Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vì cứu con mẹ bị đâm chết

Tạp Chí Giáo Dục

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ quận 11 TP.HCM) 20 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó bị cáo có mâu thuẫn với anh Nam từ việc cư xử thiếu thiện cảm. Vì vậy bị cáo Nhân đã mang theo một con dao xếp để đi trả thù. Khi thấy anh Nam đang đá banh cùng với một người bạn bị cáo đã tát vào mặt và dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và tay anh Nam. Lúc này, bà Ngọc (mẹ Nam) đi qua thấy con mình bị tấn công nên đã chạy vào can ngăn thì bị đâm trúng ngực. Sau đó bà được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Tại tòa bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Bản thân phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Quế Nghiêm

Bình luận (0)