Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tỷ phú không chỉ biết làm giàu

Tạp Chí Giáo Dục

Mc dù chưa đến 30 tui nhưng Nguyn Anh Duy đã có mt cơ ngơi ngót nghét vài chc t đng. Điu đáng nói chàng t phú tr này là đã ri thành ph đ v nông thôn khi nghip…

Anh Duy (trái) đang trao đi k thut chăm sóc hoa chu vi ngưi dân

Tham quan trang trại hoa với nhiều loại, đủ các màu sắc rực rỡ trong nhà kính của Nguyễn Anh Duy (tại thôn 13 – xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng), ai cũng cảm phục trước sự quyết đoán, sáng tạo và chí làm giàu của chàng tỷ phú trẻ này.

Khi còn nhỏ, Duy đã rất mê hoa, có lẽ đó là lý do để Duy chọn ngành trồng trọt của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt để học.

Tốt nghiệp ra trường (năm 2007) bậc 3/7, Duy không xin vào bất cứ công ty, doanh nghệp, cơ quan nào làm việc mà về nhà… khởi nghiệp!

Năm 2008, trong một lần về Bảo Lâm thăm người cậu ruột (xã Lộc Thành), Duy đã lân la tìm hiểu và thấy giá đất nông nghiệp ở đây khá rẻ, nhân dân chuyên sản xuất cà phê, chè… Chàng lóe lên ý tưởng, sao mình không chọn nơi này để khởi nghiệp với nghề trồng hoa?

Được gia đình ủng hộ, từ năm 2009, Duy lặng lẽ “khăn gói” về xã Lộc Thành (nằm sâu trong vùng sản xuất cà phê của nông dân) chọn đất lập “bản doanh”. Duy đã bỏ ra hơn 2 tỷ đồng mua 4ha đất nông nghiệp, đầu từ gần 4 tỷ đồng làm nhà kính và mua sắm thiết bị, lắp đặt hệ thống tưới, điện chiếu sáng, các vật dụng khác…

Duy nhận thấy ở Lộc Thành có khí hậu nóng (không thích hợp với các loài hoa ưa lạnh như ở Đà Lạt), đồng thời, sản phẩm hoa chậu phục vụ nhu cầu trang trí trên thị trường đang rất “hút hàng”. Thế là Duy quyết định tập trung đầu tư sản xuất các loại hoa ngắn ngày trồng trong chậu. Gần 8 năm sản xuất, đến nay trang trại này đã quy tụ nhiều giống hoa chậu, hoa cắt cành và một số loại cây trang trí được khách hàng ưa chuộng như: dừa cạn, dạ yến thảo, nguyệt quế, son môi, càng cua, tuyết quỳnh, kim môn đông…

Duy cho biết, để ổn định đầu ra của sản phẩm, ngoài xuất bán tại các huyện, kể cả ở Đà Lạt, anh đã kết nối và hiện đã có 7 chủ vựa hoa ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, một số tỉnh ở miền Tây… thường xuyên lấy hàng. Mỗi tháng, trang trại hoa Anh Duy xuất bán khoảng 10.000 chậu hoa các loại (giá từ 30.000-40.000 đồng/chậu). Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, tiền nhân công lao động, Duy thu nhập từ 2,5 đến 3 tỷ đồng…

Những năm gần đây, trang trại hoa Anh Duy trở thành “địa chỉ” lý tưởng của người dân lao động trong vùng. Hiện có rất nhiều lao động là người địa phương làm việc thường xuyên tại đây, được trả lương mỗi tháng từ 4-5 triệu đồng/người. Đồng thời, những ai muốn học hỏi kinh nghiệm trồng hoa, ông chủ trang trại đều truyền đạt tỉ mỉ về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa và đặc tính sinh trưởng của từng loại hoa.

Dù công việc của trang trại khá bận rộn, nhưng Duy rất tích cực tham gia công tác xã hội. Ông Đỗ Ngọc Cần – Phó Chủ tịch HĐND – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Lộc Thành cho biết: “Sau khi xây dựng trang trại và hoạt động thu nhập cao, anh Duy luôn nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương, đã hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn, người nghèo. Xã Lộc Thành hiện còn nhiều hộ nghèo, việc làm của anh Duy là rất quý…”.

Liên tục những năm qua, Nguyễn Anh Duy được tôn vinh và nhận nhiều phần thưởng xứng đáng. Năm 2015, anh được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của; năm 2016 được tuyên dương phong trào “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; năm 2018, gương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được VTV1 trao giải thưởng “Sao thần nông – cho mùa bội thu”…

Thanh Dương Hng

Bình luận (0)