Hội nhậpThế giới 24h

Ủy ban Liên minh châu Phi có nữ chủ tịch đầu tiên

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 4 vòng bỏ phiếu căng thẳng, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Nkosazana Dlamini-Zuma đã vượt qua ông Jean Ping (người Gabon) để trở thành vị nữ chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Liên minh châu Phi (AU).

Bà Nkosazana Dlamini-Zuma đã trở thành vị chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đầu tiên trong lịch sử – Ảnh: AFP
Lần bỏ phiếu cuối cùng diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần 19 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia ngày 15-7.
Bà Zuma giành được sự ủng hộ của 37 trên tổng số 51 nhà lãnh đạo các quốc gia châu Phi tham gia bỏ phiếu, trong khi ông Jean Ping – người đã nắm giữ chức vụ chủ tịch AU từ năm 2008 đến nay – chỉ nhận được 14 phiếu.
Chiến thắng của bà Dlamini-Zuma đã chấm dứt bế tắc trong việc lựa chọn người đứng đầu AU suốt 6 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nói rằng Nam Phi đã vi phạm luật bất thành văn bởi tính đến thời điểm hiện tại, cường quốc châu Phi này chưa bao giờ tham gia tranh cử vị trí chủ tịch AU để nhường vai trò trên cho các quốc gia nhỏ hơn.
Trước đó, cuộc bỏ phiếu chọn nhà lãnh đạo AU cũng đã làm dấy lên lo ngại về sự chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, bà Zuma đã khẳng định sẽ “không có bất kỳ chia rẽ nào tại lục địa này. Người chiến thắng (chủ tịch AU mới) sẽ làm việc với tất cả mọi người, bất chấp họ đến từ quốc gia nào và từng bỏ phiếu bầu cho ai”.
Bà Nkosazana Dlamini-Zuma năm nay 63 tuổi, từng nắm giữ các chức vụ quan trọng tại Nam Phi như bộ trưởng y tế và ngoại trưởng. Bà cũng chính là vợ cũ của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.
NGUYÊN PHẠM (Tuổi Trẻ)
(Theo AFP, Xinhua)

Bình luận (0)