Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Việt Nam trình thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tạp Chí Giáo Dục

 Trên cơ sở đề nghị của Bộ VH-TT-DL, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thủ tướng cũng đồng ý Bộ VH-TT-DL cùng với đại diện được ủy quyền của Hàn Quốc, Campuchia, Philippines tham gia hồ sơ di sản đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co” đệ trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL thay mặt Chính phủ ký hồ sơ; phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ cho Hàn Quốc tổng hợp hồ sơ đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co” gửi tới UNESCO.

Theo SGGP

 

 

Bình luận (0)