Ngày 8-10, tại TP.HCM đã diễn ra Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần IV.
![]() |
| Ông Vũ Mão, bà Men Sam An cùng các đại biểu của hai nước tham dự chương trình. Ảnh: Q.Huy |
Đây là chương trình được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp với một số cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia (24-6-1967/24-6-2017), Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017. Chương trình được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 12-10 tại một số tỉnh, thành của Việt Nam.
Tại đây, anh Nguyễn Phi Long – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN – khẳng định: “Chương trình là nhịp cầu hữu nghị nối liền thanh niên và nhân dân hai nước, là điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa tổ chức Hội LHTN hai nước; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Campuchia. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn mong muốn được cùng thế hệ trẻ của Campuchia viết tiếp những trang sử hào hùng của hai dân tộc, quyết tâm đóng góp sức mình trong việc giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia bền vững lâu dài…”.
Trước đó, ông Vũ Mão – Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Trưởng đoàn Đại biểu nhân dân Việt Nam – đã nhấn mạnh về ý nghĩa cột mốc lịch sử ngày 24-6-1967 khi Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em. Ngày nay, quan hệ Việt Nam – Campuchia bước sang giai đoạn mới, không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Trong đó, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tích cực góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, phong trào “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu HS Campuchia đang theo học tại Việt Nam đã tạo được tiếng vang lớn, được nhà nước và nhân dân hai nước đánh giá cao.
Ông Mão khẳng định: “Nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam và Campuchia đã kề vai sát cánh, đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, kể cả bằng xương máu của mình. Lịch sử và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia sẽ mãi khắc ghi chiến thắng lịch sử ngày 7-1-1979, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt vong”.
Bà Men Sam An – Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu nhân dân Campuchia – cảm ơn những người mẹ Việt Nam đã gửi con sang chiến đấu cùng nhân dân Campuchia đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ – Pol Pot và giúp đỡ Campuchia xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.
Bà Men Sam An cho rằng, Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò là cầu nối tình hữu nghị giữa các ngành, các địa phương và nhân dân hai nước thông qua các chương trình hợp tác giữa hai hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và nhân dân hai nước nhằm vun đắp tình đoàn kết hữu nghị láng giềng truyền thống ngày càng phát triển, vì cuộc sống hạnh phúc của người dân và sự phát triển của hai quốc gia.
Tham dự và phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm khẳng định: “Cuộc “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” 2017 có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc láng giềng. Đối với TP.HCM, trước sau như một, luôn luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa TP với các địa phương Campuchia nói riêng…”.
Quang Huy


Bình luận (0)