Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Việt Nam: 40.000 người chết hàng năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá (PCTH) và giới thiệu Dự thảo Luật PCTH thuốc lá.
Tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo sử dụng thuốc lá là nguy cơ thứ 2 trong số 10 yếu tố nguy cơ hàng đầu đe dọa sức khỏe người dân ở các nước đang phát triển.
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe bản thân và người xung quanh
Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. 40.000 ca tử vong hàng năm tại Việt Nam do các bệnh liên quan đến việc hút thuốc là con số minh chứng cho điều đó. Các nghiên cứu cho thấy hơn hơn 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là do sử dụng thuốc lá gây ra. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hàng năm số tiền do người Việt Nam ra nước ngoài khám chữa bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá chủ yếu như ung thư, tim mạch… là 1 tỷ USD/năm. Điều tra năm 2010 cho thấy, Việt Nam có tới 47% nam giới hút thuốc lá. Không chỉ có hại cho sức khỏe, thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế của mỗi gia đình và toàn xã hội. Ước tính, phần đóng góp của ngành công nghiệp thuốc lá cho ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 1/3 số tiền (khoảng 6.000 tỷ đồng/năm) mà người dân tiêu vào khói thuốc. 
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày 1-1-2010, Qui định cấm hút thuốc lá nơi công cộng của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực theo Quyết định số 1315/QĐ – TTg. Tuy nhiên, hành vi hút thuốc lá tại những nơi công cộng được coi là cấm thì lại vẫn như “chẳng có gì xảy ra”.
Theo Hồ Thạch
(QĐND Online)

Bình luận (0)