Với sự phát triển của công nghệ giúp người đọc có nhiều cơ hội tiếp cận với sách điện tử và có thể trải nghiệm nhiều trang sách thú vị mà không cần phải đọc hay mang nhiều sách khi đi đó đây. Tuy nhiên, bên cạnh dòng sách điện tử thì sách in vẫn chiếm vị trí nhất định trong lòng bạn đọc, bằng chứng là qua các hội sách được tổ chức trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam (21-4) mới đây đã thu hút rất nhiều bạn đọc.

Ông Lê Hoàng (Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam) chia sẻ về văn hóa đọc trong xu hướng chuyển đổi số
Sách in vẫn chiếm vị trí nhất định
Dù công nghệ phát triển, ebook, audiobooks ra đời với nhiều phiên bản sách hay nhưng phần lớn các bạn trẻ vẫn thích đến các hội sách, cửa hàng sách để tận tay mua cuốn sách mà mình yêu thích về đọc.
Tại hội sách diễn ra từ ngày 18 đến 25-4 tại Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, mỗi ngày có rất nhiều bạn đọc đến mua sách. Anh Phan Anh Việt (Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thủ Đức) cho biết, đây là năm đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chọn Nhà Thiếu nhi Thủ Đức tổ chức hội sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Dù vậy, nhưng mỗi ngày bạn đọc tìm đến mua sách khá nhiều, đông nhất vẫn là buổi tối vì thời điểm này mọi người đã tan ca, tan học nên tìm đến để mua sách giá rẻ. Sách được trưng bày trong ngày hội rất đa dạng hơn 1.400 tựa sách với gần 10.000 bản sách trong đó có sách mới lẫn sách cũ nhưng có giá khá rẻ, chỉ dao động từ 20-30 ngàn đồng.
Việc thu hút nhiều bạn đọc có thể thấy rằng, ngoài hình thức, chất lượng của cuốn sách thì giá cả cũng là yếu tố mà các em học sinh, sinh viên cân nhắc khi mua sách đọc. Đang loay hoay lựa cuốn sách yêu thích, em Mai Huỳnh Thủy Vy (sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức) chia sẻ: “Thông thường em thường canh những đợt sách giảm giá để mua vì chúng em còn là sinh viên, còn nhiều thứ phải chi. Việc mua cuốn sách từ vài chục ngàn thì có khả năng chứ sách đắt quá thì vượt quá khả năng của sinh viên chúng em. Em thấy hiện nay có nhiều sách điện tử, sách nói nhưng đâu phải lúc nào cũng tìm được cuốn sách mà mình thích, với lại những loại sách này bị gò bó trong màn hình điện thoại, máy tính nên em cũng rất ít tìm đọc, thay vào đó em mua sách in”.
Cũng đến từ Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, em Nguyễn Thái Bảo cho biết: “Em thích đọc sách từ năm lớp 10. Em chỉ thích đọc sách in vì em thấy sách in mang lại cho em nhiều điều hay hơn là sách điện tử, bởi sách in có thể giúp em đọc lại nhiều lần, khi nào chán có thể tặng lại cho những bạn cần đến, còn sách điện tử không có được điều đó. Một điểm khác biệt khiến em ưng ý sách in hơn đó là khi đọc 100 trang sách in mình sẽ không cảm thấy bị mỏi mắt hay nhức mắt nhưng đọc 100 trang sách điện tử thì gặp vấn đề liền, nhất là vào ban đêm”.
Hội sách xuyên Việt tổ chức tại Sân Vận động Hoa Lư (Q.1) từ ngày 21 đến ngày 25-4 đã thu hút hàng ngàn bạn đọc, trong đó ngày khai mạc hội sách bán được khoảng 100.000 cuốn sách. Có mặt ngay sau khi hội sách được khai mạc, em Võ Ngọc Thái An (đang học tại một trường THCS trên địa bàn Q.1) cho hay: “Hôm nay em sẽ mua 3 cuốn sách tiếng Anh để rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ cho mình. Đối với em, đọc sách in tiện lợi hơn vì qua đó em có thể ghi chú lại những chỗ quan trọng cũng như tiện hơn trong việc trao đổi với bạn bè, anh chị. Vì vậy, em thường mua sách in hơn, sách nói em chỉ đọc trong trường hợp không có mang sách theo”.

Nhiều bạn trẻ, các em thiếu nhi tìm đến hội sách để mua sách
Trong khi đó hội sách tại Đường sách TP.HCM cũng thu hút rất nhiều bạn đọc, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Em Nguyễn Thành Nam (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: “Việc tự đi mua sách không chỉ để chọn được những cuốn sách ưng ý, chất lượng mà còn xem như một ngày vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Cũng phải thừa nhận sách đã mang lại cho em quá nhiều điều hay, giúp em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ tích cực, đặc biệt là thấy mỗi ngày trôi qua mình lại cập nhật thêm kiến thức bổ ích”.
Nhiều thách thức cho sách điện tử
| Nói về xu thế chuyển đổi số, ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành) cho rằng, chuyển đổi số là chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình mới dựa trên nền tảng số, dựa vào trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra quy trình mới, sản phẩm mới để đạt được giá trị mới. Ông Nguyên khẳng định: “Chuyển đổi số là một xu thế trong hoạt động xuất bản”. |
Về vấn đề này, ông Lê Hoàng (Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam) thừa nhận, chuyển đổi số đã góp phần đưa văn hóa đọc ngày càng đi lên, đưa sách đến gần với bạn đọc, đặc biệt còn giúp cho những nhà làm sách phát triển ebook, audiobooks. Sách in qua công nghệ tạo nên một giọng đọc khác thu hút người nghe. Song đó, chuyển đổi số cũng tạo ra nhiều bất cập, khiến cho ebook, audiobooks dễ làm giả, xảy ra tình trạng vi phạm bản quyền…
Bà Nguyễn Thị Diễm Phương (Trưởng phòng Sachwed Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM) cho biết, nắm bắt được xu thế của công nghệ, hơn 10 năm trước đơn vị đã tiên phong trong việc thực hiện sách điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhà xuất bản gặp rất nhiều thách thức và thách thức lớn nhất là nạn vi phạm bản quyền. Một phiên bản ebook bị làm giả sau đó được chia sẻ miễn phí hoặc bán với giá rẻ đã làm cho thị trường sách điện tử của những đơn vị làm sách có bản quyền bị thu hẹp. Việc dùng thiết bị điện tử để đọc sách điện tử chỉ ở những khu vực có công nghệ thông tin phát triển, còn đối với vùng sâu vùng xa không thể đọc được sách điện tử, đó là thách thức kế tiếp. “Và nền tảng công nghệ là thách thức tiếp theo của nhà xuất bản ebook. Khi thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho thị trường sách điện tử sôi động, mọi người không có điều kiện mua sách đã tìm đến sách điện tử và chúng tôi cũng tăng cường sản xuất nhanh để phục vụ cho các thư viện trường học, thư viện cộng đồng. Tuy nhiên khi lượng truy cập quá nhiều cũng tạo ta một thách thức khi nền tảng công nghệ đáp ứng được” – bà Phương cho biết.
Anh Lê Hoàng Thạch (Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Wewe) cho biết: “Từ tháng 7-2020 công ty đã gỡ hơn 30 ngàn nội dung vi phạm bản quyền ở nhiều nền tảng lớn, dự kiến đến cuối năm nay khoảng 100 ngàn”.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)