Qua 6 tháng thực hiện chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước” đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân TP. Nhưng nhìn chung việc xử lý rác thải ra đường và kênh rạch , xử lý điểm đen về ô nhiễm chưa được giải quyết triệt để.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Vấn đề này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 19 do Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều ngày 11-5. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị.
Vẫn còn lúng túng trong việc đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết, trong 6 tháng tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TU đã thúc đẩy trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống. Tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn TP nhìn chung có cải thiện. Nhiều điểm “đen” về rác thải, ao tù nước đọng gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân đã được các địa phương tập trung xử lý dứt điểm 277/369 điểm về rác thải. Thực hiện phân loại rác tại nguồn tốt hơn, giảm đáng kể việc vứt rác ra đường, kênh rạch và nơi công cộng. 10.832 thùng rác công cộng đã được lắp đặt tại các tuyến đường, tuyến hẻm, kênh rạch…
Tuy nhiên, ông Hiệp cũng nhìn nhận một số cấp ủy địa phương, đơn vị, nhất là trong khối đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy lực lượng vũ trang TP chưa quan tâm đến việc ban hành nghị quyết hoặc các văn bản khác của các cấp ủy để lãnh đạo tổ chức thực hiện, dẫn đến quyết tâm chính trị chưa cao, lúng túng trong việc đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chưa thường xuyên, liên tục. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ tập trung thực hiện trong thời gian diễn ra lễ phát động và sự chỉ đạo của cấp trên. Việc xử lý rác thải ra đường và kênh rạch, xử lý điểm “đen” về ô nhiễm chưa được giải quyết triệt để. Công tác ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường chưa thu hút được đông đảo nhân dân cùng tham gia. Tình trạng vứt rác bừa bãi, phát, rải tờ rơi quảng cáo vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực. Việc tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường chưa được quan tâm, mới có 62/322 phường xã, thị trấn có tổ chức. Nhiều địa phương chưa thành lập các tổ đội xung kích để giải quyết nhanh tình trạng rác thải trên địa bàn.
Theo ông Hiệp, nguyên nhân khiến công tác vận động còn hạn chế do nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là của người đứng đầu chưa đầy đủ toàn diện, do đó lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, đồng bộ, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Ý thức một bộ phận nhân dân chưa cao trong việc giữ gìn vệ sinh chung; việc kiểm tra, xử lý những vi phạm về môi trường chưa thường xuyên và thiếu kiên quyết. Phong trào phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở một số địa phương còn mang tính phô trương, hình thức, chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Nói về những hạn chế trong quá trình thực hiện cuộc vận động, bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN TP cũng cho biết, công tác tuyên truyền, vận động của một số địa phương chưa đạt hiệu quả cao, chưa đa dạng theo từng đối tượng. Vẫn còn hiện tượng xả rác ra đường và kênh rạch của các hàng quán lấn chiếm lề đường, lòng đường, hàng rong, xe đẩy tại một số địa phương. Việc thu gom rác ở một số địa bàn dân cư vẫn chưa thực hiện tốt.
Để công tác tuyên truyền vận động nhân dân đi vào hiệu quả thiết thực, đồng bộ, bà Khánh đề nghị các cấp chính quyền nghiêm túc thực hiện cuộc vận động; tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Các cấp chính quyền quan tâm, nghiên cứu, hỗ trợ, lắng nghe và kiên quyết đối với các lực lượng, vận chuyển rác trong việc chuyển đổi các phương tiện lấy rác phù hợp với sự phát triển TP.
Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và thu gom chất thải y tế, Sở Y tế TP cũng kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường cần có chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải tại nguồn phải đảm bảo đúng quy trình thu gom, vận chuyển. Sở GD-ĐT TP.HCM phải đưa nội dung hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn vào nội dung sinh hoạt dưới cờ để giáo viên, học sinh thực hiện đúng việc phân loại tại trường học và tại nơi cư trú.
Cần đưa nội dung giáo dục “không xả rác” vào trường học
Đây là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị.
Theo đồng chí Bí thư, kết quả vận động người dân không xả rả đạt được trong 6 tháng qua là đáng khich lệ, tạo được sự đồng thuận cao của người dân TP trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm. Rác thải đúng nơi quy định đã có sự chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, do thiếu quyết tâm chính trị, thiếu sự đồng bộ, thiếu phân công trong tổ chức thực hiện, thiếu các giải pháp căn cơ, đặc biệt là sự chậm trễ của các dự án, công trình, kế hoạch phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn nên kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như mong muốn của nhân dân và lãnh đạo TP.
Để cuộc vận động thực sự hiệu quả đồng bộ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong 6 tháng tới phải làm quyết liệt hơn nữa công tác này. Qua đó, đồng chí yêu cầu UBND TP căn cứ vào cơ cấu có sẵn thành lập Ban chỉ đạo để có thống nhất trong chỉ đạo cuộc vận động và đề nghị Ban chỉ đạo tiếp thu góp ý của các đơn vị đầu mối với 38 nội dung. Đối với HĐND TP, Ủy ban MTTQ VN TP cần ban hành kế hoạch giám sát đồng bộ với cơ chế triển khai trên cơ sở kinh nghiệm 6 tháng.

Toàn cảnh hội nghị
Liên quan đến các quận, huyện, Bí thư Thành ủy đề nghị từ nay đến giữa tháng 6, những quận huyện nào chưa tổ chức đối thoại thì phải tổ chức và đăng ký những công việc cần làm trong thời gian tới, phấn đầu trở thành “phường xã, khu phố sạch đẹp”. Từ nay đến tháng 9 phải xử lý dứt điểm các điểm “đen” về rác để có thêm 369 điểm sinh hoạt cộng đồng sạch, xanh. Và phải có kế hoạch tháo dỡ các công trình bị lấn chiếm đề giảm kẹt xe, ngập nước.
Hiện TP có 5 tuyến kênh với 55km thoát nước trong nội thành, đồng chí Bí thư đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường phải bàn với các quận, huyện về tính chất ngập nước để có phân công giám sát hành vi xả rác sai vi quy định; phải công bố và duy trì những đoạn kênh đã được nạo vét. Đồng thời sớm triển khai củng cố hệ thống thu gom rác, xác định TP cần bao nhiêu thùng rác công cộng, phấn đấu năm sau đặt đủ số thùng.
Đặc biệt, ông cũng đề nghị ngành giáo dục TP phải đưa nội dung “không xả rác” vào các cấp học. “Nếu làm tốt công tác giáo dục thì TP sẽ có 1,2 triệu học sinh là 1,2 triệu tuyên truyền viên vấn đề này đến xã hội”, đồng chí Bí thư nhấn mạnh.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)