Sự kiện giáo dụcTin tức

Việt – Nga hợp tác toàn diện về GD-ĐT

Tạp Chí Giáo Dục

Các quan chức Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga tại buổi tọa đàm sáng 12-11

Ngày 12-11, Tổng thống Liên bang Nga Putin chính thức chuyến thăm Việt Nam. Trước  lễ đón Tổng thống Putin, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã tọa đàm với Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Livanov D.V sáng 12-11 tại Hà Nội.
Tăng số lượng SV học tập tại Nga
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận bày tỏ sự đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt thủy chung giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Mối quan hệ có bề dày lịch sử trên 60 năm và cho đến nay ngày càng được củng cố nâng tầm lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp này, Bộ trưởng Luận xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ ủng hộ, hỗ trợ chí nghĩa tình anh em của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay cho sự phát triển GD-ĐT của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những công lao to lớn của các thế hệ giáo sư, nhà giáo, các cơ sở giáo dục của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo hàng chục vạn cán bộ, chuyên gia trình độ chuyên môn cao, công nhân lành nghề, những người mà sau này trở thành những thế hệ nòng cốt, phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn thịnh. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Putin V.V, hai bộ GD-ĐT Việt Nam và Giáo dục và Khoa học Nga có ký kết hiệp định đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục của Liên bang Nga giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga. Đây là cơ sở pháp lý cơ bản và quan trọng nhằm đưa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT của hai nước lên tầm cao mới. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2020, Việt Nam mong muốn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ một số hoạt động hợp tác trọng tâm như tăng số lượng đào tạo SV trình độ ĐH, sau ĐH của Việt Nam tại Nga lên khoảng 1.000 chỉ tiêu theo lộ trình đến năm 2020. Cho phép các cơ sở đào tạo ĐH trực thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga tạo điều kiện tiếp nhận đào tạo SV Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ năng lượng, công nghệ y – dược, nghiên cứu khoa học biển và thiết kế tàu thủy. Đặc biệt, phía Nga lưu ý giúp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam như phục vụ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam với sự giúp đỡ của Nga. Mở rộng các chuyên ngành được đào tạo tại Nga trong lĩnh vực này kể cả nguồn học bổng Chính phủ và do phía Việt Nam chi trả theo đơn đặt hàng đào tạo hàng năm. Dành nguồn ngân sách phù hợp để khôi phục và tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nga và văn hóa Nga tại các cơ sở GD-ĐT của Việt Nam ở mọi cấp học, đặc biệt là cấp học phổ thông và CĐ, ĐH. Cũng theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, để thực hiện mục tiêu này, kiện toàn và khôi phục lại vai trò của Phân viện Puskin tại Việt Nam. Đồng thời thông qua Quỹ thế giới Nga xem xét xây dựng thư viện mini tại các cơ sở giáo dục CĐ, ĐH của Việt Nam.
Trước các nội dung được Bộ trưởng Luận đưa ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Livanov cho rằng giữa hai bộ hợp tác chặt chẽ để triển khai thực hiện chương trình điện hạt nhân. Tuy nhiên, cần xác định để đi đến thống nhất kinh phí đào tạo nguồn nhân lực này như thế nào. Bộ trưởng Livanov cũng khẳng định ngay từ năm tới, phía Nga sẽ phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Nga cho Việt Nam.
ĐH Công nghệ Việt – Nga
Trong bản hợp tác chiến lược, phía Việt Nam và Liên bang Nga có đề cập đến nội dung dành sự quan tâm và hỗ trợ một khoản tín dụng đáng kể nhằm triển khai thành công Đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ Việt – Nga. Sự ra đời của Trường ĐH Công nghệ Việt – Nga là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị và chiến lược toàn diện Việt – Nga trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, đây còn là bằng chứng thực tế vô cùng sinh động của tính hữu nghị vững chắc và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Để dự án vận hành hiệu quả theo lộ trình đã đề ra, Bộ GD-ĐT Việt Nam mong muốn ngay sau chuyến thăm này, các cơ quan hữu quan hai bên cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thống nhất các điều khoản để có thể ký kết hiệp định khung về tài trợ chính cho dự án quan trọng này. Thời gian qua, những nhiệm vụ đã thực hiện được trong Đề án xây dựng ĐH Công nghệ Việt – Nga gồm tham gia với các bộ, ngành xây dựng Dự thảo hiệp định khung liên chính phủ về Trường ĐH Công nghệ Việt – Nga, xây dựng dự thảo dự án tiền khả thi, chuyển phía Ban nghiên cứu cho ý kiến để có thể trao đổi, tiếp tục hoàn thiện, sớm ký và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu mô hình Trường ĐH Công nghệ Việt – Nga phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế để triển khai thuận lợi. Tham gia các hội đàm sơ bộ về điều kiện đảm bảo tài chính cho dự án trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nga. Thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ của giai đoạn khởi động triển khai dự án: Cử giáo viên đi thực tập, tiếp nhận giáo viên các trường đối tác sang giảng dạy, tuyển chọn hơn 100 SV theo học các chương trình liên kết đào tạo với các trường đối tác, cử SV kết thúc đào tạo giai đoạn 1 sang tiếp tục đào tạo giai đoạn 2 tại các trường đối tác… Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga cũng khẳng định Nga toàn tâm toàn ý ủng hộ dự án này.
Bài, ảnh: Nghiêm Huê

Bình luận (0)