Sự kiện giáo dụcTin tức

Việt – Nga: Quan hệ kinh tế, thương mại ngày càng đi vào chiều sâu

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hai ngày 25 và 26-2, tại TP.HCM, Học viện Ngoại giao phối hợp với Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai tổ chức Hội thảo Việt – Nga với chủ đề “Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động”. Đến tham dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov…

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Hiện nay, quan hệ chính trị giữa hai nước Việt – Nga có độ tin cậy cao, quan hệ kinh tế, thương mại ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác an ninh và quốc phòng chặt chẽ và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, GD-ĐT ngày càng mở rộng. Đặc biệt, từ khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu có hiệu lực từ tháng 10-2016, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 30% hàng năm và hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020”.

Theo Học viện Ngoại giao, thế giới hiện nay đang biến động rất phức tạp, khó lường. Chúng ta đang bước vào thời kỳ quá độ sang trật tự quốc tế mới với những điều chỉnh sâu sắc trong quan hệ quốc tế, đặt ra nhiều thách thức to lớn cho cả hai nước Việt – Nga. Các cường quốc đang điều chỉnh chiến lược rất mạnh mẽ, làm cho cạnh tranh chiến lược và tập hợp lực lượng trở nên phức tạp hơn. Nhiều nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế ở khu vực và trên thế giới đang được viết lại. Việc thỏa thuận và cơ chế đa phương đang bị thách thức là những ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, nguy cơ chạy đua vũ trang, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp và không ngừng gia tăng. Nền kinh tế thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro mới; sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ và tâm lý chống toàn cầu hóa đã và đang tác động sâu sắc tới triển vọng kinh tế toàn cầu. Ở châu Á – Thái Bình Dương, các điểm nóng ở khu vực như biển Đông, báo đảo Triều Tiên… diễn biến phức tạp. An ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không cũng đang gặp nhiều thách thức, có nguy cơ đe dọa tới hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Larvrov cũng cho rằng, tình hình địa chính trị thế giới đang thay đổi. Nga và các nước ASEAN phải hợp tác để đối phó với sự thay đổi. Nga không chấp nhận đe dọa sử dụng vũ lực, ủng hộ giải pháp tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phát huy các cơ chế đối thoại an ninh do ASEAN làm chủ đạo.

Hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh năm 2019, hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt – Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020). Theo đó, nội dung tập trung vào các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á; thách thức và cơ hội; Hợp tác đa phương tại châu Á và Lục địa Á – Âu; triển vọng quan hệ Việt Nam – Nga sau năm 2019.

N.Trinh

Bình luận (0)