Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Tuyển sinh riêng chưa hút thí sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2014 tại TP.HCM. Đây là năm đầu tiên các trường chính thức được tuyển sinh riêng bên cạnh thi “3 chung” nhưng rất ít thí sinh quan tâm
Đề án tuyển sinh riêng của hàng chục trường ĐH, CĐ trong năm đầu tiên thực hiện vẫn chưa thu hút được đông đảo thí sinh. Đa phần các sĩ tử vẫn dồn lực thi “chung” trước, còn phương án xét tuyển riêng được dùng để “dự phòng” cho trường hợp không đậu ĐH.
Thống kê tại nhiều sở GD-ĐT cho thấy, chỉ có số lượng nhỏ thí sinh quan tâm đến tuyển sinh riêng. Thậm chí có em còn lo “tham gia tuyển sinh riêng sẽ mất cơ hội xét tuyển chung”. 
Hỏi để… nhắm chỗ
Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, rất nhiều thí sinh quan tâm, thăm dò thông tin liên quan đến xét tuyển riêng nhưng có chưa đến 100 hồ sơ đăng ký. Ông Trần Kim Phước (Trưởng phòng Đào tạo) cho biết số lượng đăng ký chủ yếu là thí sinh tự do. Rất nhiều học sinh khác gọi điện về hỏi thông tin xét tuyển riêng nhưng còn chần chừ, chưa đăng ký ngay. Có vẻ các em hỏi chỉ để… “nhắm chỗ” trước. Ngành ngoại ngữ được nhiều thí sinh quan tâm nhất, chiếm đến 60% hồ sơ xét tuyển riêng vào trường đợt này.
Thống kê từ sở GD-ĐT các tỉnh/thành cũng cho thấy, có rất ít thí sinh chọn tuyển sinh riêng. Đơn cử, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng năm nay thu nhận trên 26.000 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh nhưng bình quân có không đến 20 em chọn tuyển sinh riêng vào mỗi trường. Ông Đỗ Trọng Tạo (chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng) đánh giá, thí sinh chưa hào hứng vì rất nhiều trường tuyển sinh riêng là đơn vị ngoài công lập. Nhiều em còn lo xa chuyện đầu vào “nhẹ nhàng” có thể đầu ra sẽ không dễ.
Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Sý (Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên) lý giải, thí sinh ngại thi riêng vì sợ khi không đậu sẽ mất cơ hội xét tuyển sang các trường khác. Việc xét tuyển riêng bằng kết quả học tập phổ thông cũng vậy, chỉ trong trường hợp lỡ không đậu ĐH “3 chung”, các em mới đăng ký vào.
Điều này diễn ra tương tự với thí sinh ở tỉnh Ninh Thuận. Vì các thí sinh ưu tiên thi chung trước, xét riêng sau nên trong hơn 11.000 hồ sơ đăng ký qua tuyến sở, chỉ vỏn vẹn 59 em chọn tuyển sinh riêng. Số lượng đăng ký tuyển sinh riêng cũng chủ yếu tập trung vào các trường tốp dưới.
Mới nên thí sinh chưa… tới
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trường ĐH Cần Thơ hằng năm luôn thu hút lượng thí sinh rất lớn. Tuy nhiên nhà trường lại tổ chức thi “3 chung”, do đó rất hiếm thí sinh “lọt” vào các đề án tuyển sinh riêng. Ông Lâm Đức Thành (Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ) dẫn chứng, trong hơn 21.300 hồ sơ mà sở thu nhận được, có khoảng 16.000 thí sinh chọn Trường ĐH Cần Thơ. Trong số còn lại, chỉ có 96 thí sinh đăng ký vào các trường thực hiện đề án tuyển sinh riêng. Ông Thành nhìn nhận, vấn đề tuyển sinh riêng còn mới mẻ, thí sinh chưa nắm được rõ ràng, đó là lý do các em dè dặt đăng ký.
Một số trường ĐH ngoài công lập thuộc tốp dưới càng thưa vắng hồ sơ đăng ký tuyển sinh riêng, có lẽ vì thí sinh chưa thực sự “đặt niềm tin” vào chất lượng đào tạo. Chẳng hạn, Trường ĐH Yersin (tỉnh Lâm Đồng), trong gần 80 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi qua tuyến sở thì có 60 em chọn thi “3 chung”, chỉ 14 em có nguyện vọng xét tuyển riêng. Trong khi đó, điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh riêng cũng không đáng kể. Trong đó, đáng chú ý là tập trung vào hai trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
Có thể thấy, sau nhiều năm thi “3 chung”, việc thực hiện tự chủ thông qua các đề án tuyển sinh riêng ở các trường dù mới mẻ nhưng chỉ nhận được sự hưởng ứng yếu ớt và dè dặt của người học. Theo đại diện của nhiều trường ĐH và Sở GD-ĐT, sự vắng vẻ của thí sinh ở “sân riêng” là không quá khó hiểu. Thực tế, các em vẫn đang dồn sức thi “3 chung” và chỉ khi bị tuột mất cơ hội ĐH ở “sân chung” này, thí sinh mới tính đến chuyện xét kết quả học phổ thông vào những trường tuyển sinh riêng.
Bài, ảnh: M. Tâm
Sau nhiều năm thi “3 chung”, việc thực hiện tự chủ thông qua các đề án tuyển sinh riêng ở các trường dù mới mẻ nhưng chỉ nhận được sự hưởng ứng yếu ớt và dè dặt của người học.
 

Bình luận (0)