Là chuyên đề của chương trình Tư vấn sức khỏe và tầm soát ngày 1-12-2018 do Phòng khám đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức.
Tại đây, TS.BS Võ Thành Liêm – giảng viên Bộ môn y học gia đình, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – sẽ làm rõ về quá trình đồng hành của bác sĩ gia đình (BSGĐ) với bệnh nhân ung thư (UT) để giúp người bệnh không cảm thấy đơn độc, cũng như có sức khỏe và đủ tự tin để chống lại bệnh tật.
Theo BS Liêm, khi mắc bệnh UT, tế bào UT sẽ hút hết chất dinh dưỡng của bệnh nhân, khiến cơ thể bị suy kiệt. Lúc này bệnh nhân sẽ bị đau đớn và cơ thể gầy yếu đi. Ngoài ra, khi biết tin bị bệnh nan y, bệnh nhân dễ bị khủng hoảng tâm lý, từ đó dẫn đến khủng hoảng toàn diện. Trong các tình trạng nói trên thì tình trạng khối UT lớn lên ăn vào nội tạng làm vỡ mạch máu là biến chứng trực tiếp do UT gây ra, còn lại là các biến chứng phụ. Rất nhiều bệnh nhân, do khủng hoảng tâm lý, dẫn đến buông xuôi, tạo điều kiện khối UT tàn phá cơ thể sớm hơn. Trong 4 tình trạng nói trên, BS chuyên khoa UT chỉ can thiệp được đối với biến chứng trực tiếp. Các biến chứng gián tiếp chỉ có BSGĐ mới hỗ trợ được cho bệnh nhân.
Hương Thủy

Bình luận (0)