Sự kiện giáo dụcTin tức

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bàn giao trường mẫu giáo mới cho làng Dongbong, Thủ đô Viêng Chăn

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 8-10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến dự lễ bàn giao công trình trường mẫu giáo làng Dongbong, huyện Naxaithong, Thủ đô Viêng Chăn.

Lễ khánh thành trường mẫu giáo tại làng Dongbong, huyện Naxaithong

Theo đó, nhân chuyến công tác tại Thủ đô Viêng Chăn vào tháng 7-2022, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao tặng kinh phí 18.000USD để hỗ trợ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn  tiếp tục xây dựng trường mẫu giáo làng Dongbong, huyện Naxaithong. Đến nay, công trình đã hoàn tất và đưa vào sử dụng trong năm học mới. Bà Sompaseuth Siharath (Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn) cho biết, hiện nay trường đã có 3 lớp học với 6 giáo viên và 70 học sinh. Việc đưa vào sử dụng ngôi trường mới là cơ sở để nâng cao chất lượng dạy và học. Các thầy cô và các em học sinh sẽ được học tập, làm việc trong một ngôi trường khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn. Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để sơn các bức tường và xây dựng cột cờ trong khuôn viên trường.

Niềm vui của cô trò trường mẫu giáo vào năm học mới

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Trưởng đoàn công tác) đánh giá trường mẫu giáo làng Dongbong thật sự là một công trình đại đoàn kết, với sự đồng lòng, chung tay của tổ chức mặt trận hai nước Việt Nam – Lào nói chung, hai địa phương TP.HCM và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng, góp phần tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất cho thầy cô và học sinh. Đoàn công tác tin tưởng rằng, Ban Giám hiệu nhà trường và đội ngũ giáo viên sẽ nỗ lực hết mình, mang đến những điều tốt nhất đến với các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Lào.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy hy vọng rằng sẽ càng có nhiều hơn nữa công trình đại đoàn kết Việt – Lào, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại các địa phương xa xôi của Thủ đô Viêng Chăn, nâng cao chất lượng học tập cho các em học sinh còn nhiều khó khăn.

Thủy Phạm

Bình luận (0)