Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Úc chi 30 triệu USD chạy đua đăng cai World Cup 2018

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch LĐBĐ Úc Frank Lowy trong chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của nước này

Chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 của Úc vừa được chính phủ bơm thêm một khoản tiền khá lớn: 30 triệu USD. Như vậy hiện nay Úc còn gần 2 năm tròn để chạy đua trước khi FIFA công bố nước chủ nhà World Cup 2018 vào năm 2011.

Thủ tướng Úc Kevin Rudd, Bộ trưởng thể thao Kate Ellis và Bộ trưởng du lịch Martin Ferguson khẳng định số tiền 30 triệu USD cho chiến dịch đăng cai là một thông điệp rất rõ ràng rằng Úc nghiêm túc với dự định tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Nói với báo chí, bà Ellis cho biết: "Không có nơi nào tốt hơn trên thế giới ngoài Úc để tổ chức World Cup 2018". Ông Frank Lowy, chủ tịch LĐBĐ Úc, cho báo chí biết họ sẽ dùng số tiền này một cách khôn khéo để thể hiện một "dịch vụ chuyên nghiệp" từ đó khẳng định Úc là lựa chọn số một.

Ông Lowy tiếp: "Chúng tôi sẽ mướn những chuyên gia giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới. Úc đã tổ chức 2 kỳ Olympic, 2 World Cup bóng bầu dục. Chúng tôi biết bóng đá xuất phát từ châu Âu và đến năm 2018 theo quy luật nó sẽ trở lại châu Âu nhưng giờ đây bóng đá là một môn thi đấu toàn cầu".

Hiện có rất nhiều quốc gia hùng mạnh đứng ra xin đăng cai World Cup 2018, trong đó phải kể đến: Anh, Tây Ban Nha, Nga, liên minh Hà Lan – Bỉ, Trung Quốc, Nhật Bản, Qatar, Mỹ và Mexico.

Brazil đã được FIFA trao quyền tổ chức World Cup 2014 và thật trớ trêu trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2014, có rất ít nước tham dự và Brazil đã thắng rất dễ.

THẢO NGUYÊN (theo tuoitre)

Bình luận (0)