Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Vingroup tài trợ cho mỗi hộ nông dân 300 triệu đồng để sản xuất nông sản sạch

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 14-12 diễn đàn “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” đồng thời tổ chức lễ tổng kết giai đoạn 1 của Dự án liên kết với 1.000 hộ nông dân sản xuất thực phẩm nông sản sạch, được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

 Tập đoàn Vingroup đã công bố chính thức ký kết với 250 hợp tác xã và hộ nông dân sản xuất nông sản trong cả nước về sản xuất và cung ứng nông sản, thực phẩm sạch theo công nghệ và tiêu chí của Vingroup.

Bà Vũ Tuyết Hằng, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco phụ trách lĩnh vực đầu tư và sản xuất nông sản sạch của Vingroup khẳng định, tập đoàn này chính thức đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông sản, thực phẩm sạch từ tháng 3-2015 và từ tháng 10-2015 đã chính thức đưa nông sản sạch ra thị trường. Trong năm 2016, trung bình mỗi ngày Vineco thông qua hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ đưa tới tay người tiêu dùng trung bình khoảng 50-60 tấn nông sản thực phẩm mỗi ngày và dự kiến trong năm 2017, sản lượng tung ra thị trường sẽ cao gấp 3 lần năm 2016.

Sau 3 tháng phát động chương trình liên kết với nông dân sản xuất nông sản sạch, đến nay Vineco đã nhận được gần 1.500 đơn đăng ký, sau khi khảo sát 800 hộ nông dân, đã lựa chọn được 250 hộ dân đủ tiêu chuẩn tại 30 tỉnh ở miền Bắc, miền Nam và Lâm Đồng để thực hiện dự án liên kết với nông dân trồng thực phẩm sạch, mở rộng các sản phẩm từ rau xanh sạch sang nấm, gạo sạch và trái cây đặc sản… theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

Các mô hình liên kết với nông dân sản xuất nông sản sạch của VinEco

Theo hợp đồng được ký kết, VinEco sẽ đầu tư từ A tới Z, thu mua tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn và hỗ trợ bà con thủ tục chứng nhận VietGap và hỗ trợ về tài chính. Với việc kiểm soát khép kín từ đồng ruộng đến siêu thị, chương trình sẽ cắt giảm được tối đa các khâu trung gian, tập trung nâng cao chất lượng nông sản cung ứng ra thị trường. Đặc biệt, đối với những hộ sản xuất đủ điều kiện, VinEco sẽ hỗ trợ tài chính tối đa 300 triệu đồng/1 hộ để giúp trang bị cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, vốn, giống. VinEco cam kết đầu tư trang thiết bị để ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, đảm bảo minh bạch hóa thông tin về địa điểm sản xuất, chủ hộ sản xuất. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin nông sản trong chương trình bằng smartphone.
 Nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho nông sản, VinEco dự kiến sẽ dành 50 tỷ đồng trong tổng ngân sách để xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, bao gồm chi phí đầu tư hệ thống trang thiết bị, công cụ kiểm soát, chi phí kiểm tra sản phẩm tại các phòng Lab, chi phí đầu tư phòng lab và đội ngũ kiểm soát chất lượng quy mô có thể lên đến 300 người. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai theo nhiều lớp: từ lực lượng kiểm soát tại địa phương với tần suất kiểm tra hàng ngày đến các tầng kiểm định định kỳ và theo xác suất do hệ thống kiểm soát viên của VinEco trực tiếp thực hiện.
 Mục tiêu mà Vingroup đặt ra là sẽ liên kết với 1.000 hộ nông dân để cung ứng nông sản sạch và an toàn cho thị trường, góp phần xây dựng tư duy sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững và hiệu quả, tạo một mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu lan tỏa trong toàn xã hội, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

VĂN PHÚC (SGGP)

 

Bình luận (0)