Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ước mơ về vườn trái cây sạch

Tạp Chí Giáo Dục

Trồng cây ăn quả ở phố không phải là điều dễ dàng bởi diện tích đất eo hẹp. Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, anh Nguyễn Chí Cường đã ấp ủ và cho ra đời trại giống cây ăn quả thu hút nhiều người.

Anh Nguyễn Chí Cường đang chăm sóc ổi tại trại cây giống

Trồng cây trong chậu, thỏa niềm nhớ quê

Những ngày gần cuối tháng 7, anh Nguyễn Chí Cường, chủ trại giống cây Nguyễn Thành Đại (107/41 đường TCH35, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) đang tất bật với công việc của mình khi đưa giống dừa Adona giới thiệu đến khách hàng. Niềm vui khi vừa lai tạo giống dừa thành công, nhiều tính năng vượt trội càng thôi thúc người kỹ sư nông nghiệp nỗ lực hơn nữa. Rời quê nhà Cam Bình, Vĩnh Long lên TP.HCM lập nghiệp, anh Nguyễn Chí Cường mơ về một khu vườn nhỏ. Ở đó, anh thỏa sức trồng trọt những giống cây ăn quả xanh mát, ngọt lành. TP đất chật, người đông. Hơn 5 năm làm việc ở TP, anh đã gầy dựng được cho mình một trại giống nhỏ để dần hiện thực hóa ước mơ nhỏ của mình. Vừa qua, trại giống cây Nguyễn Thành Đại do anh làm chủ đã thí điểm mở cửa cho khách tham quan miễn phí. Nhiều người đến đây đã không khỏi ngạc nhiên với vườn cây ăn trái sạch được trồng trong chậu (bằng phân hữu cơ) của anh. Với diện tích rộng hơn 1.500m2, anh đã thử nghiệm trồng các loại cây như táo, ổi, sơ ri, bưởi da xanh, dừa… trong chậu. Dù năng suất thấp hơn trồng đất nhưng trái chất lượng hơn nhờ sạch bệnh, làm cảnh nên bán rất chạy. Hơn nữa, trồng cây ăn trái trong chậu tiết kiệm khá nhiều diện tích đất. Việc chăm sóc cũng không cầu kỳ và khó nhọc như các loại cây cảnh nên càng được nhiều người thích thú.

“Lúc mới từ quê lên TP.HCM, tôi tập tành trồng cây trong chậu cho vơi nỗi nhớ quê. Mọi việc tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng lắm gian nan bởi ban đầu, cây vào trong chậu đa số sống tốt nhưng lại không ra trái. May mắn lắm là có mấy cây ổi nhưng cũng chỉ cho 1-2 trái mỗi cây. Mỗi ngày đi qua, tôi tự tìm tòi, học hỏi rồi dần hình thành mô hình trồng cây, rau trong chậu như hôm nay”, anh Cường chia sẻ. Nói rồi anh Cường dẫn chúng tôi tham quan trại cây giống của anh. Khởi nghiệp, có những đêm anh trằn trọc suy nghĩ khi nhìn thấy những giống cây không khả quan trong việc ra quả. Anh quyết định thay giống mới và phải mất hai năm, kỹ sư Cường mới chọn được giống ổi lê, ổi nữ hoàng để đưa vào trồng trong chậu. Với đặc điểm sinh trưởng nhanh, ra hoa sớm, chỉ cao vài ba chục centimét là đã có hoa, ra quả ngọt nên hai giống ổi này đã được anh quyết định phát triển trong khu vườn của mình. Nhiều bà con, hàng xóm khi thấy anh trồng ổi trong chậu lại ra nhiều quả đến vậy nên hỏi thăm, khen ngợi. Niềm vui của người kỹ sư nông nghiệp càng được nhân lên.

Chú trọng chất lượng sản phẩm, sức khỏe người tiêu dùng

Để thỏa ước mơ được làm nông dân theo cách riêng của mình, anh Nguyễn Chí Cường vẫn không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Với phương châm tuyệt đối không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu, người chủ trại giống cây Nguyễn Thành Đại mong muốn cung cấp đến cho khách hàng những sản phẩm ngon, ngọt, đảm bảo chất lượng. Nhờ khởi nghiệp từ ý tưởng này, anh dần được nhiều người biết đến khi đã tiên phong ươm và bán các giống cây ngắn ngày trồng sẵn trong chậu, khách đem về chỉ cần chăm sóc 3 đến 6 tháng là sẽ có trái ăn.

Hiện nay, trước những bất an về an toàn thực phẩm, nhiều người dân TP hứng thú với việc trồng cây ăn quả trong chậu. Điều này góp phần thỏa mãn ước mơ về vườn trái cây sạch của nhiều người.

Anh Trần Anh Tuấn (Q.12), một khách hàng của trại giống cây Nguyễn Thành Đại cho biết: “Ban đầu, tôi cũng ngạc nhiên khi nghe đến việc trồng cây ăn trái trong chậu. Sau khi được anh Cường chỉ dẫn, tôi nghiệm ra trồng cây ăn trái trong chậu tại nhà có thể điều chỉnh được lượng phân bón đưa vào chăm sóc cây. Khi trồng, hầu như không sử dụng hóa chất trừ sâu nên nếu có trái thì chất lượng sẽ an toàn hơn nhiều làm tôi thích thú với việc trồng loại cây theo cách này vì vừa có trái sạch cho gia đình ăn lại vừa có thể làm cảnh”.

Bắt nguồn từ suy nghĩ trồng cây trong chậu cho vui, cho thỏa niềm nhớ quê, đến nay, anh Cường đã có một trại giống cây của riêng mình. Không ít lần hồi hộp với những lần thử nghiệm, lắm lúc thất bại nhưng anh Cường không nản lòng. Sự kiên trì, nhẫn nại, xây dựng quy trình trồng cây trong chậu phù hợp đã giúp anh đón những quả ngọt. Người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến cách trồng cây ăn quả độc đáo này.

Không dừng lại ở lợi nhuận, kỹ sư Cường luôn nghĩ đến con đường làm ăn bền vững, chú trọng chất lượng sản phẩm, sức khỏe người tiêu dùng. Anh không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây để khách hàng học hỏi. Trại giống cây ăn quả của anh còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người có chung niềm đam mê trồng cây. Mới đây, anh thiết kế một sân chơi nhỏ với các hồ nhỏ chứa nước tưới cây, vừa để các bé tham quan có thể chèo thuyền, trải nghiệm tưới cây, trồng rau, bắt cá. Vườn cây đã thu hút nhiều gia đình vào những ngày cuối tuần.

Bài, ảnh: Thục Quyên

Bình luận (0)