|
Học sinh Trường THCS Lê Lợi (Q.3, TP.HCM) xem lại bài thi tại kỳ thi vào lớp 10 năm 2013 |
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học này sẽ là 61.982 học sinh (HS), tăng 1.560 chỉ tiêu so với năm học 2013-2014. Tuy nhiên, chỉ tiêu tăng chưa hẳn “cửa” sẽ rộng hơn đối với thí sinh vì để vào được lớp 10 còn phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng thí sinh dự thi, đề thi…
Xóa bỏ hình thức xét tuyển
Điểm mới của tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015 là HS tốt nghiệp THCS tại 24 quận, huyện đều tham gia thi tuyển vào lớp 10 công lập thay cho 15 quận huyện thi tuyển và 9 quận huyện xét tuyển như năm học trước. Điểm tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số quy định (ngữ văn và toán hệ số 2, môn thứ 3 hệ số 1) và tổng điểm cộng thêm (nếu có) theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
Theo các hiệu trưởng trường THCS, việc thay đổi hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ làm cho sự cạnh tranh cao hơn những năm trước nhưng ở mức độ không nhiều. Thầy Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh phân tích: “Kỳ thi này HS có thêm một số áp lực nhưng không nhiều. Chẳng hạn, ở khu vực gần cầu Bình Triệu (Thủ Đức), HS có thể thi ở các trường của quận Bình Thạnh như THPT Trần Văn Giàu, THPT Thanh Đa. Còn HS ở quận 9 cũng sát với quận Bình Thạnh nhưng chỉ có những em học lực thực sự giỏi mới đăng ký dự thi ở Trường THPT Gia Định, còn rất ít em sẽ thi các trường như THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Trần Văn Giàu vì mặc dù 2 quận giáp ranh nhưng khoảng cách từ quận 9 đến những trường này cũng khá xa. Hơn nữa, trường lớp ngày càng được đầu tư xây dựng, đặc biệt quận 9 và Thủ Đức đều có trường khá mới nên các em có nhiều lựa chọn giữa các trường trong quận. Vì vậy, HS quận Bình Thạnh không phải lo lắng khi ở giáp ranh với các quận xét tuyển trước đây là quận 9 và Thủ Đức”.
Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thủ Đức cũng cho biết: “Năm nay, HS quận Thủ Đức sẽ thi tuyển vào lớp 10 thay cho hình thức xét tuyển như trước đây. Tuy nhiên, dù thi tuyển hay xét tuyển thì chúng tôi cũng đảm bảo dạy thật, thi thật, không có chất lượng giáo dục ảo nên tâm lý của các em đều ổn định dù thi hay là xét tuyển. Tuy nhiên, ở hình thức thi tuyển, các em sẽ có sự cạnh tranh cao hơn, không chỉ là HS trong quận mà còn ở quận này quận khác, đặc biệt là các quận liền kề nên khâu tư vấn chọn trường vừa sức để thi cho các em là rất quan trọng”.
Năm học 2014-2015, hình thức tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên nhìn chung không có gì thay đổi so với năm học trước. Riêng tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT sẽ có thêm bộ môn bơi lội (trước đây có 7 môn là bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, quần vợt) và tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển sớm hơn năm học trước từ ngày 26-5 đến 21-6 (thay cho việc nhận hồ sơ từ ngày 14-6 như năm học trước). Sở GD-ĐT TP tiếp tục tuyển sinh vào lớp 10 các lớp tăng cường tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp.
Tỷ lệ chọi sẽ cao
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 là 61.982 HS, trong khi đó tổng số HS lớp 9 năm học 2013-2014 là 76.386 HS. Như vậy, sẽ có gần 15.000 HS không đỗ vào lớp 10 công lập, buộc phải lựa chọn các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX, TCCN…
Thực tế, năm học 2013-2014, số lượng HS lớp 9 thi tuyển và xét tuyển lên lớp 10 ở mỗi quận huyện đều giảm khoảng 500 đến 1.000 HS so với những năm học trước do hầu hết HS sinh năm 1998 – năm Mậu Dần – theo quan niệm dân gian là tuổi này không tốt nên phụ huynh ít sinh con. Năm học này, số lượng thí sinh lớp 9 lên lớp 10 sẽ tăng so với năm học trước hơn 15.000 HS. Cụ thể, năm nay quận 9 có 2.684 HS (tăng 643 em), quận Bình Thạnh có 3.979 HS (tăng 644 em), quận 5 có 3.285 HS (tăng 511 em), Gò Vấp có 5.546 HS (tăng 822 em)…
Từ thực tế này, nhiều chuyên gia nhận định, chỉ tiêu tuyển sinh mặc dù có tăng nhưng số lượng HS lớp 9 lên lớp 10 cũng tăng mạnh, vì vậy cánh cửa vào lớp 10 khó có thể rộng hơn mà tỷ lệ chọi có thể cao hơn. Điều này rất phù hợp với chủ trương phân luồng HS sau THCS của Sở GD-ĐT TP.HCM là từ nay đến năm 2020 sẽ có 30% HS sau THCS vào giáo dục chuyên nghiệp.
TTGDTX lạc quan hơn
Năm học 2013-2014, sĩ số HS vào lớp 10 ở hầu hết các TTGDTX trên địa bàn TP đều giảm. Năm nay, các trung tâm này hi vọng nguồn tuyển sẽ dồi dào hơn.
Thầy Giang Văn Chải, Giám đốc TTGDTX quận Bình Thạnh lạc quan cho biết: “Năm học trước, trung tâm tôi chỉ tuyển được 4 lớp 10 (mỗi lớp có khoảng 48 HS) trong khi những năm khác đều tuyển từ 7 đến 8 lớp. Năm nay, số lượng HS nhìn chung tăng cao nên chúng tôi hi vọng sẽ tuyển đủ 8 lớp 10 cho năm học 2014-2015”.
Thầy Trương Bá Hải, Phó giám đốc TTGDTX quận 10 cũng cho hay: “Năm học 2013-2014 lớp 10 trường tôi có 6 lớp nhưng mỗi lớp đều giảm 5 đến 7 HS (sĩ số trung bình mỗi lớp từ 24 đến 35 em). Vì vậy năm học tới (2014-2015) HS tuổi Mậu Dần sẽ không còn nhiều, chúng tôi sẽ tuyển khả quan hơn”.
Cùng nói về vấn đề này, cô Lưu Nhi Thúy Hồng, Trưởng phòng Văn hóa, TTGDTX Gia Định chia sẻ: “Những năm trước, trường chúng tôi đều tuyển 4 lớp 10 (sĩ số mỗi lớp khoảng 30 HS) nhưng năm nay chúng tôi chỉ có 3 lớp 10. Lý do là phòng học ít, đồng thời HS rớt nguyện vọng vào lớp 10 cũng giảm. Năm nay, chúng tôi dự tính sẽ tuyển lại 4 lớp 10”.
Cùng chung với những tín hiệu khả quan của các TTGDTX, trường TCCN năm nay cũng sẽ hi vọng nguồn tuyển dồi dào hơn những năm trước. Theo Sở GD-ĐT TP, HS đã tốt nghiệp THCS có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường CĐ, TCCN trên địa bàn TP có tuyển đối tượng này. Căn cứ để xét tuyển là điểm tốt nghiệp THCS, điểm tổng kết các môn học 4 năm THCS, điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp THCS.
Bài, ảnh: Dương Bình


Bình luận (0)