Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

UBND TP.HCM xin lỗi người dân trước sai phạm Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 21-9, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin Kế hoạch thực hiện thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4-9-2018 của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT). Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi họp báo.

Ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP

Tại đây lãnh đạo UBND TP phát đi thông báo sẽ nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công khai xin lỗi người dân, kiên quyết xử lý vi phạm với cá nhân, tổ chức liên quan trước ngày 30-11-2018.

Thành phố nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân

Nói về quan điểm xử lý của TP, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết: “Trên tinh thần cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong quá tình đầu tư, xây dựng KĐTMTT”.

Theo ông Võ Văn Hoan, TP sẽ quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân. Việc thực hiện các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đảm bảo đúng chính sách pháp luật, yên dân, đền bù thiệt hại, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và của tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

Bên cạnh đó, TP sẽ kiểm tra, làm rõ các tình tiết, có xem xét quá trình và hoàn cảnh lịch sử từng vụ việc; tổ chức đối thoại công khai, lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi thống nhất tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết, bảo đảm không để người dân bị thiệt thòi do bất cập về chính sách và sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xác định rõ thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Trường hợp người dân khiếu nại gặp khó khăn, xem xét vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp hỗ trợ.

Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP

Đối với những nội dung được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kết luận, chính quyền TP đã triển khai đúng, ông Võ Văn Hoan cho rằng phải được khẳng định, kiên trì giải thích, vận động thuyết phục các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện. Các vụ việc được kết luận là chính quyền TP làm sai quy định của pháp luật thì cương quyết sửa chữa, khắc phục các thiếu sót, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và phù hợp với tình hình thực tiễn TP.  Và cuối cùng, TP sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã có các vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và chân thành xin lỗi nhân dân TP, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực khoảng 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.

Để thực hiện nghiêm các kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm liên quan đến các vấn đề KĐTMTT, ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, UBND TP sẽ thực hiện rà soát theo 3 hướng. Đối với các trường hợp đã giao đất đúng thì giữ lại, tiếp tục để doanh nghiệp phát triển, vì đây là các dự án đang phát triển, có lợi cho TP và cho người dân. Các trường hợp giao mà chưa đầy đủ tài chính thì truy thu, công khai minh bạch cho người dân. Còn các trường hợp giao sai, thu sai của người dân hoặc của các doanh nghiệp thì không cho phép triển khai dự án, thu hồi bán đấu giá. Nguồn tiền từ việc thu hồi sẽ là nguồn cho việc đền bù cho bà con.

Sẽ làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4-9-2018 của Thanh tra Chính phủ, UBND TP cũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo 1483 với 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ thứ nhất, ngày 21-9-2018 sẽ tổ chức họp báo công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; nhận thiếu sót của UBND các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng KĐTMTT; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp, thực hiện của chính quyền TP trong thời gian tới.

Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch KĐTMTT

Nhiệm vụ thứ hai, trước ngày 30-9-2018, tổ chức gặp gỡ các hộ dân khiếu nại liên quan đến phạm vi ranh quy hoạch và một số trường hợp đã chấp thuận chủ trương di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ.

Theo đó sẽ công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; nhận thiếu sót của UBND TP và các cơ quan chức năng các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng KĐTMTT; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện của chính quyền TP trong thời gian tới; lấy ý kiến của đại diện các hộ dân về chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư.

Nhiệm vụ thứ ba, quy hoạch và thu hồi đất thực hiện KĐTMTT. Căn cứ vào kết luận của Chính phủ, rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện quy hoạch KĐTMTT, trong đó có khoảng 4,3 ha Khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Thời gian hoàn tất trước ngày 15-10-2018.

Nhiệm vụ thứ tư, trước ngày 30-11-2018 xây dựng chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân trong phần đất diện tích 4,3 ha khu Phu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTMTT, quận 2 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

KĐTMTT từ lúc lập quy hoạch đến nay thực hiện hơn 20 năm, đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính – dịch vụ – thương mại – cao cấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây bức xúc đối với một số hộ dân. Cụ thể, dự án giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn hơn 100 hộ dân khiếu nại từ TP đến trung ương trong nhiều năm liền, cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị giải tỏa, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ  tái định cư sai quy định.

Ngày 15-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ làm rõ khiếu nại của người dân, yêu cầu TP.HCM và các cơ quan khẩn trương thực hiện những chính sách phù hợp với người dân. Đến ngày 7-9, Thanh tra Chính Phủ đã có thông báo về một số nội dung liên quan đến việc khiếu nại của người dân về KĐTMTT. Theo đó, KĐTMTT vướng các sai phạm: Điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, nhất là việc tăng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kết luận về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về khu tái định cư 160 ha, UBND TP.HCM đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi khu tái định cư 160 ha thuộc 5 phường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời rà soát các trường hợp đang có khiếu nại, xây dựng và phê duyệt chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Thời gian hoàn tất trước 15-10-2018.

Nhiệm vụ thứ năm, trước ngày 1-11-2018 sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án khu tái định cư trong quy hoạch theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Nhiệm vụ thứ sáu, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tại thời điểm phát sinh vụ việc theo phân cấp quản lý cán bộ. Thời gian thực hiện  trước ngày 30-11-2018.

Về biện pháp thực hiện, UBND TP sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành Trung ương có liên quan, trao đổi chặt chẽ trong quá trình thực hiện để thống nhất về cách thực hiện đảm bảo tính pháp lý, phù hợp tình hình thực tiễn của TP, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Nguyễn Trinh

 

 

Bình luận (0)