Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Viết tiếp bài Vì sao lãnh đạo không nên đánh trống khai giảng (ngày 5-10): Những sự cố “khó đỡ” khi lãnh đạo đánh trống khai giảng

Tạp Chí Giáo Dục

Trước hết, tôi đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết trên, là lãnh đạo đến dự lễ thì không nên đánh trống khai giảng năm học mới. Việc làm “mở hàng” đầu năm học dành cho hiệu trưởng nhà trường là hợp tình hợp lý. Bản thân tôi từng đi dự lễ khai giảng nhiều năm và chứng kiến nhiều sự cố “cười ra nước mắt” khi lãnh đạo được mời lên sân khấu đánh trống khai giảng năm học mới. Năm đó trường X. tổ chức khai giảng mời được một vị lãnh đạo của tỉnh đến dự. Lần lượt theo quy trình là một vị lãnh đạo ngành giáo dục lên đọc thư chúc mừng năm học mới; đến hiệu trưởng thông qua diễn văn khai mạc; các mục khác như học sinh và giáo viên lên hứa quyết tâm… Phần trang nghiêm nhất đã đến. Đó là vị lãnh đạo được đích thân hiệu trưởng trân trọng mời lên đánh trống khai giảng. Trống được trang trí hoa văn sặc sỡ, chiếc dùi có đính dải lụa được bốn em học sinh khiêng ra, đặt ngay ngắn giữa sân khấu. Vị lãnh đạo trịnh trọng bước lên, tay cầm chiếc dùi trống vung lên… Bụp! Bụp! Bụp! Sau ba tiếng bụp là một, rồi hai, ba con chuột nhào ra. Cả trường cười lên như vỡ chợ vì chưa chứng kiến cảnh này bao giờ. Thì ra trống để trong trường, ba tháng hè không dùng đến, “gia đình nhà chuột” vô trú ngụ phía trong mà không ai biết. Chúng cắn rách mấy lỗ phía góc và được bảo vệ dán giấy che lên nên trống khi đánh không kêu vang “tùng tùng tùng” mà kêu “bụp bụp bụp” nghe mắc cười.

Một lần khác, tại trường Y. cũng có vị lãnh đạo đến dự lễ khai giảng. Trình tự, lớp lang của buổi lễ được thực hiện đầy đủ. Đến phần đánh trống khai giảng, hiệu trưởng mời vị lãnh đạo lên đánh trống nhằm “lấy hên” đầu năm học. Vị lãnh đạo không nỡ từ chối và lên cầm dùi, tự tin đánh ba hồi một tiếng! Ai nấy đều nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì đánh trống khai giảng là một hồi ba tiếng từ xưa tới nay. Mà ba hồi một tiếng là trống đám tang, không phải tiếng trống khai giảng…

Không phải vị lãnh đạo nào cũng biết đánh trống. Khi đánh trống phải phả hồn người đánh vào trong từng tiếng trống; không phải đơn giản cứ cầm dùi trống, dộng lên mấy tiếng cũng được, dài ngắn cũng được, khỏi nhịp khỏi phách cũng được. Thật hài hước vì những sự cố hy hữu kể trên.

Hng Lam Sơn

Bình luận (0)