Sáng 13-11, Hội Âm nhạc TP.HCM đã tổ chức tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc ở TP.HCM”.

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM – cho biết, trong thời kỳ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, trong thư gửi các nghệ sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Cho đến sau những ngày đất nước hòa bình – thống nhất, trong rất nhiều hội nghị, ở rất nhiều khán phòng, hội trường, câu nói của Bác Hồ được trang trọng đọc lên hoặc trở thành biểu ngữ, treo ở vị trí trang trọng, dễ nhìn thấy nhất… Lời dạy của Bác luôn được các thế hệ văn nghệ sĩ ghi nhớ và làm theo trong suốt cuộc đời làm văn hóa – nghệ thuật của mình.
Nhưng, từ sau đổi mới, khi Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường, âm nhạc có xu hướng thị trường hóa, xuất hiện thể loại âm nhạc nhạc thị trường và đặc biệt là từ khi internet vào Việt Nam, sự nhiễu loạn âm nhạc trên không gian mạng đã trở thành vấn nạn. Dù đã có nhiều bài viết, nghiên cứu, nhiều bài lý luận, phê bình… nhưng những nhiễu loạn, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trong thực tế vẫn thường xuyên xảy ra. Đâu đó, vẫn còn có những người muốn “gây sốc”, tạo “scandal”, cố ý tác động vào công chúng bằng những “tiết mục” phản cảm… để nổi tiếng.
Những lệch lạc đó vẫn tiếp tục xuất hiện rầm rộ hơn, nhiều hơn. Những “tên tuổi” này đã quên trách nhiệm và vai trò của người làm văn hóa, văn nghệ, quên nhiệm vụ và chức năng của người làm nghệ thuật cũng như đã có những tác động, ảnh hưởng đến nhiều người, đối nghịch lại với truyền thống văn hóa dân tộc, làm xấu đi hình ảnh và nhân cách của giới làm âm nhạc.
“Tọa đàm được tổ chức với mong muốn làm rõ trách nhiệm và vai trò của những người làm âm nhạc ở TP.HCM, nhất là trong khi chúng ta đang tập trung xây dựng nền công nghiệp văn hóa âm nhạc ở TP. Những ý kiến từ tọa đàm sẽ tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng đời sống âm nhạc, xây dựng nền âm nhạc Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong giai đoạn đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới”, bà Liêm chia sẻ.
Tại tọa đàm, các khách mời và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đã trao đổi, thảo luận những tồn tại trong đời sống âm nhạc ở TP.HCM; Trách nhiệm và vai trò của những người hoạt động âm nhạc TP trước những vấn đề tồn tại của đời sống âm nhạc.
Tại đây, các đại biểu còn nêu ra những vấn đề phát triển hoạt động sáng tạo, sáng tác, biểu diễn âm nhạc, từ đó hướng đến xây dựng nền công nghiệp văn hóa âm nhạc ở TP.HCM hiện nay.

Ca sĩ Duy Mạnh mong rằng, giới ca sĩ trẻ ngày nay hãy thành công bằng năng lực, không nên nổi tiếng bằng “scandal” tiêu cực. Bởi chỉ có năng lực và đạo đức thì mới có thể “sống lâu” trong lòng khán giả và góp phần làm cho văn hóa, nghệ thuật ngày càng phát triển.
Hồ Trinh

Bình luận (0)