Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Văn hóa thần tượng!

Tạp Chí Giáo Dục

Trong đời sống tâm hồn của mỗi người, dường như chúng ta đều có cho riêng mình những người nào đó để “thần tượng”. Thần tượng là một hình mẫu, một mô thức trong lĩnh vực nào đó. Đó có thể là cha mẹ, là một người anh, chị họ hàng hay một người quen biết mà ta thấy họ rất thành công, rất giỏi; hay một cụ bà có tấm lòng nhân hậu, hay những nhà bác học uyên thâm, lỗi lạc; những ca sĩ, diễn viên thành công trong lĩnh vực nghệ thuật hay thậm chí là thần tượng chính bản thân mình… Ngoài ra, thần tượng cũng có thể là một biểu tượng tâm linh hay tín ngưỡng mà chúng ta tin vào đó để hoài vọng, để tôn thờ bằng việc sùng bái rất kính cẩn.
Có thể nhận thấy rằng, việc thần tượng một ai đó sẽ là mục đích để ta cố gắng phấn đấu đạt được những điều tốt đẹp giống như họ, tuy nhiên, nếu chuyện “thần tượng” vượt quá giới hạn thì đôi khi sẽ dẫn đến những điều không hay. Gần đây, chúng ta nghe rất nhiều vụ việc liên quan đến chuyện cuồng thần tượng của giới trẻ gây ra những hành động không tốt và thậm chí là hậu quả khó lường. Đa phần các bạn trẻ đam mê thần tượng thời nay đều khó kiềm chế được cảm xúc, dễ bị chi phối và cuốn theo tâm lý đám đông. Thần tượng một ai đó là điều bình thường, nhưng cách để bộc lộ sự thần tượng đó như thế nào cho hợp lý là điều cần quan tâm.
Theo chuyên gia tâm lý Minh Huệ: “Khi thần tượng một ai đó chúng ta phải biết kiểm soát bản thân mình, dừng lại đúng lúc và nên học hỏi những điểm tốt của người ta, lấy đó là cái để hướng tới, đừng hâm mộ một cách thái quá khiến cho việc thần tượng mất đi nét văn hóa đẹp vốn có của nó…”. Bên cạnh đó, chuyên gia tâm lý Minh Huệ cũng nhắn nhủ: “Thần tượng đôi khi chỉ là những ánh hào quang rực rỡ ở một phương diện, khía cạnh nào đó chứ không phải là tất cả, là tuyệt đối. Vì thần tượng cũng là con người với những điều hay, dở đan xen, do đó không nên “thần thánh hóa” họ, nếu không sẽ dễ bị suy sụp khi thần tượng bộc lộ những điều chưa đẹp, chưa tốt. “Khi hâm mộ ai đó, các bạn cần tỉnh táo, không bị phụ thuộc quá mức. Học điều hay từ họ và cũng sẵn sàng xem xét từ bỏ hình tượng đó nếu không phù hợp với mình”, chuyên gia tâm lý Minh Huệ chia sẻ.
Chia sẻ về câu chuyện thần tượng, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng có những tâm sự rất chân thành: “Bản thân Noo cũng có  những thần tượng của riêng mình như Whitney Houton, Marial Carey… Tuy nhiên, Noo không có những biểu hiện thái quá đối với thần tượng của mình mà chỉ thường sưu tập các đĩa nhạc của thần tượng, nghe và thuộc rất nhiều bài hát của họ, theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống và sự nghiệp của họ thôi. Riêng đối với Noo, do bản thân cũng làm nghệ thuật nên cũng được một số khán giả yêu thương. Tuy nhiên trong số những khán giả yêu thương đó, đôi lúc có những khán giả làm cho Noo thấy sợ và lo lắng bởi những biểu hiện tình cảm thái quá của các bạn ấy. Tận sâu trong lòng mình, Noo luôn trân quý tất cả những tình cảm của các khán giả hâm mộ dành cho Noo, nhưng Noo cũng mong rằng, một khi chúng ta yêu thương, thần tượng một ai đó thì chúng ta hãy biểu hiện tình cảm một cách thật trong sáng, đáng yêu để không làm mất đi nét đẹp văn hóa thần tượng nhé”.
Những chia sẻ về vấn đề văn hóa thần tượng sẽ được tiếp tục thể hiện rõ nét hơn trong chương trình Nhỏ to tâm sự được phát sóng lúc 18 giờ chủ nhật ngày 11-11 trên kênh HTV7 và phát lại lúc 19 giờ 45 thứ tư tuần sau trên kênh HTVC Phụ nữ.
KHANG KHÔI
Nhỏ to tâm sự là chương trình do Công ty Tincom Media phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM và Đài Truyền hình TP sản xuất. Báo Giáo Dục TP.HCM hân hạnh là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình.
 

Bình luận (0)