ sơ trực tiếp đối với trẻ sinh năm 2006 để hoàn thành phổ cập. Sau đó, số chỉ tiêu mẫu giáo còn lại sẽ được chia đều cho lứa 3 tuổi và 4 tuổi để bốc thăm. Nhà trường sẽ tổ chức một buổi bốc thăm dưới sự chứng kiến của đại diện Phòng GDĐT, đại diện của địa phương và phụ huynh.
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Mầm non 8.3 (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) là 55 cháu sinh năm 2009, 40 cháu sinh năm 2008 và 9 cháu 5 tuổi. Trường đã phát phiếu đăng ký nhập học từ vài ngày nay. Ngày 1.7, trường chính thức nhận hồ sơ đăng ký học. Từ ngày 1 – 5.7, trường sẽ giải quyết cho các trường hợp 5 tuổi và học sinh thuộc diện gia đình chính sách. Ngày 11.7, sẽ xét tuyển các trường hợp sinh năm 2009 và ngày 12.7 là các trường hợp sinh năm 2008. Nếu số đơn xin học nhiều hơn số chỉ tiêu, trường sẽ tiến hành bốc thăm. Việc phát tíckê để bốc thăm chỗ học cũng là biện pháp mà Trường Mầm non Kim Liên phải áp dụng.
Sáng kiến hay… tối kiến?
Sở dĩ việc bốc thăm chỗ học ngày càng nhân rộng tại các trường mầm non, vì theo nhiều hiệu trưởng là “không còn cách nào khác”. Như ở vài năm trước, việc hạn chế ngay từ khâu phát đơn, nộp đơn xin học đã dẫn đến tình trạng phụ huynh sẵn sàng đội mưa xếp hàng từ 2h sáng và rất nhiều trường hợp bức xúc vì dù đi rất sớm, nhưng vẫn không thể tìm được chỗ học cho con. Việc bốc thăm này hoàn toàn không phải là phương án giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng dù sao cũng sẽ làm cho việc xin học được khách quan hơn. Tuy nhiên, việc này cũng khiến không ít phụ huynh bức xúc khi cho rằng, ngay từ khi trẻ con còn bé tí đã bị buộc phải phân định bằng “trò may rủi” là một việc rất phản cảm. Hơn nữa, việc hạn chế chỗ học của các cháu 3-4 tuổi là xâm phạm đến quyền được học tập của thiếu nhi.
Hiện tượng quá tải trong các trường công lập chưa có lời giải khi số trường xây mới không theo kịp đà tăng dân số cơ học. Theo Sở GDĐT Hà Nội, hiện Hà Nội có gần 800 trường mầm non ở các loại hình, nhưng chỉ khoảng 650 trường mầm non công lập, chỉ đáp ứng 45 – 50% nhu cầu của người dân thành phố, chưa tính đến nhu cầu của dân các địa phương về Hà Nội làm việc và sinh sống. Số trẻ còn lại chỉ có cách vào các trường tư thục hay nhóm trẻ gia đình. Tuy nhiên, tại các loại hình trường này, mức chi phí hằng tháng gấp 5 – 10 lần chi phí học trường công lập là thử thách không nhỏ với nhiều phụ huynh.
Với nhiều phụ huynh, cuộc chạy đua tìm chỗ học cho con sẽ còn kéo dài cho tới tận lúc con thi đại học.
Theo Chi Mai
(laodong)

Bình luận (0)