Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Việt Nam tái chế” thu gom rác điện tử

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng con s đáng báo đng vng rác thi đin t hàng ngày đưc thi ra môi trưng đang dy lên mi lo ngi ln đi vi môi trưng sng và sc khỏe con ngưi. Trong khi đó, ngành công nghip đin t ngày càng phát trin và vic thu gom, tái chế, x lý rác thi đin t còn nhiu hn chế, chưa mang li hiu qu… là nhng yếu t khiến cho vn nn v rác thi đin t ngày càng tr nên phc tp hơn. Đ gii quyết mi nguy hi này, “Vit Nam tái chế” đã ra đi góp phn làm gim lưng rác đin t thi ra môi trưng ti TP.HCM nói riêng và Vit Nam nói chung.


Ngưi dân hưng ng chương trình thu gom rác đin t ca “Vit Nam tái chế

Ngưi dân hưng ng

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022”, mới đây, tổ chức “Việt Nam tái chế” đã tổ chức chương trình thu gom rác điện tử rất sôi động tại Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM).

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố. Các loại rác điện tử như: Máy tính, ti vi, pin, phích cắm, lò nướng bánh… được mang đến rất nhiều. Điều thu hút người dân đến với chương trình này không chỉ để giải quyết mớ rác thải điện tử đáng lo ngại đã chiếm diện tích không gian nhà mà còn nhận được những phần quà thú vị. Cụ thể, khi đến với chương trình, người dân được tham gia trả lời khảo sát, hoặc trò chơi phân loại rác thải để nhận lại các phần quà xanh từ chương trình như: Túi rác phân hủy, ống hút thân thiện với môi trường…

Đến với chương trình, bạn Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi) đã mang đến 1 máy tính xách tay cũ cùng với 2 phích cắm. Linh chia sẻ: “Nhà em gần Aeon Mall Tân Phú nên hay tin có chương trình thu gom rác điện tử tại đây em đã mang những thứ rác của mình đến để giao cho “Việt Nam tái chế” để góp phần làm giảm lượng rác thải ra môi trường. Qua lần này, em cũng biết thêm những địa điểm mà “Việt Nam tái chế” đặt thùng rác thu gom hàng tuần để đến đó bỏ rác điện tử”, Linh nói.

Hin ti, chương trình “Vit Nam tái chế” đang trong quá trình kêu gi thành viên là các nhà sn xut đin t chung tay và thc hin trách nhim m rng ca nhà sn xut. Thi gian ti, chương trình s tiếp tc h tr nhiu ngưi trong vic x lý các thiết b đin t  cui dòng đi s dng.

Cũng như Linh, chị Lâm Hồng Cúc (32 tuổi) đã mang gần 1kg pin và 2 máy tính đến trao cho “Việt Nam tái chế”. Chị Cúc cho hay, trước đây, khi có rác điện tử chị thường mang đi đổi ve chai, còn việc loại rác này mang đi xử lý như thế nào thì chị không rõ. “Nay biết có chương trình chuyên thu gom rác điện tử, tôi quyết định đồng hành. Từ nay, nhà có rác điện tử tôi sẽ liên hệ để trao rác”, chị Cúc khẳng định.

Chị Trần Ngọc Bảo (thành viên phụ trách thu gom của chương trình” cho biết, trong 2 ngày diễn ra tại Aeon Mall Tân Phú, “Việt Nam tái chế” đã thu hồi hàng tấn rác điện tử. Trong đó nhiều nhất là pin, máy tính  cũ. Các loại rác này sau khi thu gom sẽ được chương trình mang đi xử lý đúng quy trình.

Thu gom tn nơi

Rác thải điện tử đã trở thành vấn đề phức tạp tại nhiều quốc gia. Từ năm 2015, khi Quyết định 16/2015/QĐ-TTg được ban hành và có quy định các nhà sản xuất phải có trách nhiệm thu hồi những sản phẩm đã bán ra thị trường nhưng chưa có quy định cụ thể về khối lượng thu gom hoặc phải thành lập bao nhiêu điểm thu hồi.

Năm 2015, chương trình “Việt Nam tái chế” ra đời với mong muốn cải thiện và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong 7 năm qua, 10 điểm thu hồi đã được thành lập trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM. Nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về việc tái chế rác thải điện tử một cách an toàn và thân thiện với môi trường đã được thực hiện.

Điều đặc biệt, “Việt Nam tái chế” thu hồi và tái chế miễn phí các sản phẩm điện tử bị lỗi hoặc đã qua sử dụng nhằm bảo đảm quy trình tái chế rác thải điện tử an toàn và thân thiện với môi trường.

Chị Mai Thị Thu Hằng (đại diện chương trình) cho biết, hai hoạt động chính của “Việt Nam tái chế” là hỗ trợ thu gom cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Đối với hộ gia đình, mọi người có thể tự mang rác thải điện tử đến điểm thu hồi hoặc có thể yêu cầu thu gom tận nơi hoàn toàn miễn phí nếu hộ dân có trên 10 thiết bị lớn, nhỏ. Đối với doanh nghiệp, điều kiện hỗ trợ miễn phí là trên 100kg rác thải điện tử, trong đó có ít nhất 50% là sản phẩm của HP và Apple.


Mt s thành viên ca “Vit Nam tái chế” trong chương trình thu rác đin t ti Aeon Mall Tân Phú

Bằng cách trực tiếp đến từng hộ gia đình thu gom các thiết bị điện tử hư hại, chương trình mang đến sự tiện lợi cho người dân. Bằng cách này, người dân sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình và mang các thiết bị điện tử đã qua sử dụng đến các điểm thu hồi một cách tích cực hơn. Đồng thời, nhân viên của chương trình sẽ giải thích cặn kẽ với người dân về chương trình và nêu lợi ích của việc tái chế rác thải điện tử đúng cách trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người.

“Để mọi người biết đến và tham gia, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng như tham gia sự kiện cùng một số sở, ngành liên quan; tổ chức tuyên truyền tại các trường học, các khu dân cư. Gần đây là chương trình tích điểm đổi quà, người dân có rác thải điện tử vừa có thể yêu cầu thu gom tận nơi miễn phí vừa có thể tích điểm để nhận phần quà thân thiện với môi trường từ chương trình”, chị Hằng cho biết.

Tác hại của rác điện tử vào thời điểm hiện tại ở TP.HCM cũng như Việt Nam vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Vì vậy, nhiều người vẫn có thói quen bỏ rác điện tử chung với rác sinh hoạt. Trong rác thải điện tử chứa các nguyên tố độc hại cao như: chì, thủy ngân, cadmium, bari, các chất chống cháy… Món đồ thông dụng nhất là điện thoại cũng có hơn 10 loại chất hóa học, trong đó có nhiều chất hiếm như: neodymium, europium, ceri… Nếu không được xử lý đúng cách, các chất này sẽ gây độc hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Kiu Khánh

Bình luận (0)