Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tỷ lệ chọi không phải “thước đo” điểm trúng tuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Đến thời điểm này, hầu hết các trường ĐH đã công bố tỷ lệ "chọi". Nhiều trường có tỷ lệ “chọi” cao đang gây hoang mang trong thí sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tuyển sinh từ các trường ĐH, tỷ lệ "chọi" chỉ để tham khảo bởi đây chưa phải con số chính xác thí sinh dự thi vào trường. Hơn nữa, tỷ lệ “chọi” không phản ánh được chất lượng của trường ĐH.

 Xét trên thực tế từ các mùa tuyển sinh gần đây, con số tỷ lệ “chọi” này chỉ chính xác khi các thí sinh hoàn thành việc làm thủ tục dự thi trước ngày thi ĐH, CĐ diễn ra. Trung bình hàng năm, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ đạt 60 – 70% số hồ sơ đăng ký.
 Theo thống kê sơ bộ hồ sơ từ các trường, hiện nay dẫn dẫn đầu về tỷ lệ "chọi" là ngành Quản trị Kinh doanh (ĐH Cần Thơ) với 1/38. Tiếp đến là sự đột phá của các ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn của ĐH Sư phạm Đà Nẵng có tỷ lệ "chọi" 1/22; 1/17; 1/15. Con số này khiến các ngành học sư phạm của các trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Hà Nội ngưỡng mộ.
 Còn ở phía Bắc, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đang tạm dẫn đầu với tỷ lệ chọi 1/10.Tiếp đến là trường ĐH Công nghiệp Hà Nội với tỷ lệ 1/8. Tỷ lệ “chọi” của Học viện Ngân hàng vào khoảng 1/6; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: khoảng 1/5. Trong số các trường “top” trên, trường ĐH Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ “chọi” thấp nhất khoảng gần 1/3.
 Ông Ngô Kim Khôi (Vụ phó Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT) cho rằng, không phải trường nào có tỷ lệ “chọi” cao thì sẽ có điểm trúng tuyển cao. Ông Khôi cho biết, trong những năm gần đây, thí sinh đã biết tự quyết định chọn trường thi dựa trên năng lực cũng như hoàn cảnh thực tế của mình do đó tỷ lệ “chọi” đã trở thành lỗi thời.
 Việc thi đậu vào một trường ĐH sẽ phụ thuộc đầu tiên vào năng lực, kiến thức, khả năng xử lý làm bài của thí sinh. Do đó, những trường ĐH “top” trên như Trường ĐH Ngoại thương, Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, ĐH Y, ĐH Dược… dù tỷ lệ “chọi” thấp nhưng điểm trúng tuyển bao giờ cũng là cao nhất.
 Và trên thực tế của mùa tuyển sinh gần đây nhất năm 2010, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội luôn đứng đầu về số lượng hồ sơ thi vào trường nhưng điểm trúng tuyển chỉ dao động từ 15 – 18 điểm.
 Theo ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) thống kê từ Cục cho thấy, tỉ lệ “chọi” thường không nhất quán giữa các năm do đó không nên lấy đây là một thước đo để chọn trường.
 Theo Thanh Châu
(VnMedia)

 

Bình luận (0)