Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

TV ảnh hưởng tới khả năng diễn đạt của trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Việc bật tivi liên tục trong nhiều giờ, thậm chí ngay cả khi không ai ngồi xem, cũng có thể gây hại cho sự phát triển kỹ năng nói của trẻ trong độ tuổi tập nói, các nhà nghiên cứu cho biết.
Nghiên cứu cho thấy cả người lớn và người trường thành sẽ sử dụng một số cách diễn đạt đặc biệt khi TV đang cạnh tranh với họ về mức độ chú ý.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu 329 trẻ trong độ tuổi từ 2 tháng đến 4 tuổi với sự trợ giúp của máy ghi âm, ghi lại tất cả những gì bọn trẻ nói và nghe thấy. Kết quả cho thấy trẻ chỉ nghe khoảng 7% số từ mà người lớn nói trong mỗi giờ tivi bật, theo báo cáo của Hiệp hội Nhi và Thanh thiếu niên.
Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Dimitri Christakis, chuyên gia nhi của trường ĐH Y Washington, cho biết: “Chúng ta đều biết rằng tivi được bật liên tục trong thời thơ ấu sẽ liên quan với sự chậm phát triển ngôn ngữ cũng như các vấn đề liên quan tới độ tập trung, chú ý của trẻ. Nhưng lý do tại sao thì vẫn chưa thể giải thích một cách rõ ràng”.
“Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng khi tivi bật lên sẽ làm giảm khả năng giao tiếp tại nhà. Trẻ dưới 7 tuổi sẽ ít chịu phát âm hơn và người chăm sóc trẻ cũng sẽ ít nói chuyện với chúng hơn.
Trung bình, mỗi giờ, người lớn nói khoảng 941 từ. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tiếng nói của người lớn sẽ gần như bị loại trừ khi trẻ đang bị “hút” vào chiếc tivi”, ông Dimitri cho biết.
Dimitri cũng nhấn mạnh rằng các chương trình truyền hình hay băng đĩa dành cho trẻ cũng không giúp cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ của trẻ. Điều này cũng giúp giải thích tại sao việc xem tivi quá nhiều lại liên quan tới các rắc rối khác, chẳng như những hành vi cư xử không đúng. Tivi sẽ làm giải các âm lượng và vốn từ mà trẻ có thể nghe, nói theo và học theo.
Nghiên cứu trước đó cho thấy DVD và video được cho là giúp trẻ học nói thực chất lại làm chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ.
Nhân Hà (Dan tri)
Theo Dailymail

Bình luận (0)