Trong 2 ngày 27 và 28-1, tại Công viên 23-9 (Q.1, TP.HCM) đã diễn ra Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 5 – năm 2018. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản với khẩu hiệu “Cùng nắm chặt tay nhau”.
![]() |
| Hai đồng Chủ tịch Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 5-2018. Ảnh: H.C |
Lễ hội có trên 160 gian hàng triển lãm, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, đặc sản địa phương, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Nhật Bản, quảng bá du lịch Nhật Bản, giới thiệu văn hóa truyện tranh, “văn hóa J-pop” đang thịnh hành trong giới trẻ…
Khu vực sân khấu chính diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, như: nhảy Yosakoi; biểu diễn di sản văn hóa Việt Nam (Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử); biểu diễn âm nhạc truyền thống Nhật Bản (enka, trống taiko); biểu diễn thời trang, võ thuật Nhật – Việt; chương trình Japan – Vietnam Music show với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích của hai nước, như: Noo Phước Thịnh – Đại sứ Thiện chí Du lịch Nhật Bản, Đông Nhi, các nhóm nhạc nữ thần tượng Nhật Bản Elfin’, Ori-himetai, nhóm nhạc nam Nhật Bản W-inds…
Đặc biệt là chương trình giao lưu múa Bon Odori – vũ điệu cộng đồng để tưởng nhớ tổ tiên và cầu nguyện hòa bình theo truyền thống của người Nhật…
Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Tsutomo Takebe – Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt, Trưởng ban Tổ chức phía Nhật – cho biết, với chủ đề “Nắm chặt tay nhau”, Nhật Bản mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
Khẳng định quan hệ Việt – Nhật đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, ông Tô Huy Rứa – nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật, Trưởng ban Tổ chức phía Việt Nam – cho rằng, trải qua 4 kỳ tổ chức, lễ hội đã phát triển cả về quy mô lẫn số lượng người tham dự, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân hai nước. Lễ hội năm nay đã mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao Lễ hội Nhật – Việt đã mang đến cho TP một sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần vào đời sống văn hóa đa sắc màu của TP. Từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, Lễ hội Nhật – Việt đã từng bước trở thành điểm nhấn giao lưu văn hóa giữa TP.HCM, Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, cũng như gắn kết Việt Nam với Nhật Bản. Chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau” chính là biểu trưng cho tình hữu nghị ấm áp, cho nỗ lực của hai nước trong việc vun đắp tình hữu nghị ngày càng bền vững.
“Quan hệ TP.HCM – Nhật Bản là mối quan hệ sâu sắc theo thời gian. Hiện Nhật Bản là nhà đầu tư thứ 6 tại TP, là thị trường du lịch thứ 4 và thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ 3 của TP. Kết quả đó là sự tăng cường quan hệ với các địa phương của Nhật Bản. Năm 2017, TP đã chào đón nhiều đoàn cấp cao trung ương lẫn địa phương và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm. Đất nước Nhật Bản đã trở nên gần gũi với người dân TP hơn bao giờ hết. Lễ hội Nhật – Việt là cơ hội để Nhật Bản giới thiệu nét văn hóa đặc trưng đến người dân TP. TP cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi văn hóa song phương Việt Nam – Nhật Bản”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.
Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp ông Kazuyuki Nakane – Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Cảm ơn các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản giúp Việt Nam phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong nhiều năm qua, Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn ông Kazuyuki Nakane tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các địa phương của Nhật Bản tăng cường hợp tác với TP.HCM, đặc biệt trong việc triển khai các hoạt động hợp tác đánh dấu cột mốc kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng đã tiếp ông Motoo Hayashi – quyền Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản. Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM, đồng chí bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, TP.HCM tiếp tục là địa chỉ tin cậy, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản.
Huy Cận


Bình luận (0)