|
Phụ huynh thất vọng vì hết vaccine dịch vụ (ảnh chụp tại Viện Pasteur TP.HCM sáng 10-11) |
Sau sự cố 2 trẻ ở Nghệ An và Hải Dương tử vong hậu tiêm vaccine Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng cuối tháng 10 vừa qua, các điểm tiêm dịch vụ trong cả nước đều quá tải. Ngày 10-11, chúng tôi có mặt tại Viện Pasteur TP.HCM và ghi nhận hàng trăm phụ huynh thất vọng ra về vì hết vaccine…
Bảng báo hết vaccine treo lưu cũ
Ngay tại bàn lấy số thứ tự trước cửa khu vực tiêm chủng là thông báo: Hết vaccine Infanrix hexa (6 trong 1), Pentaxim (5 trong 1) + viêm gan B; Tetraxim (4 trong 1) + viêm gan B + Hib.
Theo nhân viên ở đây thì thông báo này đã được dán từ sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Khi tôi hỏi: “Bao giờ thì có các loại vaccine này”, chị nhân viên ngồi phát số thứ tự trả lời: “Sang năm sẽ có”. Đúng lúc đó có một phụ huynh ôm con nhỏ lại hỏi: “Sang năm là năm 2016 hay 2017?”…
Vị phụ huynh này tỏ ra bức xúc: “Năm ngoái khi tôi đưa con tới tiêm chủng cũng nhận được câu trả lời là sang năm có. Nhưng từ đó đến giờ lần nào tôi tới cũng thấy bảng thông báo là hết vaccine. Chắc tôi phải đem con sang Singapore để tiêm, chứ ở trong nước đi tới đâu cũng nói hết vaccine…”.
Nghe vậy, tôi thắc mắc: “Sao anh không cho bé tiêm vaccine Quinvaxem trong chương trình tiêm mở rộng?”. Vị phụ huynh này trả lời thẳng: “Thôi. Nguy hiểm lắm…”.
Có thực sự việc tiêm vaccine Quinvaxem nguy hiểm không? Ông Kohei Toda – chuyên gia tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – cho biết: Hiện nay, vaccine Quinvaxem đã được sử dụng tại 94 nước với khoảng 449 triệu liều. Quinvaxem được WHO tiền thẩm định về chất lượng vào năm 2006. Tại Việt Nam, từ năm 2010 đến nay đã sử dụng khoảng 24,9 triệu liều. Trong quá trình sử dụng đã ghi nhận một số trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Tất cả các trường hợp tai biến nặng nêu trên đều được tiến hành điều tra, báo cáo kịp thời. Tỷ lệ tai biến nặng liên quan đến vaccine bạch hầu – ho gà (toàn tế bào) – uốn ván đến nay là 4,5/1 triệu liều vaccine sử dụng, trong khi tỉ lệ theo thống kê của WHO là 1 – 20/1 triệu liều). Tỷ lệ trẻ tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem không tăng so với các năm trước, 94% các trường hợp sốc phản vệ đều hồi phục nhờ chăm sóc, điều trị kịp thời của các cán bộ y tế…
Không có loại vaccine nào là an toàn 100%
Không chỉ Viện Pasteur TP.HCM mà hầu như tất cả các điểm tiêm chủng dịch vụ đều treo bảng hết vaccine nói trên. Ngoài ra, hiện tại Viện Pasteur TP.HCM còn hết các vaccine thương hàn (Typhim vi), viêm phổi do phế cầu (Pneumo 23), viêm gan siêu vi A.
Theo thông tin mà Bộ Y tế gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí thì từ nay đến cuối năm, thậm chí hết năm 2016, sẽ vẫn khan hiếm các loại vaccine này.
|
Lo sợ biến chứng khi tiêm phòng Quinvaxem, nhiều phụ huynh đổ xô tiêm vaccine dịch vụ: Infanrix hexa (6 trong 1), Pentaxim (5 trong 1) + viêm gan B… cho con khiến các loại vaccine này trở nên khan hiếm… |
Vậy tại sao các loại vaccine này lại thiếu như vậy? Bên cạnh lý do các vụ tai biến sau tiêm vaccine Quinvaxem gây hoang mang, lo sợ cho phụ huynh, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vaccine Infanrix Hexa (6 trong 1) hoặc Pentaxim (5 trong 1) sử dụng dưới hình thức tiêm dịch vụ là tuyệt đối an toàn. Từ đó dẫn đến tình trạng phụ huynh bồng bế con đi tiêm dịch vụ. Trong khi hiện nay nguồn cung ứng các vaccine này trên thế giới và tại Việt Nam rất khó khăn, không có để sử dụng ngay cả trong tiêm dịch vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà sản xuất không có khả năng cung ứng đầy đủ vì thay đổi quy trình công nghệ, địa điểm và kế hoạch sản xuất. Hiện tại các nhà sản xuất không ưu tiên cung ứng cho các nước chưa đưa vaccine này vào tiêm chủng mở rộng mà chỉ cung cấp cho các nước đã đặt hàng với số lượng lớn từ mấy năm trước.
Bộ Y tế cũng khẳng định: Bất kỳ loại vaccine nào cũng có tỷ lệ phản ứng nhất định. Không có loại vaccine nào là an toàn 100%.
Trong khi các điểm tiêm chủng dịch vụ hết vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân không nên tiếp tục chờ đợi, trẻ có thể sẽ bị mắc bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B… Đồng thời, người dân không nên sử dụng nguồn hàng trôi nổi (nếu có) sẽ không bảo đảm chất lượng, giá thành lại cao.
Ông Kohei Toda cũng khuyến cáo: Quinvaxem là vaccine an toàn, hiệu quả, có chất lượng tốt và chi phí hợp lý theo kết quả tiền thẩm định của WHO. Tất cả các bà mẹ cần lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế và tiếp tục đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, không chậm trễ. WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để đảm bảo việc sử dụng vaccine an toàn. Bởi, thời gian gần đây đã ghi nhận một số ca mắc bệnh ho gà ở Việt Nam và xảy ra ổ dịch bạch hầu ở một số nước láng giềng. Quinvaxem là vaccine cần thiết để phòng chống các bệnh trong tiêm chủng mở rộng ở trẻ em.
Bài, ảnh: Hòa Triều



Bình luận (0)