Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Vạch ý chính khi làm bài môn Sử

Tạp Chí Giáo Dục

 Như các năm trước, đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn Sử năm 2011 sẽ có mức độ phân loại rất cao. Bởi, đây là kỳ thi tuyển, lấy điểm từ cao xuống thấp. Muốn đạt điểm cao khi làm bài thi môn này, học sinh lưu ý mấy điểm sau đây: 
– Trước khi làm bài, học sinh cần đọc kỹ đề, chọn những câu dễ làm trước, những câu khó làm sau. Thông thường đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ có khoảng 30% câu hỏi khó để phân loại. Vì thế, học sinh không nên chủ quan mà phải làm chắc từng câu một để đạt càng nhiều phần trăm càng tốt, không nên sơ sẩy hoặc mất điểm cho dù là 0,25 điểm cũng có thể sẽ mất cơ hội trúng tuyển.
– Nên vạch những ý chính, ý trọng tâm của câu hỏi vào giấy nháp trước khi làm bài thi. Đặc thù của môn sử không quá chú trọng phần nhập đề, mở đề như môn văn mà phải xoáy sâu vào thân bài, nội dung. Ăn điểm hay không là nằm ở phần này.
– Trong khi thi, không nên làm câu dễ một cách vội vã, để rồi có sai sót thì hối tiếc, cũng đừng sớm chịu thua câu khó. Hãy tận dụng thời gian thi, dò lại các câu đã làm một cách cẩn thận và tập trung cao độ để tìm ra cách giải (làm) các câu khó còn lại.
– Dành ít phút để kiểm tra lại bài làm, chỉnh sửa câu cú, lỗi chính tả…trong thực tế có rất nhiều bài thi trình bày đầy đủ nhưng kết quả không cao vì viết tắt quá nhiều, lỗi chính tả, câu văn lủng củng, trình bày lan man. Chưa kể chữ viết quá xấu sẽ làm mất hứng thú, cảm tình đối với người chấm bài.
Theo Ngô Mã Thiên
  (laodong) 

Bình luận (0)