Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Úc: Trình độ Anh ngữ của SV đang xuống cấp

Tạp Chí Giáo Dục

SV quốc tế du học tại Úc. Ảnh: I.T

Sự tụt giảm về số lượng sinh viên (SV) quốc tế trong các khóa học tiếng Anh tại Úc đang dấy lên mối quan ngại về sự xuống dốc của các trường đại học quốc gia này trong thời gian tới.
Nền giáo dục xuống cấp
Hiệp hội Giáo dục Quốc tế của Úc và Anh – Úc (IEAA) cảnh báo rằng, ngành giáo dục xứ sở Kangaroo đang phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng vì không có được sự cố vấn thích hợp về những thay đổi từ phía Chính phủ. “Bức tranh toàn cảnh dự báo tương lai ảm đạm cho khu vực châu Úc cũng như tất cả các khu vực khác”, Giám đốc điều hành IEAA Dennis Murray phát biểu. Ông còn cho biết, ở quốc gia này đã xuất hiện tình trạng “suy thoái” chưa từng có trong các đơn yêu cầu và xin nhập học.
Số liệu mới nhất từ ngành giáo dục quốc tế của Úc chỉ rõ, thị trường giáo dục nước này đã bị đảo ngược trong năm nay. Trong bốn tháng nhận đơn nhập học, đến tháng thứ tư, số lượng hồ sơ đã giảm 33%, phần lớn sự sụt giảm trong lĩnh vực học Anh ngữ (17%) và học nghề (3,8%).
Do đó, việc tiếp tục phát triển các chương trình giáo dục bậc cao đang có chiều hướng chậm lại vì trình độ Anh ngữ của các SV Úc đang ngày càng xuống cấp. Tháng tư được xem là tháng thảm họa cho các khối ngành liên quan đến tiếng Anh khi số lượng học viên giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (gần 30%).
Cảnh báo từ những nhà tuyển dụng SV quốc tế (IDP) về việc không nắm vững tiếng Anh lên đến đỉnh điểm khi những yêu cầu và sự bổ nhiệm vị trí công việc rơi vào các thị trường trọng điểm. Ví dụ như sự phân bổ việc làm của IDP ở Ấn Độ đã giảm 90% và 36% đối với Trung Quốc trong tháng 4-2010.
Chính phủ lên tiếng
Trước tình hình trên, Chính phủ Úc nhấn mạnh, khoảng 65% SV nói tiếng Anh sẽ được cấp thị thực để tiếp tục theo học tại các trường đại học hoặc các trung tâm dạy nghề tại nước ngoài. Giám đốc điều hành các trường đại học Úc – Glenn Withers cho biết, những con đường vòng vào cánh cửa đại học như vậy có thể sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy tín hiệu khả quan từ phía Chính phủ về hàng loạt chính sách mới.
“Chúng tôi đồng ý sự khuyến khích và hỗ trợ từ phía Chính phủ, nhưng chính việc thi hành được thực hiện không có sự tham khảo hợp lí với khu vực đã dẫn đến vài tổn thất nghiêm trọng”, ông Murray cho hay.
Cục Nhập cư và Quốc tịch công dân đã có bước tiến nhất định trong quá trình hoạt động của mình thông qua chương trình “Dựa theo nhu cầu nhập cư” sớm được nhen nhóm vào cuối năm 2008. Nội dung chương trình nhằm loại bỏ những ưu đãi đối với các SV có mục đích thường trú vĩnh viễn bằng cách đăng ký những khóa học chất lượng thấp và hạn chế thị thực chặt chẽ hơn để đảm bảo quyền lợi cho các du học sinh chính quy với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập hợp lệ cũng như có khả năng Anh ngữ đạt chuẩn.
Cục Nhập cư ước tính, đến cuối năm nay, sẽ có ít nhất 30% SV bị rớt trong đợt cấp thị thực du học nước ngoài. Số du học sinh được cấp thị thực trong chín tháng và kết thúc vào tháng ba đã giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đây là kết quả của việc thay đổi thị thực và tiền tệ.
Thiên Kim
 (Theo theaustralian.com.au)

Bình luận (0)