- 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM: Triển khai một số mô hình, giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác giám sát
Sáng 13-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo thực hiện đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM, giai đoạn 2021 – 2030”, trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Lê Nguyễn Hồng Quang cho biết, việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng như xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp thành phố và từng địa phương, đặc biệt quan tâm xây dựng cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý.
Qua giám sát, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.
Cụ thể, quận 8 thực hiện công trình hộp thư “Ý Đảng lòng dân”; huyện Hóc Môn xây dựng mô hình “MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn dân cư”; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 xây dựng báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các đơn vị được giám sát gửi Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận để có ý kiến chỉ đạo cụ thể; quận Bình Thạnh triển khai mô hình “Sổ nhật ký giám sát” cho 20 ban thanh tra nhân dân phường; huyện Củ Chi thực hiện mô hình hộp thư online “Ý Đảng lòng dân” trên địa bàn xã…
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ung Thị Xuân Hương cho rằng, đẩy mạnh công tác tham gia và giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Đồng thời, tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, cần nâng cao chất lượng hoạt động của nan thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, động viên nhân dân tích cực giám sát để phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng cần tập trung giám sát, trước hết quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản Nhà nước, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thu hồi đất, cấp phép xây dựng, kinh doanh, thu chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân…

Đặc biệt, cần xem xét nâng mức hỗ trợ hoạt động cho ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng có đủ cơ sở cũng như điều kiện để hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.
Để công tác giám sát đi vào chiều sâu, hiệu quả, đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM cho rằng, cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát.
Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ tham mưu của hệ thống chính trị, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đoàn thể chính trị tham gia công tác giám sát…

Kết luận tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị, thời gian tới, hệ thống mặt trận TP và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 13, nâng cao hiệu quả chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của hệ thống mặt trận.
Trong đó, hoạt động giám sát của hệ thống mặt trận phải thể hiện, khẳng định được nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và nhân dân thông qua hệ thống mặt trận để thực hiện quyền làm chủ của mình.
Ông Phạm Minh Tuấn cho rằng, hệ thống mặt trận TP phải lấy hiệu quả đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động giám sát. Từ đó, hệ thống mặt trận TP cần lựa chọn nội dung, chủ đề giám sát là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm và nhân dân phải được thụ hưởng từ nội dung những kiến nghị, kết luận sau giám sát.
Thủy Phạm
Bình luận (0)