- 1 Văn hóa giao thông trước cổng trường: Rất quan trọng
Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tôn trọng, nhường nhịn người khác… Khi thực hiện được những điều này sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế số vụ tai nạn, hướng đến một xã hội tốt đẹp.

Cần xây dựng văn hóa giao thông
Vào đầu giờ mỗi buổi sáng, khi học sinh đến trường và sau khi tan học nhiều cổng trường xảy ra cảnh ùn tắc giao thông. Đây là thời điểm có nhiều học sinh ra vào trường và xe cộ đi lại quanh đó khá đông khiến cho việc di chuyển trước cổng trường vô cùng khó khăn. Nhiều phụ huynh khi đi đưa, đón con còn thiếu ý thức, đậu xe bừa bãi lộn xộn trước cổng làm chiếm diện tích khiến cho những người khác không thể đi lại được. Và một số người còn không chấp hành các Luật Giao thông, đi xe còn phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng vẫn diễn ra làm nguy hiểm cho những người xung quanh và cho chính bản thân mình. Những hành động này đều được cho thiếu văn hóa giao thông. Bởi văn hóa giao thông là tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tôn trọng, nhường nhịn người khác…
Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân xảy ra việc không đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường xuất phát từ nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết là do số lượng học sinh của trường rất nhiều và việc đưa đón học sinh lại làm cho con đường thêm phần chật chội, khó đi lại. Ngoài ra những phụ huynh khi đưa đón con ý thức còn chưa cao. Họ bất chấp các quy định về Luật An toàn giao thông, thản nhiên đậu xe ngổn ngang, sát ngay cổng trường. Việc đó đã gây ra cho các phương tiện giao thông khác khi di chuyển. Hay có những người khi đi xe còn chở quá số người quy định, tình trạng từng tốp học sinh tụ tập ở cổng trường để đùa nghịch nhau và đi dàn hàng ba, hàng bốn đã khiến cho việc di chuyển đi lại trước cổng thêm phần khó khăn. Bên cạnh đó việc xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông ở một số trường học còn do cơ sở hạ tầng còn kém, đường đi lại còn hẹp hoặc bị hỏng. Từ đó nhiều vụ ngã xe, va chạm xảy ra khá phổ biến ở các cổng trường học.

Việc không đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường học đã gây ra nhiều hậu quả. Trước hết điều đó sẽ gây ùn tắc giao thông, mất trật tự và không đảm bảo được sự an toàn cho những người đi lại quanh khu vực cổng trường và cả những em học sinh. Ngoài ra, việc thường xuyên xảy ra ùn tắc, va chạm khiến cho các bậc phụ huynh không thể yên tâm khi để con em mình tự đi học đến trường. Bên cạnh đó nó cũng sẽ gây ra tâm lý hoang mang cho những người xung quanh. Không những chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của con người mà nó còn làm thiệt hại đến tiền bạc của mọi người. Đặc biệt là những thành phần xấu trong xã hội sẽ nhân cơ hội khi có nhiều người chen lấn nhau, lộn xộn. Có thể nói, việc không đảm bảo sự an toàn giao thông trước cổng trường học đã gây ra những hậu quả rất đáng lo ngại. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông trước các cổng trường học trên địa bàn là vấn đề rất cần thiết và rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Điều đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông, đảm bảo sự an toàn cho chính mình và những người xung quanh.
Cần tự giác chấp hành
Em Hồ Minh Hưng (học sinh Trường THPT N.T.M.K.) cho rằng, để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường, các bạn học sinh nên ý thức, tự giác chấp hành pháp luật. “Các bạn không nên đùa giỡn trước cổng trường vì vừa làm ùn tắc giao thông vừa dẫn đến nguy hiểm không mong muốn do đùa giỡn quá trớn. Đối với những bạn được cha mẹ đưa đón nên đội mũ bảo hiểm đúng quy định đồng thời nhắc nhở phụ huynh lấy xe đúng quy định để đảm bảo an toàn”, Hưng chia sẻ.
Em Trần Thị Hoa Tiên (học sinh Trường THPT T.C.) nói rằng, đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là tuổi học sinh. “Em từng thấy một bạn bị tai nạn giao thông bị gãy cả hai chân, phải bó bột và nghỉ học để dưỡng thương. Điều này có nghĩa bạn ấy phải ngừng đá bóng – môn mình yêu thích. Khi vết thương hồi phục, khả năng đi lại của bạn ấy cũng không còn như xưa. Tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng vì vậy chúng ta phải cẩn trọng khi tham gia giao thông”.
Em Nguyễn Ngọc Nhi (học sinh Trường THPT N.T.H.) nhắn nhủ các bạn học sinh: “Mặc dù có vài trường hợp mình đảm bảo an toàn giao thông nhưng bị người khác gây tai nạn. Đây là sự cố hy hữu, các bạn hãy cứ chạy xe cẩn thận, không chạy hàng hai, hàng ba, đánh võng. Dù đi xe đạp điện hay đi xe máy các bạn cũng nên đội mũ bảo hiểm đúng quy định”.
Anh Lâm Đình Chí (phụ huynh học sinh) cho biết, để học sinh hiểu và tuân thủ quy định về an toàn giao thông bên cạnh sự giáo dục của nhà trường, phụ huynh cần đồng hành và làm gương cho con. “Tôi thấy có những phụ huynh đưa đón con nhưng không đội mũ bảo hiểm, con ngồi phía sau cũng không đội mũ. Nếu phụ huynh làm như vậy thì làm sao các em có ý thức cho nên phụ huynh cần chú ý điều này. Người lớn phải làm gương cho con, từ đó các em sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm nói riêng và đảm bảo an toàn giao thông nói chung”, anh Chí góp ý.
Thúy Kiều
Bình luận (0)