Sự kiện giáo dụcTin tức

Vì sao giải phóng mặt bằng ở dự án phát triển hạ tầng khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM chậm?

Tạp Chí Giáo Dục

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 26-9, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức lý giải việc phóng mặt bằng ở dự án phát triển hạ tầng trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM chậm.

Theo đó, tại cuộc họp báo, ông Hồ Văn Phước – Phó Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức cho biết, đối với các phần đất bị lấn chiếm, xây dựng trái phép nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, đã được UBND phường Linh Xuân và phường Linh Trung thường xuyên kiểm tra, xử lý, lập biên bản và áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra để tránh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Ông Hồ Văn Phước – Phó Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Theo ông Phước, về tiến độ, địa phương đã đo đạc và kiểm đếm 1.464 hồ sơ, đạt 100%. Trong đó, phường Linh Xuân có 428 hồ sơ và phường Linh Trung là 1.036 hồ sơ. Sau khi điều chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ địa phương đã ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 434/1.464 hồ sơ.

Tổng vốn từ năm 2010 đến nay là 1.408,224 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân, xây dựng khu tái định cư 6,8 ha và gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện biện pháp hành chính thu hồi đất là 1.408,224 tỷ đồng (đạt 100%). Hiện nay UBND TP.Thủ Đức đang tập trung thực hiện thu hồi mặt bằng tại 7 khu vực trọng điểm theo yêu cầu của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại cuộc họp báo, ông Phước lý giải việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, phát triển hạ tầng trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM chậm, kéo dài vẫn chưa xong. Cụ thể, vì ở khu vực triển khai dự án (nhất là trên địa bàn phường Linh Trung) trước đây công tác quản lý đất đai hạn chế, xử lý vi phạm không kịp thời nên hầu hết các hộ dân trong dự án thuộc phường Linh Trung, căn cứ vào quá trình sử dụng đất được xác định dạng lấn chiếm, tự sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Do đó, khiến người dân không đồng thuận.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị căn hộ chung cư, tái định cư và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tái định cư còn chậm, không đảm bảo cho người dân sau khi có đất thu hồi. Dự án kéo dài, đơn giá phê duyệt kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ không còn phù hợp (phê duyệt ngày 31-5-2006 và đơn giá bồi thường theo bảng giá đất của UBND TP năm 2006, áp dụng Luật Đất đai năm 2003).

Mặc dù đã 4 lần điều chỉnh chính sách, tuy nhiên đơn giá vẫn còn chênh lệch so với các dự án liền kề, khiến các hộ dân so bì. Dự án được thực hiện từ ngân sách Trung ương và Đại học Quốc gia TP.HCM không đảm bảo kịp thời nguồn vốn cho công tác bồi thường hàng năm gây chậm tiến độ.

“Do 4 lần điều chỉnh, bổ sung chính sách của dự án, phát sinh tổng mức đầu tư. Hiện Đại học Quốc gia TP.HCM đang phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan thực hiện công tác điều chỉnh tổng mức đầu tư để tiếp tục bồi thường trong thời gian tới” – ông Phước thông tin.

Trần Hướng

Bình luận (0)