Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại khu nhà trọ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong 2 ngày 17 và 18-4, Ban Văn hóa – Xã hi, HĐND TP.HCM đã đi giám sát công tác phòng, chng bo lc, xâm hi tr em trên đa bàn qun 12 và Bình Tân.

Tr em b xâm hi đa phn nhà tr

Tại Q.Bình Tân, bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó Trưởng phòng LĐ,TB&XH quận – cho hay, quận có gần 98.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Điều đáng nói là do tình hình di dân ở các tỉnh vào địa phương làm ăn sinh sống ngày càng tăng nên trên địa bàn quận có gần 7.900 nhà trọ, phòng cho thuê với hơn 216.000 người thuê ở, trong đó có đối tượng trẻ em. Trong 2 năm 2017 và 2018, trên địa bàn quận đã xảy ra 18 vụ xâm hại trẻ em. Một số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra có tính chất phức tạp, hầu hết do các đối tượng và người bị hại từ nơi khác đến thuê khách sạn, phòng nghỉ nên công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho nạn nhân bị xâm hại còn hạn chế. Nạn nhân bị tai nạn lao động, bị thương tích và bị xâm hại phần lớn xảy ra ở đối tượng trẻ tạm trú.

Thượng tá Nghiêm Văn Út – Phó Trưởng công an Q.Bình Tân – thông tin thêm, số vụ trẻ em bị xâm hại liên tục gia tăng, năm 2017 xảy ra 8 vụ, năm 2018 là 10 vụ. Trong 18 vụ, công an quận đã củng cố hồ sơ khởi tố 8 vụ (8 bị can); chuyển Công an TP xử lý 5 vụ (5 bị can); tạm đình chỉ 5 vụ.

“Khó khăn trong xử lý các vụ trẻ em bị xâm hại là đa số trình báo chậm, khi xảy ra thời gian dài mới đến trình báo, không có nhân chứng, không có chứng cứ… Vì thế, công an rất khó khăn trong truy xét, điều tra”, ông Út nói.

Thượng tá Nghiêm Văn Út nhận định, tình hình nhập cư gia tăng, nhiều người không có công ăn việc làm, không có nhà ở ổn định và trẻ em trong các gia đình này vẫn là đối tượng dễ bị xâm hại về lao động, về bạo hành, về tình dục. Thời gian qua, công an quận đã cử tổ công tác tới các phường, trường học, nhà trọ công nhân để tuyên truyền cho người dân.

Phát biểu tại đây, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP đề nghị Q.Bình Tân có giải pháp đồng bộ kéo giảm số vụ trẻ em bị xâm hại.

Theo bà Nhung, Bình Tân đã nhận diện trẻ em thường bị xâm hại là con em nhập cư ở nhà trọ thì cần tập trung tuyên truyền tới đối tượng này giúp cha mẹ trẻ biết cách phòng ngừa, đảm bảo cuộc sống an toàn.

Khó x lý các v án xâm hi tr em

Còn tại Q.12, báo cáo tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Ngỡi – Phó Trưởng phòng LĐ,TB&XH quận – thông tin, năm 2018, quận xảy ra 8 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em và 3 vụ trẻ em vi phạm pháp luật. Trong quý I-2019, quận xảy ra 2 vụ giao cấu trẻ em, 1 vụ hành hạ trẻ em. Công an quận đã chuyển hồ sơ khởi tố một trường hợp giao cấu, hai trường hợp còn lại đang xác minh, làm rõ…

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng công an Q.12 – cho biết: “Khó khăn trong xử lý các vụ án xâm hại trẻ em là thường chỉ có lời khai của các bé, không có người làm chứng, không có camera, hình ảnh để chứng minh tội phạm. Hai vụ gần đây, sau khi xảy ra việc xâm hại thì không tố cáo, đến lúc có thai nạn nhân mới đi tố cáo. Lúc này đối tượng không còn ở địa phương và không rõ ở phương trời nào, công an quận đang truy tìm. Công an quận đang bảo quản mẫu ADN, nếu tìm được đối tượng và khớp về mẫu ADN thì mới khởi tố được, còn không thì chỉ có lời khai của người tố cáo, cũng rất khó xử lý”.

Cũng theo ông Hải, trong tố tụng, khi chắc chắn 100% viện kiểm sát mới phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, còn 95% thì viện kiểm sát cũng không đồng ý.

Tham dự buổi giám sát, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM – đề nghị các gia đình cần mạnh dạn lên tiếng tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em. Bởi, “im lặng trong trường hợp này là tội ác!”, bà Hải bức xúc.

Bà Nữ cũng cho biết, việc theo đuổi, xử lý các vụ xâm hại trẻ em thường rất gian nan, thời gian kéo dài, cha mẹ nạn nhân phải đi lại nhiều lần. Do đó, để bảo vệ trẻ em không bị ảnh hưởng tinh thần, quá trình xử lý vụ việc, cơ quan công an chỉ nên mời cha mẹ, không nên mời các bé tới cơ quan điều tra mô tả đi mô tả lại về vụ việc…

Ghi nhận ý kiến tại buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung đề nghị Q.12 chú trọng tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các khu nhà trọ, nơi có nhiều công nhân, người nhập cư sinh sống. Đồng thời cần quan tâm đến nhóm trẻ ở các cơ sở mầm non tư thục để đảm bảo các bé được an toàn, vui vẻ.

Nhóm PV

 

Bình luận (0)