Trong một lần va quẹt trong bếp, Lê Thị Thu Thủy (30 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đã chụp dao đâm chị họ trọng thương.
Thủy là em họ chị Tuyết Phương, cả hai đều là dân nhập cư từ Quảng Ngãi vào TPHCM bán hàng rong và sống chung nhà trọ với nhiều người cùng quê.
Quá trình chung sống, Thủy và chị Phương nhiều lần xích mích do không hợp tính.
![]() |
| Bị cáo Lê Thị Thu Thủy |
Khoảng 16 giờ ngày 14-11-2009, trong lúc đi lại trong bếp, Thủy và chị Phương có va quẹt dẫn đến gây gổ và xô xát lẫn nhau. Do nền nhà trơn nên Thủy bị ngã xuống sàn. Khi đó, chị Phương còn nắm tóc em họ.
Bị nắm tóc, Thủy quơ tay chụp con dao bên sàn rửa chén đâm vào bụng chị Phương. Mặc dù bị đâm nhưng cả hai vẫn đánh nhau nảy lửa.
Khi được mọi người can ngăn, chị Phương mới phát hiện vết thương quá nặng nên được đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 45% vĩnh viễn. Gia đình chị Phương có đơn tố cáo và Thủy bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Thủy 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc Thủy bồi thường cho chị Phương 26,2 triệu đồng. Cho rằng mức bồi thường không thỏa đáng chị Phương đã có đơn kháng cáo đòi tăng mức bồi thường lên 50 triệu đồng.
Trong phiên phúc thẩm sáng 22-3, sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ, tòa án đã bác kháng cáo của bị hại Tuyết Phương, giữ nguyên mức bồi thường mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Đồng thời dành cho bị hại quyền khởi kiện tại một vụ kiện dân sự khác.
Theo Ph. Dũng (Người Lao Động)


Bình luận (0)