Tòa soạnThư đi – tin lại

Việc làm Tết “hút” sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

Rất đông sinh viên đến Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM tìm kiếm việc làm thêm Tết, nhất là việc làm tại các siêu thị

Dù khối lượng việc làm thêm mùa Tết năm nay tăng đáng kể nhưng chủ yếu sinh viên đăng ký ứng tuyển vào các siêu thị. Ngoài lý do thuận tiện giờ giấc làm việc thì trải nghiệm thực tế bán hàng còn giúp các em tích lũy kinh nghiệm.
Theo Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm thời vụ của các đơn vị, doanh nghiệp mùa Tết năm nay tăng đến 40%. Mức thù lao cho người làm cũng “nhỉnh” hơn từ 10 đến 15%.
Hơn 5.000 đầu việc cho sinh viên
Thống kê của Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM, thời điểm này đã có 156 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm thời vụ cho mùa Tết. Số lượng đầu việc tương đối lớn, trên 5.000. Trong đó, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 2.200 sinh viên. Khoảng 3.000 đầu việc còn lại sẽ đáp ứng nhu cầu của các em trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM – cho biết nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm thời vụ của các đơn vị, doanh nghiệp mùa Tết năm nay tăng đến 40%. Khối lượng đầu việc đa dạng, phong phú, từ phục vụ nhà hàng, bán hàng đến gói quà, thu ngân tại các siêu thị, bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ… Trong đó, riêng công việc bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ tuyển đến 400 nam nữ sinh viên với mức thù lao từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/giờ. Tuy nhiên, công việc này lại yêu cầu khá gắt gao về thể lực và ngoại hình. Cụ thể, nam phải cao 1,62 mét; nặng 52 ký và nữ từ 1,55 mét trở lên, nặng 48 ký.
Số lượng đầu việc có nhu cầu tuyển dụng lớn năm nay tập trung ở các siêu thị, công ty bảo vệ. Đơn cử như các siêu thị Co.opmart, Big C An Phú, METRO hay công ty bảo vệ Hiệp Long; Thăng Long – Hà Nội… Tùy từng địa chỉ, thù lao trả cho sinh viên khi làm thêm tại siêu thị có nhiều mức gồm 16.000 đồng; 19.000 đồng hoặc 21.000 đồng/giờ. Công việc bảo vệ  có mức thù lao dao động từ 3.100.000 đồng đến 4.400.000 đồng/tháng. Nhìn chung, mức thù lao cho sinh viên làm thêm mùa Tết năm nay cũng tăng từ 10 đến 15% so với năm trước.
80% sinh viên muốn làm thêm tại siêu thị
Dù khối lượng công việc đa dạng nhưng năm nay sinh viên vẫn đăng ký đổ dồn vào làm tại các siêu thị. Lý do lớn nhất theo các em chính là giờ giấc làm việc tại đây thuận lợi. Sinh viên Minh Triều (năm cuối Khoa Lịch sử Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) chia sẻ: “Dù năm trước đã trực tiếp nộp đơn ứng tuyển làm thêm Tết vào một siêu thị tại TP.HCM mà không được nhận nhưng năm nay em vẫn muốn thử sức thêm lần nữa. Lý do là công việc ở siêu thị phù hợp với thời gian của em, đồng thời em có thể kết thúc đợt làm thêm vào cận Tết, còn kịp về quê đón giao thừa cùng gia đình”. Bên cạnh đó, vì chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp nên việc bán hàng trong siêu thị được Triều xem như một cơ hội cọ xát thực tế, tích lũy kinh nghiệm nhằm phục vụ quá trình xin việc sắp tới đây.
Nhà ngay tại TP.HCM, không áp lực chuyện chi phí xe cộ về quê ăn Tết nhưng Tuấn Quang (sinh viên một trường ĐH thuộc TP.HCM) vẫn đầu tư thời gian làm thêm. Tuấn Quang lý giải, có rất nhiều đầu việc nhưng đa số yêu cầu làm toàn thời gian, có nơi làm cả mấy ngày Tết, chỉ riêng việc làm tại siêu thị vừa vặn với thời gian của em. Cũng như Minh Triều, sinh viên Tuấn Quang cho rằng việc làm thêm tại siêu thị còn giúp em có những trải nghiệm mới mẻ về lĩnh vực công việc khá khác biệt với ngành học. Những kinh nghiệm tích lũy này sẽ giúp em tự tin khi đi xin việc sau này.
Môi trường làm việc mát mẻ, đông vui tại các siêu thị cũng là điều khiến nhiều sinh viên thích thú. Ông Nguyễn Trọng Hoàng cho biết rõ thêm, tại các siêu thị, sinh viên làm thời vụ sẽ được tham gia rất nhiều vị trí công việc khác nhau như: Bán hàng, thu ngân, bốc xếp hàng hóa, gói quà… Những vị trí công việc này thường không phức tạp hay quá khó, sinh viên chăm chỉ và nhanh nhẹn có thể thích ứng tốt. Đó là lý do mà rất đông sinh viên đăng ký lựa chọn. “Thống kê sơ bộ của chúng tôi, trong số hồ sơ ứng tuyển đến thời điểm này, có đến 80% sinh viên có nguyện vọng làm thêm Tết tại các siêu thị” – ông Hoàng nói.
Bài, ảnh: Thục Trân

Bình luận (0)