Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh vào lớp 10: Phải thực hiện đúng quy định

Tạp Chí Giáo Dục

 Công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 đã được Sở GDĐT Hà Nội chuẩn bị khá chu đáo. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị này sở đã phát hiện được một số vấn đề cần phải chấn chỉnh ở cấp học THCS.
Chất lượng lớp 9 quá chênh lệch
Ông Nguyễn Cao Biền – Phó Chánh thanh tra Sở GDĐT Hà Nội – cho biết: "Sở đã lập 6 đoàn kiểm tra về xét tốt nghiệp THCS. Có đơn vị trường số lớp 9 rất đông thì làm rất tốt việc này, nhưng có trường chỉ có 59 học sinh (HS) lớp 9 mà đã có 2 HS không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Có lớp số học lực giỏi, khá gần như cả lớp, chỉ có 2 HS học lực trung bình, nhưng cũng có những trường chỉ có một vài em xếp loại học lực giỏi trong cả khối 9. Điều này khiến chúng tôi rất băn khoăn về chất lượng đào tạo không đồng đều giữa các trường”.

Các trường THPT phải thực hiện chia lớp hợp lý sau khi tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Biền cũng cho biết, thanh tra cũng phát hiện nhiều trường hợp giáo viên rất ẩu, có 5 điểm thì chữa tới 4 trường hợp. “Điều này rất bất hợp lý. Thanh tra đã phải yêu cầu minh chứng phải đúng, phải giữ bài kiểm tra để xuất trình cho thanh tra chứ không chỉ đơn giản là gạch đi viết lại”.
Hậu thi tuyển lớp 10: Phải thực hiện đúng quy định
Theo ông Nguyễn Cao Biền thì cứ 7 phòng thi sẽ có 1 thanh tra. Như vậy trong kỳ thi sắp tới sẽ có gần 500 cán bộ giáo viên tham gia thanh tra thi. Về giám thị coi thi, sẽ có tỉ lệ 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Giáo viên dạy toán, ngữ văn không được coi thi. Trước ý kiến của một số hiệu trưởng cho rằng đặt ra yêu cầu không để giáo viên toán, ngữ văn tham gia coi thi sẽ gây khó khăn cho việc cử giáo viên của các trường. Ông Nguyễn Văn Thọ – Trưởng phòng Quản lý thi – lý giải, đây là yêu cầu cần thiết vì “Thi cử là việc nhạy cảm. Trong khuôn khổ có thể được hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra những việc đáng tiếc”.
Còn ông Ngô Văn Chất – Phó phòng Quản lý thi Sở GDĐT Hà Nội – nhấn mạnh: Năm nay, sở sẽ quản lý chặt để không xảy ra việc trường ngoài công lập tuyển sinh trước thời hạn quy định. Về phân ban sau khi tuyển sinh, các trường cũng phải lưu ý việc chia lớp đối với các ban. Trong đợt kiểm tra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thanh tra sở đã phát hiện có những trường chỉ có 1 ban, nhưng có lớp tới hơn 50 HS, có lớp lại chỉ có 30 HS. Đây là điều rất bất hợp lý và bất bình thường. Sở yêu cầu các trường tuyệt đối không tổ chức thi tuyển phân chia vào ban và phải đảm bảo sĩ số đồng đều giữa các lớp trong cùng một ban.
Còn một vấn đề khá nhạy cảm mà lãnh đạo Sở GDĐT đặc biệt lưu ý các trường là không được thu thêm ngoài những khoản thu do sở quy định. Những năm trước, trong thời gian thu hồ sơ vẫn có các trường tự đặt thêm các hình thức thu như in túi hồ sơ bán với giá từ 10.000 – 20.000 đồng. Cũng có những trường bán tờ khai để đăng ký vào các ban hay có trường thu tiền đồng phục ngay khi nộp hồ sơ… Quy định của sở về hồ sơ và các khoản thu đã rất rõ ràng. Nếu phát hiện trường hợp làm sai, phụ huynh có thể gọi điện thông báo để sở xử lý.
Theo Chi Mai
(laodong)

Bình luận (0)